Đồng hành xây dựng Công ty Hanvet “Hiện đại -Văn minh -Tương ái”

(LĐTĐ) Ngày 25/3, Công ty CP Dược và Vật tư Thú Y (Hanvet) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Trang trọng Đại hội Công đoàn Công ty CP Hacinco lần thứ III Chung sức xây dựng Công đoàn vững mạnh, cơ quan phát triển Cùng chuyên môn xây dựng Công đoàn vững mạnh, Công ty phát triển toàn diện

Là đơn vị sản xuất kinh doanh vắc xin, sinh phẩm, dược phẩm thú y, hóa chất diệt côn trùng, những năm gần đây, Công ty đã gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên đứng trước khó khăn thách thức, Ban chấp hành Công đoàn cùng Ban Lãnh đạo Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành công trong nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh, đảm bảo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên (CBCNV).

Đối với hoạt động công đoàn, được Ban Lãnh đạo tạo điều kiện, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, góp phần cùng Ban Lãnh đạo, đoàn viên, CBCNV xây dựng Hanvet phát triển toàn diện.

Đồng hành xây dựng Công ty Hanvet “Hiện đại -Văn minh -Tương ái”
Đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa (thứ 5 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khoá VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong đó Công đoàn thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCNV. Công đoàn tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động. Công đoàn kết hợp Ban Tổ chức hành chính phổ biến và hướng dẫn CBCNV thực hiện nghiêm các điều khoản đã được ký kết trong Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, tác phong làm việc công nghiệp, thực hiện chuẩn quy trình sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng sản phẩm. Công đoàn cùng chuyên môn xây dựng quy chế tuyển dụng, đào tạo, chế độ tiền lương, tiền công, tiền thưởng, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau thai sản phù hợp với quy định của Luật lao động và điều kiện của Công ty.

Theo đó 100% CBCNV được ký Hợp đồng lao động, được khám sức khỏe định kỳ hàng năm, kết quả khám sức khỏe được lưu trữ, phân loại để bố trí công việc phù hợp. CBCNV được hưởng đầy đủ các chế độ lương, thưởng, chi phí điện thoại, chi phí xăng xe; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nhân các ngày kỷ niệm, dịp lễ, Tết, Công đoàn Công ty thường xuyên duy trì các hoạt động thăm hỏi, chia sẻ, trao trợ cấp khi đoàn viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỉ. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã đề nghị Tổng giám đốc trợ cấp cho 5 gia đình CBCNV gặp khó khăn với số tiền trên một trăm triệu đồng. Công đoàn cùng chuyên môn tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát, tạo điều kiện cho CBCNV vay tiền mua nhà đất, học tập (trong nước và nước ngoài)...

100% CBCNV được đào tạo về nội quy Công ty, các quy định về sử dụng điện, thiết bị chịu áp lực, công tác phòng chống cháy nổ, An toàn vệ sinh lao động. Các công tác này được đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, do đó nhiều năm qua Công ty không để xảy ra mất an toàn lao động. CBCNV được đào tạo trạo nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn ISO, GMP, một số vị trí quan trọng được cử đi đào tạo nâng cao trong và ngoài nước.

Đồng hành xây dựng Công ty Hanvet “Hiện đại -Văn minh -Tương ái”
Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty khoá VI (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn khoá VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công tác bảo hộ lao động luôn được Công ty quan tâm chú trọng. Công ty trang bị đầy đủ quần áo đồng phục, bảo hộ lao động cho từng vị trí làm việc. Hằng năm Công ty đều đo kiểm môi trường làm việc đảm bảo theo quy chuẩn quy định. Chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật được thực hiện thường xuyên đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Đồng thời Công đoàn tổ chức tốt bữa ăn ca cho CBCNV đảm bảo định lượng dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong thời gian xảy ra đại dịch Covid 19, Công đoàn cùng Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện làm việc 3 tại chỗ. Mua sắm đệm, chăn màn, bố trí chỗ nghỉ, trang bị thêm tivi để CBCNV yên tâm ăn nghỉ làm việc tại công ty. Công đoàn tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện các quy định phòng chống dich như đi lại, giãn cách xã hôi, tiêm vắc xin. Kết quả toàn bộ CBCNV được tiêm 3 mũi vắc xin, Công ty an toàn hoạt động liên tục.

Công đoàn Công ty cũng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, nhân viên. Tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện tốt nếp sống văn hóa Hanvet “Hiện đại - Văn minh - Tương ái”. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong đoàn viên, người lao động.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự triển khai, phát động của tổ chức Công đoàn, các phong trào thi đua yêu nước cũng diễn ra sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động. Các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo được phát động và áp dụng vào thực tế đã nâng cao được năng suất lao động. Nhiều sáng kiến sáng tạo, đề tài khoa học được khen thưởng đã tạo nên nhiều sản phẩm mới có giá trị góp phần vào sự tăng trưởng của Công ty.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty Hanvet quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, xây dựng công ty Hanvet “Hiện đại -Văn minh -Tương ái”, vững vàng phát triển - nối tiếp thành công.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 5 đồng chí là các công đoàn viên tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023-2028

Xây dựng Công đoàn Công ty đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh; Thực hiện nghiêm Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các nội quy, quy chế ban hành đảm bảo lợi ích chính đáng của người lao động. Tuyên truyền, vận động CBCNV chấp hành kỷ luật lao động, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, nếp sống văn hóa Hanvet.

Xây dựng tổ chức các phong trào thi đua sáng kiến sáng tạo, phong trào văn hóa văn nghệ thể thao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV. Đồng thời bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp....

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động