Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, phát huy tài năng, sức trẻ

Từng là cán bộ Đoàn, không chỉ xây dựng sự nghiệp riêng, Lê Thị Lệ Giang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Dệt may An Thành - Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ba Đình còn tích cực đồng hành, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho hàng nghìn bạn trẻ trên hành trình khởi nghiệp.
Khởi nghiệp sáng tạo có thể tạo ra những thay đổi đột phá Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia Hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong kỷ nguyên vươn mình

Dám nghĩ, dám làm - chìa khóa tạo nên thành công

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở Hưng Yên, ngay từ khi còn là sinh viên, Lệ Giang đã bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình với số vốn chỉ hơn 1 triệu đồng. Ban đầu, Giang thử nghiệm kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đồ gia dụng, điện tử, hoa quả. Nhưng đến năm 2017, Lệ Giang đã tìm thấy niềm đam mê thực sự trong ngành thời trang và bắt đầu tập trung phát triển lĩnh vực này.

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, phát huy tài năng, sức trẻ
Lê Thị Lệ Giang (đứng giữa, ôm bó hoa) đã trực tiếp tổ chức và tham gia nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho giới trẻ. Các khóa đào tạo, workshop về kinh doanh, kỹ năng quản lý và điều hành doanh nghiệp đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Đến năm 2019, Giang cùng chồng mạnh dạn mở xưởng may với vốn đầu tư 100 triệu đồng, cùng 7 công nhân. Từ những khó khăn ban đầu, đến nay với vai trò là Tổng Giám đốc, Giang đã đưa Công ty TNHH Tập đoàn Dệt may An Thành phát triển vượt bậc, xây dựng hệ thống sản xuất quy mô lớn, đáp ứng hàng triệu sản phẩm mỗi năm.

“Từ một cửa hàng nhỏ chỉ 9m2 tại phố Đội Cấn, tôi đã nỗ lực không ngừng để biến ước mơ nhỏ bé ban đầu là kiếm 200 nghìn đồng mỗi ngày để trang trải cuộc sống gia đình, trở thành mục tiêu lớn hơn là kiếm 50 triệu đồng mỗi tháng. Năm 2019, tôi quyết định thành lập xưởng may đầu tiên với 7 công nhân, mở ra một chặng đường mới cho sự nghiệp của mình, và đặt nền móng cho sự phát triển của Tập đoàn Dệt may An Thành.

Sự thành công trong việc khởi nghiệp từ số vốn ít ỏi đã tạo động lực mạnh mẽ cho tôi không chỉ tiếp tục phát triển doanh nghiệp, mà còn dành thời gian và nguồn lực để hỗ trợ các bạn trẻ khác. Tôi hiểu rằng, việc dám nghĩ, dám làm và kiên định trước những thách thức chính là chìa khóa để đạt được thành công”, Lệ Giang chia sẻ.

Tâm huyết với thanh niên và giáo dục khởi nghiệp

Tốt nghiệp Cử nhân khoa Công tác Thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, xuất phát từ niềm đam mê tham gia các phong trào thanh niên, trước năm 2016, Lệ Giang đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Đoàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, những năm tháng hoạt động trong công tác Đoàn đã đem lại cho Giang nhiều kinh nghiệm quý báu.

Tới khi phát triển lĩnh vực kinh doanh, không chỉ dừng lại ở việc phát triển ngành dệt và may mặc, Giang luôn nhớ về nguồn cội của mình, một cán bộ Đoàn đầy nhiệt huyết. Những năm tháng hoạt động Đoàn đã hun đúc trong Giang tinh thần cống hiến cho cộng đồng và sự đồng hành với thanh niên. Với sự thành công từ khởi nghiệp, Giang luôn khao khát giúp đỡ nhiều thanh niên khác mạnh dạn khởi nghiệp, đương đầu với khó khăn để đạt được thành công như mình đã làm.

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, phát huy tài năng, sức trẻ
Tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ba Đình lần thứ VII, Giang vinh dự được nhận danh hiệu “Thanh niên sống đẹp”. Đó là động lực để Giang tiếp tục cống hiến và phát triển thêm nhiều hoạt động ý nghĩa cho xã hội trong tương lai.

Giang đã trực tiếp tổ chức và tham gia nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho giới trẻ. Các khóa đào tạo, workshop về kinh doanh, kỹ năng quản lý và điều hành doanh nghiệp đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia. Các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp không chỉ chia sẻ kiến thức, mà còn truyền động lực để các bạn thanh niên dám bước ra khỏi vùng an toàn và hiện thực hóa ước mơ của mình. Lệ Giang đã trực tiếp hỗ trợ hơn 100 bạn thanh niên, nhiều người trong số đó đã thành công và đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Ngoài việc tạo công ăn việc làm ổn định, chăm lo đời sống cho nhân viên và công nhân trong Công ty, Giang luôn mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho cộng đồng và xã hội. Hằng năm, Giang luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vào các dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi, Giang luôn hỗ trợ cho học sinh, thanh thiếu nhi, các gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên cả nước.

Thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, thực hiện giãn cách xã hội, Lệ Giang đã hỗ trợ hàng tấn rau, củ, quả cho người dân khó khăn, và ủng hộ 4.500 khẩu trang cùng các vật phẩm phòng, chống dịch khác cho lực lượng tuyến đầu chống dịch cùng nhân dân tại địa phương.

Ngoài ra, Giang đã thực hiện Dự án “Ước mơ em”, mỗi năm trao tặng các suất quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần hiếu học. Dự án còn tặng cơ sở vật chất như tủ sách, đồ chơi và trang thiết bị học tập cho các trường học.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực kinh doanh, ở vai trò Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ba Đình, Lệ Giang luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong phong trào thanh niên. Tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ba Đình lần thứ VII, Giang vinh dự được nhận danh hiệu “Thanh niên sống đẹp”. Đó là động lực để Giang tiếp tục cống hiến và phát triển thêm nhiều hoạt động ý nghĩa cho xã hội trong tương lai.

Chia sẻ về dự định triển khai trong phong trào thanh niên thời gian tới, Giang cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, với vai trò Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ba Đình, tôi cùng các đồng chí trong Hội đã lên kế hoạch và quyết tâm thực hiện mục tiêu hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, giúp họ vượt qua những thách thức ban đầu và xây dựng nền móng vững chắc cho sự nghiệp. Chúng tôi dự kiến sẽ hỗ trợ 50 - 60 bạn đoàn viên thanh niên mỗi năm, đồng thời truyền cảm hứng khởi nghiệp cho ít nhất 500 bạn trẻ thông qua các chương trình truyền thông và đào tạo tại cơ sở kinh doanh của tôi”.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động