Đồng hành cùng thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các sĩ tử cách xa điểm thi, nhà trường, thầy cô giáo và các bạn tình nguyện viên đã hỗ trợ chỗ ngủ nghỉ, ăn uống miễn phí để các em yên tâm hoàn thành tốt trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT).
Kon Tum: Hơn 5.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Kon Tum và Gia Lai sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Kon Tum: Tất cả các điểm thi diễn ra an toàn trong ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh Kon Tum có 5.028 thí sinh với 12 điểm thi chính thức. Trong đó, điểm thi tại Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Đăk Glei) có 335 thí sinh. Trong số đó, có nhiều thí sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, nhà ở các xã: Ngọc Linh, Mường Hoong, Đăk Blô… Từ nhà đến điểm thi khoảng 70km.

Theo chân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Kon Tum Phạm Thị Trung, chúng tôi có mặt tại Trường phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) huyện Đăk Glei sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên. Tại khu nội trú của trường, 141 sĩ tử của 2 trường PTDTNT Đăk Glei và Trường THPT Lương Thế vinh đang vệ sinh cá nhân và tranh thủ ôn lại bài cho các môn thi tiếp theo.

Đồng hành cùng thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Tình nguyện viên của Huyện Đoàn Đăk Glei hỗ trợ các thầy cô nhặt rau, sơ chế thức ăn để nấu cơm miễn phí cho các sĩ tử tại Trường PTDTNT Đăk Glei. (Ảnh: Trần Nghĩa).

Tất cả các sĩ tử được nhà trường sắp xếp các phòng luôn yên tĩnh, sạch sẽ, thoáng mát. Không chỉ vậy, nhà trường còn bố trí máy quạt, điện, nước… để phục vụ các sĩ tử trong quá trình ôn thi và dự thi.

Đúng giờ dùng cơm, tất cả các sĩ tử nhanh chóng di chuyển xuống khu bếp ăn của nhà trường để dùng cơm. Trên bàn ăn được bày biện với nhiều món ăn phong phú, đầy đủ dưỡng chất, như: Thịt, cá, rau, canh… Trên khuôn mặt các em, đều nở một nụ cười tươi.

Đồng hành cùng thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Bà Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum thăm hỏi, động viên các thí sinh trong bữa cơm được nhà trường hỗ trợ miễn phí. (Ảnh: Trần Nghĩa).

Trong bữa ăn, bà Phạm Thị Trung cố gắng đi từng bàn để thăm hỏi, động viên các em bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt bài thi của mình và lưu ý với các em không để xảy ra vi phạm quy chế thi.

Thí sinh Y Kiên – học sinh lớp 12A3, Trường PTDTNT huyện Đăk Glei, chia sẻ: “Nhà ở xa điểm thi nên nhà trường bố trí ở khu nội trú của trường. Tại đây, thầy cô luôn quan tâm, động viên chúng con nỗ lực ôn tập các kiến thức đã học, không căng thẳng khi bước vào làm bài thi. Vui mừng hơn là được nhà trường, thầy cô hỗ trợ nấu ăn miễn phí. Nhiệm vụ của chúng con là ôn tập kiến thức và cố gắng thi đạt kết quả tốt”.

Đồng hành cùng thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên
"Sẽ không có một thí sinh nào bị bỏ lại phía sau" - Đó là lời chia sẻ của Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Thị Trung với phóng viên báo Lao động Thủ đô. (Ảnh: Trần Nghĩa).

“Con cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào vì mình là học sinh dân tộc thiểu số nhưng được thầy cô chăm lo tận tình. Con mơ ước có thể thi đậu vào ngành sư phạm tiểu học để sau này về giúp đỡ cho các em trên địa bàn huyện”, thí sinh Y Kiên cho hay.

Thí sinh A Sô Phô Ny – học sinh lớp 12A1, Trường PTDTNT huyện Đăk Glei, cho biết: “Nhà con cách khá xa điểm thi, nhưng thời gian ôn thi và dự thi tại điểm thi được thầy cô và các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ nấu ăn miễn phí, bố trí chỗ ngủ nghỉ và ôn tập bài vở. Con hứa sẽ luôn bình tĩnh tĩnh và cố gắng làm bài thật tốt để không phụ lòng giúp đỡ của thầy cô giáo”.

Đồng hành cùng thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Các bạn tình nguyện viên luôn sẵn sàng để hỗ trợ, động viên các thí sinh trong quá trình dự thi. (Ảnh: Trần Nghĩa).

Cô Nguyễn Thị Hà Phương – Hiệu trưởng Trường PTDTND huyện Đăk Glei, chia sẻ: “Hiện tại nhà trường đang hỗ trợ nấu ăn miễn phí, chỗ ngủ cho 141 em thí sinh của 2 trường PTDTNT và Trường THPT Lương Thế vinh do điều kiện nhà ở cách xa điểm thi. Hằng ngày, các thầy cô cùng các bạn tình nguyện viên sẽ nhặt rau, sơ chế thức ăn sạch sẽ, hợp vệ sinh và đảm bảo dinh dưỡng để các em ăn ngon miệng, yên tâm trong quá trình ôn thi và dự thi”.

“Công việc khá nhiều và mệt nhưng ai cũng vui vì giúp đỡ được một phần nào cho các em yên tâm thi cử. Mong rằng các em sẽ tự tin, cố gắng hoàn thành thật tốt các bài thi của mình để các em có một tương lai tươi sáng hơn”, cô Phương bộc bạch.

Đồng hành cùng thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Trong sáng 29/6, công tác thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Đăk Tô) vẫn được đảm bảo an toàn, đúng quy chế. (Ảnh: Trần Nghĩa).

Còn tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) cũng đang diễn ra thuận lợi, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo ghi nhận, tất cả các thí sinh bước vào các môn thi đều thể hiện tinh thần bình tĩnh, tự tin và quyết tâm hoàn thành tốt bài thi của mình.

Cô Nguyễn Thị Ngọc, giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, chia sẻ: “Là giáo viên chủ nhiệm nên tôi nắm được có một số em nhà ở khá xa điểm thi, có em xa nhất khoảng 20km. Chính vì vậy, việc đi lại của các em gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Nên tôi quyết định hỗ trợ 4 em nhà ở xa bằng việc thuyết phục các em về nhà tôi ở và hỗ trợ nấu ăn miễn phí cho các em”.

Tuy nhiên, vì ái ngại nên các em từ chối. Lúc này cô Nguyễn Thị Ngọc đã chủ động nhắn tin, gọi điện cho phụ huynh 4 học sinh để đưa bằng được các em về nhà mình nghỉ ngơi và hỗ trợ nấu ăn cho các em yên tâm dự thi.

Cô Nguyễn Thị Ngọc, trải lòng: “Tôi mong rằng các em bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao và mục tiêu quan trọng là đậu Đại học để các em có thể chinh phục được những ước mơ mà các em và gia đình đặt ra”.

Trên chuyến xe công tác của Đoàn Kiểm tra, Bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum chia sẻ với phóng viên báo Lao động Thủ đô rằng: “Từ các cấp ban ngành, chính quyền địa phương, gia đình và cả xã hội đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ các thí sinh hoàn thành tốt tất cả các bài thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo đúng quy chế. Sẽ không một thí sinh nào bị bỏ lại phía sau. Minh chứng đó là những việc làm thiết thực, ý nghĩa của các thầy cô, các bạn tình nguyện viên, lực lượng chức năng… trong việc hỗ trợ chỗ ở, nấu ăn miễn phí và động viên các thí sinh luôn bình tĩnh, tự tin với bài thi của mình”.
Trần Nghĩa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động