Đột phá, sáng tạo để Hà Nội là nơi đáng sống, đáng đến

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như trong cuộc sống, nếu không có các bước đột phá và đổi mới, sáng tạo sẽ rất khó thành công. Bởi đột phá chính là đòn bẩy tạo động lực cho phát triển.
Hà Nội phải đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Phát huy hào khí tháng Mười xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại

Nhớ lại trước thời điểm ngày 29/5/2008, khi Quốc hội khóa XII ban hành Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan có hiệu lực ngày 1/8/2008, khi đó có nhiều ý kiến tranh luận, thậm chí trái chiều.

Đột phá, sáng tạo để Hà Nội là nơi đáng sống, đáng đến
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố đứng đầu là Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, Hà Nội sẽ đi đầu trong triển khai thực hiện quyết liệt, đột phá, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Nhiều chuyên gia, kể cả một số đại biểu Quốc hội khi đó cho rằng, là Thủ đô chỉ cần trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa là đủ không cần phải quá chú trọng đến yếu tố kinh tế. Song các ý kiến khác lại lập luận, xét về tầm nhìn chiến lược là Thủ đô của quốc gia không thể bó hẹp trong “tấm áo” quá chật. Nhìn sang Thủ đô các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia… bên cạnh chức năng “đầu não” về chính trị, hành chính của đất nước, các thành phố đó đều là đầu tàu kinh tế đất nước. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Chính phủ, qua nhiều lần thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội… cuối cùng Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết số 15.

Đến nay qua hơn 16 năm, từ thực tiễn sinh động của bức tranh kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội đã chứng minh sự đột phá mang tầm chiến lược của Nghị quyết số 15 là đúng đắn. Nhờ có dư địa chí về không gian, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô đã tạo nên nhiều kỳ tích chưa từng có. Minh chứng sinh động nhất, Hà Nội là một trong những địa phương có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, lan tỏa nhất cả nước. Trên bình diện kinh tế, 9 tháng năm 2024 lần đầu tiên thu ngân sách Nhà nước của thành phố Hà Nội dẫn đầu cả nước, đạt trên 376 nghìn tỷ đồng, vượt Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp đến 51% tổng thu ngân sách Nhà nước. Đây chính là nguồn lực quan trọng để Trung ương điều tiết ngân sách cho những địa phương chưa tự cân đối thu - chi, đồng thời có thêm nguồn vốn chi cho đầu tư phát triển và an sinh - xã hội.

Thời kỳ mới, tình hình mới với tâm thế cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi Hà Nội phải có tư duy chiến lược như các chuyên gia ví như “đổi mới” lần thứ hai nhằm sớm đưa Thủ đô phát triển xứng tầm khu vực. Chính vì thế, tại Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng 23/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: “Với vị trí, vai trò là Thủ đô, Hà Nội phải là địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện quyết liệt, đột phá, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy và Tiểu ban Văn kiện cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Trung ương và tinh thần chỉ đạo mới của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố”.

Đột phá, sáng tạo để Hà Nội là nơi đáng sống, đáng đến
Xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại đáng là nơi để sống, làm việc và để đến... (Ảnh Cầu Nhật Tân lung linh về đêm)

Ngoài cơ chế đặc thù, luôn được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trung ương quan tâm, xét về hành lang pháp lý, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), hiện tại Thành phố đang cùng các bộ, ngành đang xây dựng các văn bản dưới luật để triển khai. Các yếu tố cần và đủ Hà Nội đã có và tương đối đầy đủ. Các lợi thế so sánh về mặt không gian, đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, Thành phố cũng có “vốn liếng” tương đối khá. Giờ là thời điểm để Thành phố chuẩn bị tâm thế chuyển mình lên tầm cao mới.

Chỉ còn 1 năm nữa nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố khép lại, nhiệm kỳ Đại hội XVIII (2025 - 2030) sẽ mở ra, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền Thành phố sẽ có những quyết sách quan trọng. Trong đó, sẽ có những quyết sách về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác cán bộ nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ vừa biết thượng tôn pháp luật, vừa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; một cộng đồng doanh nhân xứng danh “Bạch Thái Bưởi”… để xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng đáng “trái tim cả nước”, “nơi lắng hồn núi sông ngàn năm”, một trong hai trung tâm kinh tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đất nước hùng cường vào năm 2045 đúng thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra. Đặc biệt, thực sự xứng đáng là Thành phố đáng sống, đáng đến…

Lê Hà

Bài viết cùng chủ đề

Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động