Đồng hành cùng công nhân viên chức lao động xây dựng gia đình hạnh phúc

(LĐTĐ) Nhận thức sâu sắc vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, Liên đoàn lao động huyện Sóc Sơn đã triển khai các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ công nhân viên chức lao động xây dựng gia đình no ấm, văn minh, hạnh phúc. 
Kỳ công quy trình ướp "thiên cổ đệ nhất trà" Hà Nội
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Nỗ lực vun đắp, xây dựng tổ ấm

Nhiều năm qua, bên cạnh vai trò là giáo viên, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, gia đình chị Đỗ Thị Hằng (giáo viên trường Trung học cơ sở Đức Hòa, huyện Sóc Sơn) được biết đến là tấm gương gia đình tiêu biểu. Cùng với chồng là một nhà giáo làm công tác quản lý, chị Hằng đã phát huy thế mạnh sáng tạo nhiều sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào trong giảng dạy.

Nhờ sự tháo vát cân bằng giữa công việc và gia đình, gia đình chị luôn đầy ắp tiếng cười, ai cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong gia đình hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc…. Với sự đồng lòng, nhất trí, chia sẻ, yêu thương, gia đình chị Hằng đã nhiều năm liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Còn đối với gia đình chị Đỗ Thị Liên (công nhân tổ may 2 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hậu cần Phía Bắc, huyện Sóc Sơn), cũng được biết đến là một gia đình gương mẫu, hòa thuận. Công tác 10 năm tại công ty ngay từ những ngày đầu thành lập, chị Liên đã nỗ lực, cố gắng không ngừng nâng cao trình độ tay nghề, có uy tín tại tổ làm việc và nhà máy. Với gia đình, chị Liên giữ tròn trách nhiệm là người con dâu hiếu thảo với cha mẹ, người vợ đảm đang, người mẹ thảo hiền của các con.

Chồng chị là bộ đội thường xuyên phải trực ở đơn vị, các con phải đi học, do vậy mọi việc từ gia đình đến cơ quan chị Liên đều cố gắng sắp xếp, bố trí thời gian một cách khoa học nhất, ổn thỏa nhất để giành thời gian còn lại cho chồng, con yên tâm công tác và học tập. Nhờ vậy gia đình chị luôn sống hạnh phúc, được mọi người nơi cư trú tin yêu, quý mến và bình chọn là gia đình văn hóa trong nhiều năm liền.

Gia đình chị Hằng và gia đình chị Liên chỉ là 2 trong tổng số 34 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu" năm 2020 do Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn biểu dương nhân kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6.

dong hanh cung cong nhan vien chuc lao dong xay dung gia dinh hanh phuc
Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn biểu dương 34 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu" năm 2020

Họ là những công nhân viên chức lao động vừa biết phát huy vai trò và tiềm năng to lớn của mình trong công cuộc đổi mới đất nước. Đồng thời là những hạt nhân điển hình đã góp phần quan trọng gìn giữ, nuôi dưỡng và phát huy những giá trị gia đình truyền thống kết hợp với hiện đại.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa gia đình

Có thể thấy, hạnh phúc gia đình có được là từ sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Mỗi gia đình tùy vào đặc điểm, tính cách từng thành viên mà có những bí quyết riêng, điều tâm đắc riêng trong hành trình vun đắp tổ ấm của mình. Tuy nhiên các gia đình đều có chung một điểm đó là xây dựng hạnh phúc gia đình, chia sẻ trách nhiệm, tạo nên sự đồng thuận, bình đẳng giữa các thành viên và luôn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách Pháp luật của Nhà nước.

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn luôn coi trọng công tác gia đình bởi gia đình là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của xã hội. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả về công tác gia đình với tiêu chí ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

Trong đó có thể kể đến các phong trào thi đua như: "Lao động giỏi", "Giỏi việc nước - đảm việc nhà", "Mẹ lao động giỏi - con học giỏi" thu hút đông đảo nữ công nhân viên chức lao động tham gia. Các phong trào đã thu hút hơn 1.000 lượt nữ công nhân viên chức lao động tham gia hội thi thợ giỏi, giáo viên dạy giỏi. Qua đó giúp công nhân viên chức lao động được thế hiện tài năng, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần làm giàu cho gia đình và xã hội.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện cũng tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, thăm hỏi, tặng quà nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chủ động khai thác nhiều nguồn vốn vay giúp công nhân viên chức lao động phát triển kinh tế gia đình tạo thêm việc làm và tăng thu nhập. Tổ chức và hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động cho nữ và con nữ công nhân viên chức lao động nhân các ngày kỷ niệm như 8/3, 20/10; ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6...

Thông qua những hoạt động cụ thể, tổ chức Công đoàn đã góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần và vật chất của đội ngũ công nhân viên chức lao động. Vai trò người mẹ-người vợ, người chồng-người cha trong gia đình được khẳng định.

Các thành viên trong gia đình đều nỗ lực, kiên trì phân đầu vươn lên không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn phấn đấu vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, vươn lên làm giàu chính đáng.

Với những nỗ lực không ngừng của công nhân viên chức lao động huyện Sóc Sơn, năm 2020 có trên 80% gia đình công nhân viên chức lao động được công nhận Gia đình văn hóa. Qua bình xét từ cấp cơ sở có 590 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu" được biểu dương, 34 gia đình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng cấp huyện và 2 gia đình tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, khen thưởng cấp Thành phố.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động