Gặp mặt Đoàn Hà Nội tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022

(LĐTĐ) Chiều ngày 4/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt Đoàn Hà Nội tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022. Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Bạch Liên Hương và Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Hoàng Thành Thái dự chương trình.
Hà Nội giải nhất Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Phát huy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của nhà giáo

Thông tin về Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022, ông Lê Minh Thảo - Trưởng phòng Dạy nghề - Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết, Hội thi được tổ chức từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu (Cơ sở 2). Hội thi có tổng số 381 thiết bị đến từ 191 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp của 57 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia dự thi.

Đoàn Hà Nội có 19 trường cao đẳng và trung cấp tham gia dự thi với số lượng thiết bị nhiều nhất Hội thi là 31 thiết bị, thuộc 5 nhóm nghề: Công nghệ thông tin, Cơ khí - Động lực, Điện tử, Điện, Tổng hợp (Dịch vụ, Mỹ nghệ, Xây dựng…).

Ông Hoàng Thành Thái - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết: Ngay sau khi Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố kết thúc cuối tháng 5/2022, Sở LĐTBXH Hà Nội đã khẩn trương triển khai hướng dẫn chuẩn bị cho việc tham gia Hội thi toàn quốc.

Gặp mặt Đoàn Hà Nội tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc  lần thứ VII năm 2022
Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Bạch Liên Hương chủ trì và phát biểu tại chương trình gặp mặt

Theo đó, Sở thường xuyên liên hệ với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với công tác chuẩn bị tham dự Hội thi; cử cán bộ thường xuyên đôn đốc, bám sát, trao đổi với các tác giả, nhóm tác giả, lãnh đạo các đơn vị có thiết bị tham gia dự thi để có những hỗ trợ kịp thời cho các tác giả, nhóm tác giả nếu có khó khăn trong quá trình chỉnh sửa, nâng cấp và hoàn thiện thiết bị.

Sở khuyến khích, động viên các đơn vị và tác giả, nhóm tác giả có thiết bị tham dự Hội thi Toàn quốc bằng hình thức hỗ trợ kịp thời một phần kinh phí để chỉnh sửa, nâng cấp và hoàn thiện thiết bị. Sở cũng tổ chức kiểm tra, nắm bắt công tác chuẩn bị, chỉnh sửa hồ sơ thiết bị tham gia Hội thi; công tác chỉnh sửa, nâng cấp, hoàn thiện thiết bị của các đơn vị. Qua công tác kiểm tra đôn đốc, Sở đã đồng thời động viên, khuyến khích kịp thời các tác giả, nhóm tác giả, các đơn vị có thiết bị tham gia Hội thi Toàn quốc.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Sở LĐTBXH, các trường có thiết bị tiêu biểu được lựa chọn tham gia Hội thi cũng vào cuộc tích cực với các hoạt động như: quan tâm chỉ đạo các tác giả, nhóm tác giả, các khoa, phòng, tổ bộ môn khẩn trương triển khai thực hiện theo kế hoạch; chỉ đạo hỗ trợ về kinh phí, nhân lực và thời gian cho các tác giả, nhóm tác giả để hoàn thiện hồ sơ, chỉnh sửa, nâng cấp và hoàn thiện thiết bị dự thi. Các trường đã chủ động mời các chuyên gia, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất thiết bị để tư vấn, chỉnh sửa, nâng cấp và hoàn thiện thiết bị… Đến nay, công tác chuẩn bị tham dự Hội thi của Đoàn Hà Nội đã hoàn tất.

Tại chương trình, đại diện các trường có thiết bị tham gia Hội thi đã trao đổi, phát biểu ý kiến bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được chọn cử tham gia Hội thi và hứa sẽ nỗ lực, quyết tâm để đạt được kết quả cao nhất.

Gặp mặt Đoàn Hà Nội tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc  lần thứ VII năm 2022
Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Hoàng Thành Thái phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Sở LĐTBXH, Giám đốc Bạch Liên Hương đã động viên Đoàn Hà Nội trước lúc xuất quân tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022. Bà Bạch Liên Hương đề nghị Đoàn lưu ý một số nội dung, trước hết là phải giữ gìn sức khỏe, đảm bảo tốt yêu cầu phòng chống dịch, bệnh.

Cùng đó, các thầy cô giáo tham gia dự thi phải thực hiện nghiêm túc quy chế thi của Ban tổ chức Hội thi và quy tắc của Đoàn để đảm bảo hoạt động chung, đồng thời, việc di chuyển đến địa điểm thi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Riêng về kết quả Hội thi, Giám đốc Sở LĐTBXH Bạch Liên Hương cho rằng, những năm trước, Đoàn Hà Nội đều đứng ở top đầu các hội thi và hội giảng toàn toàn; chất lượng Giáo dục nghề nghiệp của Thủ đô cũng được đánh giá dẫn đầu trong cả nước. Đặc biệt, Đoàn cũng đã có quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, vì vậy, lãnh đạo Sở LĐTBXH Hà Nội tin tưởng và hy vọng Đoàn Hà Nội sẽ nỗ lực, đạt được thành tích cao nhất tại Hội thi.

“Tuy nhiên, tôi cho rằng thành tích xếp hạng cao nhất không phải là đích hướng tới cuối cùng mà điều quan trọng hơn, thông qua Hội thi lần này, tôi mong muốn các trường, các tác giả sẽ học hỏi, lĩnh hội, đúc rút được những kinh nghiệm từ những đơn vị khác để xây dựng giáo trình, giáo án, thiết bị đào tạo áp dụng vào thực tiễn giảng dạy của mình để góp phần cho hoạt động đào tạo nghề của thành phố Hà Nội ngày một tốt hơn và góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô”- Giám đốc Sở LĐTBXH Bạch Liên Hương nhấn mạnh.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động