Đồng bào công giáo tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương

(LĐTĐ) Với tinh thần “Sống tốt đời đẹp đạo”, đồng bào công giáo trên địa bàn phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.
Phát huy vai trò đảng viên là người công giáo để tăng cường khối đại đoàn kết Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên Kỳ cuối: Khơi thông phát triển đảng viên nhằm củng cố khối đại đoàn kết trong tình hình mới

Với mỗi người dân Thủ đô hay du khách thập phương, khi đến thăm quan Nhà Thờ Lớn và đi qua các tuyến phố xung quanh khu vực Nhà Thờ Lớn (thuộc phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) thường có chung một cảm nhận đó là sự bình yên và cảnh quan tươi đẹp với những đoạn đường nở hoa; ứng xử của người dân văn minh, lịch sự; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo…

Để có được điều đó, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đoàn thể còn có sự tham gia tích cực, chủ động, trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn phường, trong đó có đồng bào công giáo.

Đồng bào công giáo tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương
Nhân dân trên địa bàn phường Hàng Trống tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học.

Thực tế cho thấy, đồng bào công giáo trên địa bàn phường Hàng Trống luôn nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ công dân; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, vệ sinh môi trường…

Tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Bích - Tổ trưởng Tổ dân phố số 3, Tổ trưởng Tổ đoàn kết công giáo phường Hàng Trống. Với vai trò của mình, bà Bích đã tiên phong và nghiêm túc, trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động chung của địa phương như: Tham gia cùng Hội Phụ nữ làm những đoạn đường nở hoa; tham gia cùng lực lượng Công an thành lập Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tham gia vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường; vận động người dân thực hiện việc cưới, tang văn minh; tích cực tham gia thực hiện công tác hòa giải, góp phần đoàn kết lương giáo và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Theo bà Trịnh Ngọc Trâm - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hàng Trống, cấp ủy, chính quyền phường luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện đề đồng bào công giáo trên địa bàn phường phát huy vai trò, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Đồng bào công giáo trên địa bàn phường bên cạnh việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước còn tích cực tham gia đóng góp ý nhiều kiến tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng tại các cuộc họp ở khu dân cư, Tổ dân phố và các hội nghị, tọa đàm, đối thoại, tiếp xúc cử tri… nhiều ý kiến của người công giáo đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng bào công giáo tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương
Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” và mừng lễ Noel năm 2023 do Tổ Đoàn kết công giáo phường Hàng Trống tổ chức ngày 19/12.

Ngoài ra, đồng bào công giáo cũng phát huy tốt tinh thần “tương thân, tương ái”, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, ủng hỗ Quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa…; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”... Đặc biệt, nhiều người công giáo đã tham gia có trách nhiệm và giữ vị trí quan trọng trong các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh…, nhiều người giữ vai trò là Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác mặt trận Tổ dân phố…

“Phải khẳng định rằng, đồng bào công giáo trên địa bàn phường đã và đang phát huy hiệu quả năng lực và sức sáng tạo, tham gia tích cực, trách nhiệm vào các hoạt động chung của địa phương. Từ đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, Bí thư Đảng ủy phường Hàng Trống Trịnh Ngọc Trâm nhấn mạnh.

Ngày 19/12, Tổ Đoàn kết công giáo phường Hàng Trống đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” và mừng lễ Noel năm 2023. Tại Hội nghị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng bà con công giáo trên địa bàn phường đã cùng hòa mình vào những lời ca tiếng hát mừng lễ Giáng sinh; tổng kết hoạt động, đóng góp của đồng bào công giáo và Tổ Đoàn kết công giáo phường năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trịnh Ngọc Trâm - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hàng Trống đề nghị thời gian tới, Tổ Đoàn kết công giáo phường tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo; tiếp tục hưởng ứng và tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”; tích cực tham gia đấu tranh với các tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; tích cực tham gia các hoạt động chung tại địa phương và cùng nhau xây dựng văn hóa người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động