Gia tăng ca cấp cứu vì biến chứng làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng

Thời gian qua, một số bệnh viện trên địa bàn Thành phố đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp bị biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở không đảm bảo an toàn, kém chất lượng. Đáng lo ngại, nhiều ca bệnh thường nhập viện muộn, khiến việc điều trị trở lên khó khăn và tốn kém hơn.
Tiêm đầy đủ vắc xin sởi có hiệu quả phòng bệnh đến 98% Nguy kịch, suy hô hấp nặng do biến chứng sởi ở người lớn Nỗi lo vô sinh sau biến chứng quai bị và hành trình làm cha đầy bất ngờ

Gia tăng trường hợp cấp cứu

Thời gian qua Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm filler tại các cơ sở không đảm bảo, gây nhiều hậu quả đáng tiếc từ biến dạng thẩm mỹ đến đe dọa tính mạng người bệnh.

Nhiều ca nhập viện vì biến chứng sau làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng
Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Thị Hồng Thuý, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Bạch Mai, kiểm tra, thay băng mũi cho bệnh nhân.

Theo thông tin từ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai: Khoa liên tục tiếp nhận các ca biến chứng do tiêm filler chất làm đầy dẫn đến đau, sưng đỏ, áp xe tại ngực, mông… phải phẫu thuật nạo bỏ. Hoặc có nhiều ca bệnh mũi biến dạng, cụt trụ mũi sau 6 lần chỉnh sửa tại spa, nơi không có chức năng phẫu thuật thẩm mỹ.

Điển hình như trường hợp bệnh nhân nữ 29 tuổi đi tiêm filler vùng mông 2 bên tại một cơ sở chăm sóc da. Sau tiêm 6 giờ bệnh nhân xuất hiện sưng nóng đỏ đau vùng mông tại các vị trí tiêm. Sờ dưới các vị trí tiêm có nhiều khối cứng chắc, khối lớn nhất có kích thước 10x8cm, sưng đau… phải vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Đặc biệt, ca bệnh biến chứng nặng do làm mũi tại một cơ sở spa ở Ứng Hoà, Hà Nội. Trong quá trình làm mũi bệnh nhân nữ 25 tuổi được tiêm 3ml Lidocain hydroclorid 40mg/2ml (tổng liều: 60mg, tương đương 1,2mg/kg) và 1ml Acid Hyaluronic. Sau tiêm 15 phút, bệnh nhân đau đầu, buồn nôn, nôn ra thức ăn, cảm giác khó thở, không tê môi lưỡi, không đau bụng.

Cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình trong tình trạng tỉnh, khó thở, chóng mặt kèm buồn nôn và nôn dịch ra thức ăn, mạch 45 lần/phút, huyết áp: 90/60mmHg, thâm tím vùng mũi lan lên mắt phải. Chẩn đoán phản vệ độ III sau tiêm filler, chưa loại trừ ngộ độc thuốc gây tê lidocain.

Bệnh nhân được chuyển tuyến đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục đánh giá và xử trí. Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân mắt phải sưng nề tăng dần, lác ngoài, hạn chế vận nhãn các hướng, kết mạc cương tụ, viêm trợt, phù giác mạc cần theo dõi tổn thương dây thần kinh III phải, phù đĩa thị và theo dõi hoại tử da vùng mũi trán sau tiêm filler 41 tiếng.

Không chỉ tại Bệnh viện Bạch Mai, thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng tiếp nhận trường hợp cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực ở cơ sở chui.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô gái trẻ T.H.L (19 tuổi, ở Hoà Bình) sau khi sinh con đầu lòng, ngực bị teo nhỏ đáng kể. Tin vào quảng cáo của một spa nâng ngực không phẫu thuật, cô gái đã được tư vấn tiêm filler - chất làm đầy vào ngực.

Sau tiêm, cô gái bắt đầu xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, choáng ngất, sốt rét run và được đưa đến cấp cứu tại một bệnh viện. Sau đó, nữ bệnh nhân thấy sưng đau và nổi cục nhiều ở ngực, thỉnh thoảng còn có các đợt sưng nóng và sốt.

