Ghi nhận ngày đầu Công an Hà Nội tiếp nhận, làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Đến làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại điểm tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại số 13 Hàn Thuyên (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) trong sáng 1/3, ông Trần Dũng Trí chia sẻ, các cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố đã hướng dẫn công dân kê khai làm thủ tục rất nhiệt tình, chu đáo và nhanh gọn, không phải chờ đợi.
Từ 1/3, nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại số 13 phố Hàn Thuyên Hà Nội: Bàn giao nhiệm vụ quản lý lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an Thành phố

Ngày 1/3, Công an thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân, sau khi nhận bàn giao nhiệm vụ này từ Sở Tư pháp Hà Nội vào chiều ngày 28/2.

Trong buổi sáng đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ mới, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân kê khai thông tin cần thiết đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Cũng trong sáng 1/3, Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến - Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an đã đến kiểm tra, khảo sát, động viên việc tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Công an thành phố Hà Nội.

Đến làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại điểm tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại số 13 Hàn Thuyên (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) trong sáng 1/3, ông Trần Dũng Trí chia sẻ, các cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố đã hướng dẫn công dân kê khai làm thủ tục rất nhiệt tình, chu đáo và nhanh gọn, không phải chờ đợi.

Ghi nhận ngày đầu Công an Hà Nội tiếp nhận, làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Lãnh đạo Bộ Công an và Công an Thành phố tặng hoa cho những công dân đầu tiên đến làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong sáng 1/3.

Trò chuyện với các công dân đến làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho hay, Công an Thành phố sẽ tập trung tối đa nhân lực, phát huy tinh thần trách nhiệm làm việc không kể ngày nghỉ, đảm bảo vận hành tốt nhất để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Theo Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng Phòng hồ sơ, Công an thành phố Hà Nội, để đảm bảo cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp diễn ra thuận lợi, phục vụ người dân tốt nhất, Sở Tư pháp đã phân công 5 cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp phối hợp cùng lực lượng Công an trong thời gian 15 ngày, nhằm hỗ trợ giải quyết công việc, hướng dẫn cán bộ của lực lượng Công an có thể thao tác nhuần nhuyễn trên các phần mềm và các ứng dụng…

Trước đó, từ ngày 27/2, Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành Thông báo số 557/TB-STP về thay đổi cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp, và cho biết có 4 phương thức nộp hồ sơ đề nghị Công an thành phố Hà Nội cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau: Nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ của Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 13 phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; thực hiện qua ứng dụng VNeID; thực hiện trên Cổng dịch vụ công; nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ghi nhận ngày đầu Công an Hà Nội tiếp nhận, làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Công an Thành phố Hà Nội hướng dẫn công dân Việt Nam, người nước ngoài đến làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ trước ngày 1/3 đề nghị Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhưng chưa nhận kết quả giải quyết, cần liên hệ với Công an thành phố Hà Nội để nhận kết quả (nhận trực tiếp tại địa chỉ số 13 phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc liên hệ Bưu điện Thành phố qua dịch vụ bưu chính công ích theo nội dung đã đăng ký khi đề nghị thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp).

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an sẽ tiếp nhận cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam; cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam); cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam).

Ghi nhận ngày đầu Công an Hà Nội tiếp nhận, làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến - Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an trò chuyện với công dân.

Tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam; người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam; người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam); cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam; người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam).

Tại lễ bàn giao nhiệm vụ tại Bộ Tư pháp, Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến - Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an cho biết, để đảm bảo giải quyết nhu cầu xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp của người dân, đặc biệt là tại một số địa phương có số lượng người xin cấp phiếu lý lịch rất lớn như Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh…, Bộ Công an đang triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý, chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, số hóa thông tin, chuẩn hóa và quản lý tập trung cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, quy trình tiếp nhận, xử lý…

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động