Đội xung kích EVNHANOI: Đồng lòng một “đích đến”

Với tinh thần “Tất cả vì dự án đường dây 500 kV mạch 3”, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã huy động gần 200 nhân lực để tiếp sức cho dự án trọng điểm này. Họ là những kỹ sư, công nhân có tay nghề, nhưng cũng là tấm gương tiêu biểu đại diện cho những người Thợ điện Thủ đô…
Nghĩa cử cao đẹp của người công nhân ngành điện Thủ đô EVNHANOI khuyến cáo khách hàng phòng chống cháy nổ khi sử dụng điện Hà Nội: Tiêu thụ điện trong ngày 29/5 thiết lập "đỉnh mới” cao nhất trong lịch sử

Viết đơn xung phong khi Tổ quốc cần

Không có tên trong danh sách Đội xung kích hỗ trợ đường dây 500 kV mạch 3 của EVNHANOI, đó là một sự hụt hẫng không nhỏ đối với anh Phạm Văn Hùng - Đội Quản lý điện 5, Công ty Điện lực Đông Anh. Nhưng, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng yêu nghề mãnh liệt sau 13 năm gắn bó trong ngành Điện, anh Hùng đã viết đơn xung phong xin được góp một phần công sức nhỏ bé của mình để được tham gia hỗ trợ công trình đường dây 500 kV mạch 3.

Đội xung kích EVNHANOI: Đồng lòng một “đích đến”
Thợ điện Phạm Văn Hùng đã sẵn sàng ra “tiếp sức” cho công trình đường dây 500 kV mạch 3.

“Đây là một công trình trọng điểm của Tổ quốc và đã bước vào giai đoạn cấp bách, bản thân tôi mong muốn được cùng đồng nghiệp đóng góp một phần sức trẻ của mình vào việc đưa đường dây vào vận hành đúng tiến độ, lập thêm kỳ tích mới cho ngành Điện nước nhà”, anh Hùng chia sẻ.

Nhiệt huyết với công việc, nhưng ít ai biết rằng, hoàn cảnh gia đình của anh Hùng cũng rất éo le, mẹ đẻ đang mắc bệnh hiểm nghèo, trong khi đó 2 người con của anh lại còn nhỏ. Vì thế, để có thể quyết định xung phong đi xa là điều không hề đơn giản. Anh Hùng bộc bạch: “Mẹ tôi mắc bệnh hiểm nghèo hiện đang xạ trị 2 tháng một lần để giữ sức khỏe ổn định. Trong khi đó, biết tôi xung phong vào Đội xung kích, dù bộn bề công việc nhưng vợ tôi rất ủng hộ quyết định này. Thậm chí, vợ tôi còn chia sẻ câu chuyện của tôi với các con để các con ủng hộ bố. Đây là nguồn động lực, sự tự hào vô bờ bến để tôi sẵn sàng cho thử thách đặc biệt của cuộc đời mình…”.

Là một người Thợ giỏi tiêu biểu của EVNHANOI, anh Hùng xác định, 30 ngày phía trước là khoảng thời gian rất ngắn, thời tiết nắng mưa thất thường sẽ là những thách thức rất lớn. Nhưng anh càng quyết tâm, tập trung cao độ hơn nữa, sẵn sàng chấp nhận mọi nhiệm vụ được phân công. “Tôi đang rất mong chờ được đến lúc ra công trình để cùng đồng đội nỗ lực hết sức mình”, anh Hùng cho hay.

Đội xung kích EVNHANOI: Đồng lòng một “đích đến”
Đội xung kích EVNHANOI: Đồng lòng một “đích đến”.

Căn cứ “đề xuất đặc biệt” của anh Phạm Văn Hùng, xét tư cách, tay nghề và kinh nghiệm công tác, Công ty Điện lực Đông Anh báo cáo xin ý kiến Tổng Công ty để bổ sung thêm nhân lực cho Đội xung kích và đã được chấp thuận.

Đồng lòng cho một “đích đến”

Không chỉ có trường hợp đặc biệt của anh Phạm Văn Hùng, tại Công ty Điện lực Hai Bà Trưng, anh Nguyễn Trường Thịnh, thành viên Đội xung kích hỗ trợ đường dây 500 kV mạch 3 của EVNHANOI cũng là một trong những trường hợp rất đặc biệt. Ngày 29/5 vừa qua, anh Thịnh cùng toàn đội đã có mặt và khẩn trương bắt đầu ngay vào các công tác chuẩn bị thi công tại vị trí cột 303 - Hưng Yên thì bất ngờ anh Thịnh nhận được thông tin giấy khám sức khỏe của mình không đạt.

