Đông Anh: Chủ động ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”
Bên cạnh đó, huyện Đông Anh cũng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan, nhất là là các xã ven sông tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực trũng, có nguy cơ mất an toàn, vận động, tuyên truyền người dân di chuyển đến nơi an toàn, chỉ đạo lực lượng trực 24/24 giờ và duy trì lực lượng ứng cứu nhanh trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.
![]() |
Các lực lượng chức năng thực hiện phương án ứng phó với mưa lũ. |
Là xã ven sông Cà Lồ, đặc biệt có 4 thôn ven đê là Đào Thục, Cổ Miếu, Mạnh Tân và Khu 7 với tổng số 4.726 hộ dân, trước thực trạng nước sông dâng cao, xã Thụy Lâm đã triển khai mọi phương án để chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại tối đa do mực nước sông dâng cao.
Ông Nguyễn Văn Phi - Trưởng thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm cho biết, hiện thôn có trên 400 hộ dân với trên 1.600 khẩu, có 9 hộ dân chăn nuôi ngoài đê với tổng số hơn 5.000 con gà, 300 con vịt ngan... Thực hiện sự chỉ đạo của xã, thôn đã tuyên truyền đến nhân dân và các chủ trang trại đang chăn nuôi ven đê thực hiện các biện pháp phòng chống lũ nhằm đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi. Hiện các lực lượng của xã và thôn đã di chuyển toàn bộ vật nuôi của các hộ dân đến nơi an toàn.
Vĩnh Ngọc là xã nằm ven sông Hồng có diện tích đất nông nghiệp và người dân sinh sống ở ngoài đê khá lớn với trên 400 hộ, trên 60ha sản xuất hoa màu và các loại cây ăn quả và cây đô thị khác. Trước thực trạng nước trên sông Hồng đang dâng cao, để chủ động phòng chống lụt úng trên địa bàn, chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo 2 Tổ Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thường xuyên kiểm tra, rà soát, trực tiếp đi tuyên truyền vận động người dân tại các nơi giáp sông, vị trí xung yếu di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; đồng thời xây dựng phương án và biện pháp xử lý các tình huống nếu lũ sông Hồng lên các cấp báo động.
![]() |
Vật nuôi của các hộ dân được di chuyển đến nơi an toàn. |
Bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố về đê điều; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó đối với những tình huống xấu có thể xảy ra, xã Vĩnh Ngọc cũng tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và trực tiếp đến từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao lũ lụt để vận động và hỗ trợ các hộ di dời, vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Tại xã Đông Hội, trước tình hình mực nước sông Hồng, sông Đuống đang lên rất nhanh, lưu tốc dòng chảy lớn. Để chủ động ứng phó với lũ lớn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Tiểu ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã trực tiếp thành lập các đội đi kiểm tra các khu vực ven đê, khu vực xung yếu có nguy cơ cao. Đồng thời triển khai các kế hoạch, phương án hộ đê, phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. Huy động nhân lực, lực lượng trực 24/24 và sẵn sàng các phương án để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an, y tế để ứng cứu kịp thời, hiệu quả.
![]() |
Mực nước trên các sông hiện vẫn đang tiếp tục lên, nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp bãi bồi ven sông Hồng, sông Đuống, sông Cà Lồ và sạt lở đất, đê kè xung yếu. |
Cùng với đó, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, xã Đông Hội đã khẩn trương kiểm tra, rà soát, tổ chức các chốt trực cấm toàn bộ các phương tiện đi qua các công trình cầu tạm, cầu yếu không đảm bảo giao thông trên địa bàn và phân luồng để đảm bảo giao thông thông suốt, không gây ùn tắc. Việc làm này đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của đông đảo nhân dân.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước trên các sông hiện vẫn đang tiếp tục lên, nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp bãi bồi ven sông Hồng, sông Đuống, sông Cà Lồ và sạt lở đất, đê kè xung yếu. Do vậy để chủ động phòng chống lụt úng, huyện Đông Anh đề nghị các xã ven các sông lớn và người dân thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước sông và chủ động có các biện pháp ứng phó khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là để đảm bảo thiệt hại thấp nhất về người và tài sản của nhân dân.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Công đoàn huyện Quốc Oai tập trung tổ chức hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia kết nối cung cầu hàng hóa tại Hưng Yên

Danh tính các đối tượng trong vụ việc "bảo kê" xây dựng tại phường Xuân La

Cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam bị đề nghị 11-12 năm tù

Chuyển đổi số toàn diện, vì cuộc sống tốt đẹp hơn

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá CNVCLĐ & LLVT quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIV - năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách
Tin khác

Tạo diện mạo Thủ đô xanh, sạch, đẹp trong mắt bạn bè quốc tế
Nhịp sống Thủ đô 15/04/2025 16:19

Công an thành phố Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an toàn chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình
Nhịp sống Thủ đô 15/04/2025 14:05

Hà Nội đầu tư 880 tỷ đồng làm cầu vượt nút giao Lê Trọng Tấn với quốc lộ 6
Chỉ đạo - Điều hành 14/04/2025 22:02

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Tôi yêu Hà Nội 14/04/2025 20:56

Lao động Thủ đô định vị thương hiệu ở phương Nam
Nhịp sống Thủ đô 14/04/2025 16:45

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại quận Đống Đa
Chỉ đạo - Điều hành 13/04/2025 15:48

Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy ở Trung Liệt
Nhịp sống Thủ đô 13/04/2025 15:37

Vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Tổng Nam Phù
Nhịp sống Thủ đô 12/04/2025 14:40

Chủ tịch thành phố Hà Nội nghiêm cấm hủy trái phép tài liệu khi sắp xếp bộ máy
Chỉ đạo - Điều hành 12/04/2025 07:04

Xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tại các bãi sông phải phù hợp với quy hoạch Thủ đô
Luật Thủ đô 2024 11/04/2025 05:33