Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Dưới sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố, sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cấp Công đoàn, 6 tháng đầu năm, dù chịu tác động không nhỏ bởi dịch bệnh Covid-19, phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô vẫn có nhiều đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, sát người lao động, đạt những kết quả quan trọng.
Nghị quyết của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới Nâng cao trí lực, tâm lực cán bộ Công đoàn Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Sáng nay, 2/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp lần thứ 13 diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cùng các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng, Phạm Bá Vĩnh.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ cốt lõi

Tại hội nghị, Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Bá Châu đã trình bày báo cáo kết quả phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021 đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội, tạo “chất liệu” phong phú cho hoạt động Công đoàn Thủ đô. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid- 19 bùng phát và diễn biến phức tạp cũng tác động không nhỏ tới phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô.

Trong điều kiện đó, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, hướng về cơ sở của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố, sự triển khai khẩn trương, tích cực của các cấp Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động Công đoàn đã bám sát, thực hiện hiệu quả những nội dung trọng tâm, trọng điểm có tính chất cốt lõi, nhất là chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Điều này thể hiện ở việc, Công đoàn đã chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu đủ đầy, ấm cúng cho người lao động; tổ chức hiệu quả Tháng Công nhân phù hợp với điều kiện thực tế, quan tâm chỉ đạo hiệu quả việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động đạt tỷ lệ cao, chất lượng đảm bảo; chú trọng triển khai thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, Đề án Thư viện Thỏa ước lao động tập thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”…

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến hết sức phức tạp, vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô càng được thể hiện rõ ở 2 khía cạnh: Tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ, tiếp sức người lao động vượt khó khăn của thời kỳ dịch bệnh. Một trong những giải pháp kịp thời, sáng tạo trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Liên đoàn Lao động Thành phố là chủ trương thành lập “Tổ An toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp. Đến nay, toàn Thành phố đã thành lập được 11.068 “Tổ An toàn Covid-19” với 49.171 người tham gia tại 4.109 doanh nghiệp; thành lập 2.637 “Tổ An toàn Covid-19” tại 1.653 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn với 8.647 người tham gia.

Liên đoàn Lao động Thành phố đã hỗ trợ 406 suất quà cho cán bộ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 (1 triệu đồng/suất và túi quà 300.000 đồng), tổng trị giá 522,4 triệu đồng; hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 mỗi địa phương 100 triệu đồng và 5.000 khẩu trang y tế; ủng hộ “Quỹ Vắc xin” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với số tiền 13,9 tỷ đồng và “Quỹ Vắc xin” thành phố Hà Nội với số tiền 450 triệu đồng; hỗ trợ đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn với số tiền 195 triệu đồng.

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
Quang cảnh hội nghị

Đặc biệt, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở bằng nhiều hình thức hỗ trợ cho công nhân viên chức lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ 1.557 người với số tiền 1,069 tỷ đồng; Công đoàn cơ sở hỗ trợ 1.944 người với số tiền 1,081 tỷ đồng… cùng nhiều hình thức hỗ trợ khác như hỗ trợ khẩu trang, thiết bị đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, nước súc miệng, tấm chắn giọt bắn, bảo hộ, các nhu yếu phẩm khác…

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động

Thảo luận tại hội nghị, tất cả các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với Dự thảo Báo cáo kết quả phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cùng đó, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được của tổ chức Công đoàn đồng thời tham gia đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Đáng chú ý, nhiều đại biểu đề xuất Liên đoàn Lao động Thành phố tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Thành phố nâng thứ tự ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân lao động; có cơ chế cho doanh nghiệp được đăng ký mua vắc xin tiêm cho công nhân lao động; có cơ chế hướng dẫn việc sử dụng cộng tác viên trong hoạt động Công đoàn...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp Công đoàn Thủ đô cũng như những kết quả đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô 6 tháng đầu năm 2021.

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
Biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị

“Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức mà trực tiếp là những tác động to lớn của dịch bệnh Covid-19, nhưng tổ chức Công đoàn Thủ đô đã dự báo, nhận định, đánh giá đúng tình hình, chủ động, kịp thời đề ra những hoạt động trọng tâm, nhiệm vụ trọng điểm, thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, soi vào Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới cho thấy hoạt động Công đoàn Thủ đô đang đi đúng hướng”- Chủ tịch Nguyễn Phi Thường đánh giá.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Phi Thường cho biết, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng quy chế phối hợp với các quận, thị ủy về công tác Công đoàn…

Nhận định dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục linh hoạt, đổi mới, sáng tạo và quyết liệt trong hoạt động, thực sự hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ tốt cho người lao động, nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Ngoài đánh giá, tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố sáng nay còn tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” và Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước” và tiến hành một số nội dung kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2028-2023.

Bài: Phạm Diệp

Ảnh: Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động