Anh ngậm ngùi tâm sự: “Tôi có lịch sử bệnh huyết áp cách đây 3 năm, tuy nhiên sau quá trình chữa trị và tập luyện điều độ thì sức khỏe đã rất ổn định. Lãnh đạo Đội xung kích đã cân nhắc kỹ lưỡng và gặp gỡ khuyên tôi rời đội. Tôi buồn lắm! Bởi, ngay sau khi tập kết, tôi cùng anh em trong đội tranh thủ thời gian, khẩn trương phân loại thép, chuẩn bị mặt bằng để ngày mai, ngày kia là có thể bắt đầu dựng cột. Vào đến đây, trong tôi lan tỏa niềm tự hào cùng quyết tâm cao độ… Tôi chỉ mong được ở lại tiếp tục triển khai công trình!”.

Đội xung kích EVNHANOI: Đồng lòng một “đích đến”
Thợ điện Nguyễn Trường Thịnh tại công trường thi công vị trí cột số 303, tỉnh Hưng Yên.

Chia sẻ về câu chuyện của anh Nguyễn Trường Thịnh, ông Ngô Huy Hoàng - Phó Trưởng ban An toàn, Đội phó Đội xung kích EVNHANOI cho biết: “Trường hợp đồng chí Thịnh cũng rất đặc biệt. Nguyện vọng cá nhân rất quyết tâm ở lại hỗ trợ công tác thi công. Ban lãnh đạo Đội cũng đã họp, đồng lòng nhất trí để đồng chí ở lại và phân công các nhiệm vụ phù hợp như giám sát an toàn, hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị…”.

Vui mừng vì được ở lại, anh Thịnh và các đồng đội cho biết: “Cả đội đã ổn định sinh hoạt, công việc. Chúng tôi được bố trí ở phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát. Ăn uống cũng đầy đủ. Ông trời cho nắng, cho mưa nhưng anh em trong nhóm đều rất mạnh khỏe, quyết tâm cao. Mong rằng sáng mai ráo trời, để anh em chúng tôi đưa cẩu, chuẩn bị tời, tó bắt tay ngay vào thi công dựng cột…”.

Thời gian thi công của dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối còn lại rất ngắn, thời tiết đang chuyển mùa nên mưa nắng thất thường, nhưng với sự Chung sức - Đồng lòng - Vượt nắng - Thắng mưa, những người Thợ điện Thủ đô sẽ quyết tâm cao độ, không ngừng nỗ lực hoàn thành dựng cột, kéo dây, đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Tuấn Minh - Minh Thu

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp và làm việc với các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp và làm việc với các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ

Ngày 13/3, tiếp tục các hoạt động nhân chuyến công tác tới Hoa Kỳ dự Khóa họp lần thứ 69 của Ủy ban địa vị phụ nữ của Hội đồng kinh tế - xã hội Liên hợp quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có các cuộc gặp với Thượng nghị sỹ Marsha Blackburn và Thượng nghị sỹ Peter Welch.
Linh hoạt, sáng tạo trong phương thức hoạt động

Linh hoạt, sáng tạo trong phương thức hoạt động

Với phương châm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các hoạt động sáng tạo, hướng về cơ sở, về người lao động (NLĐ), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn quận hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra. Vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn quận ngày càng được khẳng định và là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, NLĐ.
Hà Nội: Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã

Hà Nội: Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 991/KH-SYT thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2025 với mục tiêu 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã. Với những xã đã được công nhận đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng cao tiêu chí theo quy định của Bộ Y tế.
4 đối tượng nguy cơ cao nên tầm soát ung thư dạ dày

4 đối tượng nguy cơ cao nên tầm soát ung thư dạ dày

Theo các chuyên gia y tế, những dấu hiệu nhận biết bệnh ung thư dạ dày dễ nhầm lẫn với bệnh lý dạ dày thường gặp, bởi vậy khi bệnh nhân đến khám thì bệnh đã tiến triển nặng, khiến việc điều trị trở lên khó khăn và tốn kém. Bởi vậy, việc tầm soát định kỳ, nhất là những đối tượng nguy cơ cao không chỉ giúp phát hiện sớm các tổn thương ung thư hoặc ung thư ở giai đoạn đầu, mà còn cải thiện đáng kể tiên lượng và chất lượng sống cho bệnh nhân.
Sửa các quy định về chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013

Sửa các quy định về chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013

Phạm vi sửa đổi Hiến pháp lần này tập trung vào quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương. Về chính quyền địa phương, đề xuất sửa các Điều 110 đến 115, liên quan đến đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã.
Triển lãm và chiếu phim kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Triển lãm và chiếu phim kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình triển lãm và chiếu phim kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Lắng nghe giải pháp để Hà Nội nhanh chóng cải thiện chất lượng môi trường

Lắng nghe giải pháp để Hà Nội nhanh chóng cải thiện chất lượng môi trường

Sáng 14/3, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội”.

