Làm việc với huyện Gia Lâm, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung:

Gia Lâm phải phát triển quy hoạch theo hướng đô thị

Trong thời gian tới, huyện Gia Lâm cần phát triển quy hoạch theo hướng đô thị trong đó tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, rà soát lại tất cả các thủ tục hành chính công phấn đấu 100% các thủ tục hành chính công đạt mức độ 3 trở lên.
gia lam phai phat trien quy hoach theo huong do thi Hà Nội duyệt đề án quản lý và phát triển hoạt động logistics đến năm 2025
gia lam phai phat trien quy hoach theo huong do thi Chủ tịch TP. Hà Nội gặp mặt Ban Huấn luyện và các tuyển thủ U23 Việt Nam
gia lam phai phat trien quy hoach theo huong do thi Hà Nội sẽ giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Chung- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trong buổi thăm và làm việc với huyện Gia Lâm mới đây.

Dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch UBND Thành phố cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành thành phố.

gia lam phai phat trien quy hoach theo huong do thi
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện Gia Lâm năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và một số kiến nghị đề xuất với Thành phố.

Theo báo cáo, năm 2017, huyện Gia Lâm đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kế hoạch TP giao, 18/18 chỉ tiêu kế hoạch huyện giao, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 11,15% so với cùng kỳ năm trước. Thu NSNN đạt 2.366 tỷ đồng, bằng 163,3% dự toán TP giao. Công tác xây dựng nông thôn mới tại 20 xã đã cơ bản hoàn thành.

Đặc biệt, huyện đã tập trung GPMB, triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) hiệu quả, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được đảm bảo, văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” chuyển biến rõ nét, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

gia lam phai phat trien quy hoach theo huong do thi
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung thăm Nhà máy nước mặt sông Đuống

Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tại các xã, thị trấn còn hạn chế. Công tác triển khai thực hiện kế hoạch quản lý khai thác, cải tạo sửa chữa và chuyển đổi mô hình quản lý chợ còn nhiều lúng túng và chưa chủ động. Bên cạnh đó, trong công tác quản lý, sử dụng đất công tiến độ khắc phục tại một số xã, thị trấn còn hạn chế.

Các ý kiến kiến nghị đề xuất của huyện liên quan đến công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, đô thị và một số ý kiến liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội, công thương.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đề xuất, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo huyện Gia Lâm để đưa huyện phát triển theo đúng định hướng. “Là một trong số đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Thành phố, những kết quả tích cực của huyện Gia Lâm đã góp phần vào thành công chung của TP trong việc hoàn thành 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017”, Chủ tịch UBND Thành phố nói.

Đánh giá Gia Lâm có một vị trí quan trọng, là huyện cửa ngõ Thủ đô, kết nối toàn bộ tuyến Đông Bắc, Chủ tịch UBND TP cho rằng huyện còn nhiều tiềm năng phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp…

gia lam phai phat trien quy hoach theo huong do thi
Lãnh đạo huyện ủy Gia Lâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố

Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: huyện Gia Lâm cần phát triển quy hoạch theo hướng đô thị trong đó tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, rà soát lại tất cả các thủ tục hành chính công phấn đấu 100% các thủ tục hành chính công đạt mức độ 3 trở lên; huyện cần quan tâm việc xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2018 toàn huyện không còn hộ nghèo; thực hiện quyết liệt đầu tư và chi cho đầu tư công.

Bên cạnh đó đồng chí đề nghị Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KTXH - ANQP trong năm 2018. Về những ý kiến đề nghị kiến nghị của huyện đồng chí giao cho các Sở, ban, ngành thành phố tiếp tục phối hợp cùng huyện từng bước tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc phấn đấu sớm đưa huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và phát triển lên Quận.

Trước đó đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã tới thăm Nhà máy nước mặt sông Đuống. Tại đây, đồng chí yêu cầu nhà đầu tư sớm hoàn thiện thiết kế cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phấn đấu xong các hạng mục để có thể chính thức đưa vào hoạt động trong tháng 10 - 2018.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động