Gia Lâm: Hàng ngàn “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” được các cấp Công đoàn biểu dương

(LĐTĐ) Ngày 28/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu” năm 2022; trao học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2021-2022. Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt.
LĐLĐ huyện Gia Lâm: Sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công quý I năm 2022 LĐLĐ huyện Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2022 Hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên huyện Gia Lâm

Ông Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm, cho biết, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, ý nghĩa của gia đình đồng thời quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân, gia đình; chủ trương của Chính phủ về tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam, những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm luôn quan tâm tới công tác gia đình, trong đó, chú trọng đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ” tiêu biểu.

Gia Lâm: Hàng ngàn “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” được các cấp Công đoàn biểu dương
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hàng năm, LĐLĐ huyện Gia Lâm đều xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua yêu nước đến 100% các Công đoàn cơ sở, trong đó có phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu".

Được sự quan tâm tạo, điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền chuyên môn đồng cấp, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong CNVCLĐ huyện Gia Lâm đã thu hút đông đảo cán bộ, CNVCLĐ tham gia.

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm đã đẩy mạnh tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Công đoàn, của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về việc thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam”.

Cùng với đó, các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ được thực hiện hiệu quả đã giúp cho đoàn viên, CNVCLĐ có thêm động lực, cơ sở vững chắc để yên tâm công tác cũng như xây dựng hạnh phúc gia đình.

Gia Lâm: Hàng ngàn “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” được các cấp Công đoàn biểu dương
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao khen thưởng cho các "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" huyện Gia Lâm năm 2022

Ngoài ra, hoạt động biểu dương tôn vinh các "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu", đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, công tác, học tập và giúp đỡ cộng đồng; nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; biểu dương các nữ CNVCLĐ vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, nam CNVCLĐ tiêu biểu cùng chia sẻ công việc gia đình, vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn, công tác xã hội và chăm lo gia đình được các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm quan tâm triển khai đã trở thành động lực khích lệ các CNVCLĐ không ngừng nỗ lực chăm lo, vun đắp, xây dựng hạnh phúc gia đình, phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”.

Năm 2022, qua bình xét đã có 1.665 "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" được biểu dương cấp cơ sở, có 63 Gia đình được LĐLĐ huyện biểu dương khen thưởng cấp huyện; 3 Gia đình được biểu dương khen thưởng cấp Thành phố.

“Đây là những gương điển hình tiêu biểu phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, gia đình Việt Nam như: gia đình hiếu học, gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống mẫu mực, chăm sóc người cao tuổi và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện... tiêu biểu như gia đình chị Trần Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng trường MN Phú Thị, gia đình anh Hồ Chiến Thắng - Phó hiệu trưởng trường THCS Ninh Hiệp, gia đình chị Hoàng Thị Hồng - Công ty TNHH Lixil Việt Nam, gia đình anh Nguyễn Thế Tiến - Công đoàn Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam…”, ông Nguyễn Đức Thể cho biết.

Gia Lâm: Hàng ngàn “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” được các cấp Công đoàn biểu dương
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt trao thưởng cho các "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" huyện Gia Lâm năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” của các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm đồng thời biểu dương, chúc mừng thành tích của các “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” huyện Gia Lâm năm 2022.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình đồng thời tăng cường công tác giáo dục đời sống gia đình; cung cấp các kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm tiếp tục tuyên truyền “Nam CNVCLĐ chia sẻ công việc gia đình”, nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của nam giới trong công việc gia đình, tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ được lao động, học tập và cống hiến; tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho con CNVCLĐ, nhất là các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh vượt khó, học giỏi.

Gia Lâm: Hàng ngàn “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” được các cấp Công đoàn biểu dương
Đồng chí Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm trao học bổng hỗ trợ các cháu con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi

Tại hội nghị, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã khen thưởng 63 gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” huyện Gia Lâm năm 2022 và trao hỗ trợ học bổng cho 34 con CNCVLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi năm học 2021- 2022.

Dịp này, LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng tiến hành sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong Chương trình này.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động