Tin khác

Nữ kỹ sư và sáng kiến tiết kiệm hàng tỷ đồng

Nữ kỹ sư và sáng kiến tiết kiệm hàng tỷ đồng

Trong ngành xây dựng hiện đại, việc tối ưu hóa quy trình làm việc luôn là bài toán được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Và từ những trăn trở thực tế trong công việc, một nữ kỹ sư đã mang đến giải pháp đột phá, giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng cho nhiều dự án xây dựng trọng điểm.
Kỹ sư trẻ FECON được vinh danh với giải pháp đột phá

Kỹ sư trẻ FECON được vinh danh với giải pháp đột phá

Vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao tặng giải thưởng "Sáng kiến, sáng tạo" cho kỹ sư trẻ tài năng Trương Thị Thanh Hải thuộc Công ty Cổ phần FECON. Giải thưởng này ghi nhận đóng góp xuất sắc của Thanh Hải trong lĩnh vực xây dựng với sáng kiến mang lại lợi ích đáng kể cho công ty.
Tự hào truyền thống, xây dựng tương lai

Tự hào truyền thống, xây dựng tương lai

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang đặt ra cho đất nước nói chung cũng như Thủ đô Hà Nội nói riêng nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn. Trước tình hình đó, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.
Người Tổ trưởng làm chủ máy móc, giàu sáng kiến sáng tạo

Người Tổ trưởng làm chủ máy móc, giàu sáng kiến sáng tạo

Với vai trò là Tổ trưởng gia công tại Phân xưởng cơ khí (Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật), anh Đỗ Văn Hùng luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao, không ngừng trau dồi kiến thức, đưa ra các sáng kiến, sáng tạo được áp dụng đem lại hiệu quả trong công việc.
Quận Bắc Từ Liêm: Hiệu quả phong trào thi đua phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”

Quận Bắc Từ Liêm: Hiệu quả phong trào thi đua phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”

Thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm đã tích cực tổ chức, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Cho trái ngọt từ những đam mê

Cho trái ngọt từ những đam mê

Say sưa khi nói về lĩnh vực thiết kế thời trang, nhưng khi nhắc đến thành tích bản thân và danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024, Trần Thị Vân Khánh - Chuyên viên cắt mẫu, Phòng Kỹ thuật mẫu, Công ty TNHH SX&TM Tuấn Trang lại rất khiêm tốn, cho biết: “Danh hiệu này là niềm vui, niềm hạnh phúc với tôi, nhưng hơn hết, nó còn khẳng định và tôn vinh những nỗ lực cống hiến, sáng tạo của cả tập thể và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.
Thanh Trì: Hiệu quả từ phong trào thi đua trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô”

Thanh Trì: Hiệu quả từ phong trào thi đua trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô”

Vào Tháng Công nhân hằng năm, công nhân lao động huyện Thanh Trì lại đón nhận tin vui khi có nhiều người được vinh danh “Công nhân giỏi Thủ đô”. Đây là những thành quả từ phong trào thi đua luyện tay nghề, thi thợ giỏi do các cấp Công đoàn huyện phát động và được sự hưởng ứng nhiệt tình của người lao động và chủ sử dụng lao động các đơn vị, doanh nghiệp.
Sức sống của các phong trào thi đua

Sức sống của các phong trào thi đua

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, những năm qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Tham gia phong trào đã có hàng trăm công nhân lao động (CNLĐ) được vinh danh, hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất, mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp.
Danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” - niềm tự hào của công nhân lao động

Danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” - niềm tự hào của công nhân lao động

Phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” đã và đang được các cấp Công đoàn và công nhân lao động tích cực triển khai, hưởng ứng. Phong trào đã thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa lan tỏa sâu rộng. Đạt được danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” là niềm tự hào và mục tiêu phấn đấu của đông đảo công nhân lao động.
Người thợ may có “đôi bàn tay vàng”

Người thợ may có “đôi bàn tay vàng”

Dáng người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn, ánh mắt sáng ngời và khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười, chị Nguyễn Thị Giang - Công ty TNHH Nam Sơn luôn để lại cho người tiếp xúc những thiện cảm tốt đẹp. Mọi người lại càng thiện cảm và nể phục hơn khi biết rằng, chị Giang là một thợ may giỏi nghề, có “đôi bàn tay vàng” luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao; đạt nhiều giải cao tại các kỳ thi thợ giỏi của ngành và thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động