Cô gái được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nhiễm trùng từ chất làm đầy, một biến chứng rất nghiêm trọng gây đau đớn cho người bệnh. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật nội soi với hệ thống siêu âm màu đa bình diện để lấy bỏ được hầu hết các khối chất filler ra khỏi ngực bệnh nhân.

Đồng thời, các bác sĩ áp dụng các kỹ thuật tiên tiến để giữ lại chức năng của tuyến vú, giúp bệnh nhân có thể tiếp tục làm mẹ, tiết sữa cho con trong tương lai. Với kỹ thuật này, bác sĩ đã có thể loại bỏ đến 90-95% chất filler một cách an toàn, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng và giữ được chức năng của tuyến vú. Sau một tuần phẫu thuật sửa lại bầu ngực cho bệnh nhân, kết quả siêu âm cho thấy, các chất làm đầy đã được loại bỏ gần như hoàn toàn khỏi bầu ngực…

Hãy là khách hàng thông thái

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyền Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, tiêm filler, hay còn gọi là tiêm chất làm đầy vào ngực, là một hành động không được phép theo quy định của Bộ Y tế.

Nhiều ca nhập viện vì biến chứng sau làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật lấy các khối chất filler trong ngực bệnh nhân.

Trước đây, một số người đã tiêm silicon lỏng vào ngực, nhưng loại chất này đã bị cấm từ lâu. Hiện nay, một số sản phẩm nhập lậu và không có giấy phép như mỡ nhân tạo được sử dụng để tiêm vào cơ thể. Những chất này không rõ nguồn gốc và không an toàn, đặc biệt khi tiêm vào tuyến vú, một mô có chức năng tiết sữa và có nguy cơ gây ung thư cao.

Việc tiêm các chất không rõ nguồn gốc vào ngực có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Ngay lập tức, có thể xảy ra tình trạng tắc mạch máu, chất tiêm có thể di chuyển lên não hoặc phổi và gây tắc mạch ở các cơ quan này. Điều này tuy hiếm gặp, nhưng rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Ngoài ra, việc tiêm các chất không rõ nguồn gốc, tại các cơ sở không được cấp phép còn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Nhiều bệnh nhân sau khi tiêm filler ở các spa - nơi không được cấp phép - và chất làm đầy không rõ nguồn gốc thường gây ra hậu quả nghiêm trọng đến sức khoẻ như: Bị sốt, rét run, nhiễm trùng hoặc bị chảy mủ qua vết tiêm.

Trong một số trường hợp, nhiễm khuẩn có thể kéo dài và làm ngực sưng đau, nổi cục hoặc thậm chí chảy mủ qua các vết rò. Những tình trạng này có thể kéo dài và điều trị rất khó khăn. Nhiều bệnh nhân phải đến bệnh viện điều trị dài ngày, thậm chí phải cắt bỏ toàn bộ tuyến vú.

Các bác sĩ khuyến cáo, trước khi quyết định tăng kích thước ngực, các cô gái nên tìm hiểu kỹ về các phương pháp an toàn và hiệu quả. Các phương pháp được Bộ Y tế và y học thế giới công nhận bao gồm nâng ngực bằng phẫu thuật, đặc biệt là phương pháp đặt túi độn ngực nội soi qua đường nách.

Đây là một phương pháp đã được chứng minh về tính an toàn và hiệu quả trong việc cải thiện hình dáng ngực, nhờ kỹ thuật nội soi tiên tiến, bệnh nhân sẽ rất ít đau sau mổ, hồi phục nhanh với kết quả thẩm mĩ không hề có sẹo hay tỳ vết nào trên bầu ngực.

Còn theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Việt Dung, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, khi có nhu cầu thẩm mỹ, các chị em cần tìm hiểu kỹ, lựa chọn cơ sở uy tín, bác sĩ được đào tạo bài bản, đảm bảo chất lượng, được cấp phép, tránh những hậu quả đáng tiếc "tiền mất, tật mang", thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

“Một cơ sở y tế tư nhân được cấp phép thực hiện một số phẫu thuật thẩm mỹ gây tê ít nhất cũng phải là một Phòng khám Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, có niêm yết tên bao gồm chữ “Phòng khám Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ”, niêm yết tên bác sĩ phụ trách và số giấy phép hành nghề, thời gian hoạt động trên biển hiệu” - bác sĩ Dung cho biết thêm.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Xem thêm
Phiên bản di động