Đồng hành, sát cánh cùng người lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2020, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, động viên công nhân viên chức lao động thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa cố gắng khắc phục khó khăn thi đua lao động sản xuất. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận đã có nhiều đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tổ chức các hoạt động, hướng về cơ sở, vì người lao động.
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tập thể, cá nhân quận Bắc Từ Liêm Quận Bắc Từ Liêm: Thu ngân sách tăng 52% dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm phát động ủng hộ đồng bào miền Trung

Để mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm, Nguyễn Văn Ngà, dịch Covid-19 đã tác động lớn đến việc làm và thu nhập của người lao động. Cùng với đó, tình hình bão lụt phức tạp xảy ra ở một số tỉnh miền trung gây nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân, trong đó có người lao động ở các tỉnh miền Trung hiện đang làm việc tại quận Bắc Từ Liêm.

Liên đoàn Lao động quận dự đoán, sẽ có nhiều công nhân lao động khu vực miền Trung sẽ không đủ điều kiện để về quê hương đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.Chính vì vậy, quận Bắc Từ Liêm đã sớm chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với mục tiêu: Ðể mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết.Cụ thể, theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động quận dự kiến tổ chức chương Tết Sum vầy năm 2021 vào ngày 16/1/2021 cho hơn 300 công nhân viên chức trên địa bàn.

Đồng hành, sát cánh cùng người lao động
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng (thứ tư từ phải sang) và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm trao Mái ấm công đoàn cho gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Lê Thắm)

Trong khuôn khổ chương trình, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm sẽ phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động Thành phố trợ cấp cho hàng trăm lượt đoàn viên, gia đình chính sách, công nhân lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở các Công đoàn cơ sở, đồng thời tặng quà, thăm hỏi các gia đình công nhân có người nhà ốm đau, bệnh tật, con công nhân có thành tích tốt trong học tập.Bên cạnh đó, thấu hiểu nguyện vọng của người lao động được sum họp với gia đình sau một năm làm việc xa nhà, Liên đoàn Lao động quận cũng tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động về quê ăn Tết”

Tiêu chí đối với công nhân lao động được Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ là công nhân lao động thuộc các Khu công nghiệp trên địa bàn quận có hoàn cảnh khó khăn, quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, trong đó ưu tiên nữ công nhân lao động mang thai, nuôi con nhỏ.

Ngoài việc tổ chức chu đáo những chuyến xe nghĩa tình đưa đón người lao động về quê đón Tết, bảo đảm đúng đối tượng, chu đáo, an toàn, thuận lợi, Liên đoàn Lao động quận cũng yêu cầu các cấp công đoàn cần tổ chức các hoạt động vui Tết, thăm, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê, bảo đảm vui tươi, chu đáo, ấm áp, nghĩa tình.

Ông Ngà khẳng định, hoạt động Tết sum vầy tại quận Bắc Từ Liêm sẽ được đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, thuận tiện và tiết kiệm, qua đây phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đồng thời huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua công tác xã hội hóa để quan tâm, chăm lo tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc

Đặt người lao động lên hàng đầu

Cùng với việc triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, đặt yếu tố con người lên trên hết, trong năm qua, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm luôn nỗ lực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động. Qua đó, giúp người lao động thêm tin yêu vào tổ chức Công đoàn, phấn khởi, hăng say lao động sản xuất.

Đồng hành, sát cánh cùng người lao động
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm tổ chức Tết sum vầy cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn. (Ảnh: Lê Thắm)

Đối với công tác bảo vệ quyền lợi cho người lao động, trong năm 2020, ông Nguyễn Văn Ngà cho biết, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm tiếp tục thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”. Cụ thể, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức 5 buổi hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu hướng dẫn cho 35 Chủ tịch công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước về: Quy trình xây dựng/thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp;

Việc lấy ý kiến của Công đoàn cơ sở khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp; Hình thức công khai nội dung ký kết thỏa ước lao động tập thể cho người lao động; vai trò Công đoàn cơ sở trong việc giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể... góp phần phát huy dân chủ, ý thức của người lao động tham gia quản lý, chia sẻ đồng hành với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận cũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập tư tưởng, dư luận công nhân lao động ở các Công đoàn khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đặc biệt, trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động quận đã kịp thời phản ánh với cấp uỷ Đảng, chính quyền và công đoàn cấp trên những tâm tư nguyện vọng của người lao động, kịp thời giải quyết những kiến nghị, khó khăn của công nhân lao động tại cơ sở.

Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tình hình đời sống việc làm của công nhân viên chức tại đơn vị mình, cùng với chủ doanh nghiệp tháo gỡ, giải quyết những khó khăn về đời sống, việc làm cho công nhân lao động ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội.

Còn đối với hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã triển khai nhiều nội dung, hình thức chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 ngay từ những ngày đầu chống dịch như: Tặng 1.055 lọ nước rửa tay khử khuẩn cho 21 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; tặng 1.450 khẩu trang kháng khuẩn cho 15 đơn vị, tặng 100 bộ Bảo hộ y tế cho cán bộ, nhân viên y tế y tham gia công tác phòng chống bệnh dịch trên địa bàn với tổng số kinh phí là hơn 51,5 triệu đồng;

Đề xuất 40 trường hợp công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để Thành phố có chính sách hỗ trợ. Liên đoàn Lao động quận tổ cũng tổ chức 3 đợt hỗ trợ cho 172 trường hợp công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc địa bàn với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người; tổng số tiền hỗ trợ là 86 triệu đồng.

Không chỉ vậy, trong năm 2020, Liên đoàn Lao động quận còn hỗ trợ và đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố trợ cấp, xây dựng mái ấm công đoàn cho 1 đoàn viên công đoàn Trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2 với tổng kinh phí 95 triệu đồng; hỗ trợ 5 triệu đồng cho một đoàn viên công đoàn là con liệt sĩ huyện Phúc Thọ, Hà nội để xây dựng Mái ấm công đoàn; hỗ trợ 2 Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn Liên đoàn Lao động huyện Bắc Hà và Liên đoàn Lao động thành phố Lào Cai, tỉnh Lào cai tổng trị giá 80 triệu đồng.

“Thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, với phương châm các hoạt động hướng về cơ sở, lấy đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động là trung tâm, trong năm qua, Liên đoàn Lao động quận tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động của tổ chức Công đoàn như: Hỗ trợ xây dựng mái ấm Công đoàn, thăm hỏi, trợ cấp cho gia đình Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tặng quà cho con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi... từ đó tạo sự gắn bó tin tưởng giữa đoàn viên, công nhân viên chức lao động với tổ chức Công đoàn” – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Ngà cho biết./.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

(LĐTĐ) Mùa hè năm nay thay vì xách vali đi “đổi gió” tại các thành phố biển như Nha Trang, Phú Quốc... nhiều cư dân Ocean City lại chọn “du lịch tại chỗ”.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.

Tin khác

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động