Đổi mới, sáng tạo thực hiện hiệu quả chuyển đổi số

(LĐTĐ) Sáng 22/11, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Ba Đình tổ chức hội nghị giao ban công tác thông tin và truyền thông 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023.
EVNNPC hoàn thành 20/22 nhiệm vụ chuyển đổi số Thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số Lắp đặt công tơ điện tử đo xa: Bước chuyển mình trong chuyển đổi số của ngành điện Thủ đô

Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Minh Hải - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành Thành phố, lãnh đạo các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ báo cáo kết quả công tác Thông tin và Truyền thông 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023.

Trong 10 tháng 2023, toàn ngành Thông tin và Truyền thông đã đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn Thủ đô.

Đổi mới, sáng tạo thực hiện hiệu quả chuyển đổi số
Toàn cảnh hội nghị.

Công tác thông tin và truyền thông trong 10 tháng đầu năm 2023 tiếp tục ổn định và nâng cao chất lượng. Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực tham mưu Thành phố triển khai chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh; kịp thời tham mưu ban hành các kế hoạch và hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Thành phố. Một số nền tảng ứng dụng dùng chung của Thành phố đang được khẩn trương, quyết liệt triển khai.

Công tác quản lý nhà nước về bưu chính - viễn thông tiếp tục được tăng cường, chú trọng vấn đề phát triển hạ tầng viễn thông và phối hợp quản lý các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung trên địa bàn Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực bưu chính đối với 35 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn Thành phố.

Qua kiểm tra, Sở đã chuyển một số hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi giấy phép bưu chính, xử lý văn bản xác nhận hoạt động bưu chính và giao Thanh tra Sở xem xét, xử lý các vi phạm theo quy định.

Về kinh tế số, xã hội số, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Thành phố các nội dung phát triển kinh tế số và xã hội số tại Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 27/9/2023 về Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 27/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội “Phát triển hạ tầng bưu chính - viễn thông phục vụ chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội”. Đến nay, về cơ bản các chỉ tiêu trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông giai đoạn 2021 - 2025 đã hoàn thành.

Đổi mới, sáng tạo thực hiện hiệu quả chuyển đổi số
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ số phát triển kinh tế số của Hà Nội xếp thứ 18/63 tỉnh (tăng 20 bậc so với năm 2021), chỉ số phát triển xã hội số của Hà Nội xếp thứ 30/63 tỉnh (tăng 17 bậc so với năm 2021).

Công tác quản lý báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả; quản lý thông tin điện tử được củng cố chặt chẽ, kiểm soát tốt thông tin trên mạng; các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc được phát triển mạnh mẽ, góp phần vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong nhân dân và quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước con người Việt Nam ra thế giới.

10 tháng đầu năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông tích cực triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, theo đó đã tiến hành 28 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch trong lĩnh vực thông tin điện tử, trò chơi điện tử, in, phát hành xuất bản phẩm, Bưu chính, viễn thông; 5 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các hội chợ phát hành sách và theo thông tin phản ánh từ báo chí; 4 cuộc thanh tra, kiểm tra thuê bao di động trả trước tại các doanh nghiệp viễn thông và các điểm cung cấp dịch vụ trên địa bàn Thành phố; xử phạt vi phạm hành chính 47 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 1.310.750.000 đồng...

2 tháng cuối năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành xây dựng Đề án Thành phố thông minh; rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội. Tham mưu xây dựng bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan nhà nước thuộc Thành phố; xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024.

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số, sản phẩm Make in Việt Nam và hạ tầng cho công nghiệp công nghệ số; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Thành phố trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở…

Để chuyển đổi số lan tỏa đến mọi người dân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đánh giá cao Sở Thông tin và Truyền thông và các quận, huyện có nhiều đổi mới, sáng tạo cũng như thay đổi về nhận thức và tư duy. Phó Chủ tịch UBND Thành phố mong muốn trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục quyết tâm làm tốt nhất các nhiệm vụ của người làm chuyển đổi số, từ đó lan toả tư tưởng đến toàn bộ hệ thống, thẩm thấu vào từng con người, sản phẩm để truyền cảm hứng tới người dân.

Đổi mới, sáng tạo thực hiện hiệu quả chuyển đổi số
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

“Chuyển đổi số không phải là vấn đề mới mà là phương thức mới, chuyển đổi số không tạo thêm việc mới, bản chất là chuyển đổi nhận thức, đổi mới tư duy, thay đổi phương thức xử lý công việc hiện tại một cách tự nguyện, thực chất. Khi thực hiện tốt chuyển đổi số thì có thể vừa phát triển nhanh, vừa phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ ra 3 việc có thể làm ngay trong chuyển đổi số đó là số hóa; kết nối, chia sẻ; lựa chọn công nghệ. Điều kiện cho chuyển đổi số là 3 có; 4 không, trong đó 3 có là: Nhân lực số; hạ tầng, thiết bị kết nối trung tâm dữ liệu; hành lang pháp lý; 4 không là: Xử lý không giấy tờ; không gặp mặt: Thủ tục không tiếp xúc; thanh toán không dùng tiền mặt. Phương châm hành động chuyển đổi số của Thành phố là 7 phấn đấu: Nhận thức đầy đủ; tầm nhìn dài hạn; tư duy sáng tạo; giải pháp thông minh; hành động quyết liệt; kết quả thực chất; phục vụ nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho rằng, yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất. Lãnh đạo các đơn vị thực hiện chuyển đổi số không chỉ cần chọn đúng người mà cần trao niềm tin, điểm tựa cũng như đánh giá chất lượng qua sản phẩm cụ thể. Để chuyển đổi số thực sự hiệu quả, đối với các cán bộ tham gia quá trình chuyển đổi số, cần truyền cảm hứng tới toàn bộ người dân, sao cho ai cũng biết, hiểu, đồng thuận tự nguyện và lan tỏa.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Tin khác

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The Spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

(LĐTĐ) Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như tay chân miệng, sởi, ho gà, sốt xuất huyết... Để phòng, chống dịch bệnh lúc giao mùa, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, ngoài nỗ lực của ngành Y tế, việc mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cũng rất quan trọng.
Chuyện tình yêu qua chiến tranh

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

(LĐTĐ) Trước khi đến với người chồng hiện tại, bà Vũ Thị Lui (tên thường gọi là Vũ Lưu Liên), sinh năm 1946, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, từng có một mối tình đẹp, vượt qua mưa bom, bão đạn với liệt sĩ Trần Mình Tiến. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi người yêu hy sinh, bà Liên luôn trân trọng và nâng niu từng bức thư, kỷ vật của người lính Cụ Hồ.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Xem thêm
Phiên bản di động