Công tác tài chính Công đoàn Thủ đô

Đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả cao

Năm 2020, mặc dù chịu nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 song Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố thường xuyên quan tâm, sát sao chỉ đạo công tác tài chính Công đoàn, tạo động lực để công tác này đạt nhiều kết quả tích cực.
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Tổng kết công tác tài chính công đoàn Thực hiện hiệu quả công tác tài chính Công đoàn Nỗ lực hoàn thành công tác tài chính công đoàn

Nhiều biện pháp sát sao, quyết liệt

Bà Nguyễn Thị Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tài Chính Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, năm 2020 vừa qua, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm của công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn nói chung, trong đó có công tác tài chính Công đoàn.

Tuy khó khăn như vậy, song công tác tài chính Công đoàn Thủ đô luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động Thành phố đã sát sao, triển khai nhiều biện pháp tích cực, tổ chức khai thác tốt các nguồn thu giúp các cấp Công đoàn Thủ đô cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tài chính xây dựng đầu năm.

Đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả cao
Một hội nghị tập huấn về công tác tài chính Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức trong năm 2020.

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, tập huấn những chính sách, quy định của Nhà nước: Luật Công đoàn 2012, Nghị định 191 của Chính phủ; Nghị quyết 7b, và các văn bản mới về tài chính Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đến các cấp Công đoàn để thực hiện tốt công tác tài chính trong tình hình mới.

Cùng đó, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo triển khai Kế hoạch 26/KH-LĐLĐ ngày 6/5/2020 về tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 9C/TLĐ về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, phong trào tại các cấp Công đoàn; Kế hoạch 36/KH-LĐLĐ ngày 6/7/2020 về Tổng kết Chương trình phối hợp công tác với Cục Thuế Hà Nội giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch 40/KH-LĐLĐ ngày 12/8/2020 về Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng tiếp tục mở rộng triển khai thu kinh phí Công đoàn ở các doanh nghiệp đóng qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Vietinbank và Agribank; tích cực đôn đốcdoanh nghiệp được khai báo và đóng kinh phí; hướng dẫn Công đoàn cơ sở mở tài khoản để tiếp nhận kinh phí phân phối tự động trên phần mềm; hướng dẫn dừng thu tiết giảm khu vực doanh nghiệp; hướng dẫn chi trợ cấp công nhân lao động khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh phải nghỉ việc...

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ kế toán Công đoàn cấp trên cơ sở, kế toán Công đoàn cơ sở; phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ kế toán Công đoàn cấp trên cơ sở.

Bên cạnh đó các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã phối hợp với Trung tâm chính trị tổ chức tập huấn tài chính Công đoàn cho Công đoàn cơ sở, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho kế toán các đơn vị cấp dưới. Liên đoàn Lao động Thành phố còn thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thành lập Tổ công tác sắp xếp lại, xử lý nhà đất, ô tô các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính

Với những biện pháp như trên, theo bà Nguyễn Thị Đông, năm 2020, kết quả thu kinh phí Công đoàn ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tuy gặp nhiều khó khăn song Công đoàn cấp trên cơ sở đã chủ động tích cực, linh hoạt phương thức thu, phối hợp với các ban ngành nên kết quả đạt 112%. Kết quả thu kinh phí Công đoàn ở đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn hoàn thành vượt dự toán Tổng Liên đoàn giao với 124%.

Về kết quả thu đoàn phí toàn năm 2020 đạt 110% so với dự toán giao. Tuy nhiên nhiều nơi số thu đoàn phí bình quân của đoàn viên còn thấp so với bình quân tiền lương chung của đoàn viên; vẫn còn tình trạng Công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài Nhà nước chưa thực hiện nộp đoàn phí Công đoàn hoặc nộp mức cố định, thấp hơn quy định.

Ngoài những nguồn thu chủ yếu về đoàn phí và kinh phí, hoạt động Công đoàn cấp trên cơ sở còn nhận được hỗ trợ kinh phí từ chính quyền đồng cấp tổ chức hoạt động, hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ Công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên... bổ sung kinh phí, hỗ trợ các phong trào, hoạt động tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các cấp Công đoàn Thủ đô.

Đặc biệt, trong thực hiện dự toán chi tài chính Công đoàn, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chủ động phân phối nguồn chi; sử dụng tỷ lệ được phân bổ tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm như: Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nâng cao đời sống tinh thần và chăm lo, bảo vệ quyền lợi công nhân viên chức lao động, vì lợi ích đoàn viên; hỗ trợ tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý cho người lao động; tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân, tổ chức tuyên dương sáng kiến sáng tạo và công nhân giỏi; tổ chức chương trình Tết sum vầy, trao quà cho công nhân lao động khó khăn...

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tài chính Công đoàn năm 2020 và giao dự toán thu, chi tài chính Công đoàn năm 2021 tổ chức gần đây, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn trong việc thực hiện tốt công tác tài chính năm 2020 và đánh giá cao những kết quả đã đạt được.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là việc thực hiện phân cấp thu kinh phí chưa triệt để, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trích đóng kinh phí chưa đúng tỷ lệ hoặc mức lương quy định;

Triển khai thu kinh phí qua tài khoản Công đoàn Việt Nam chưa được Công đoàn cấp trên cơ sở quan tâm đúng mức, kết quả số đơn vị, doanh nghiệp đóng kinh phí qua tài khoản tập trung chưa đạt yêu cầu; Công đoàn cơ sở mở tài khoản tại ngân hàng Vietinbank và Agribank tỷ lệ thực hiện còn thấp... Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa đề nghị các Công đoàn cấp trên cơ sở nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để có hướng khắc phục.

Đồng tình với 3 chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 10 giải pháp thực hiện công tác tài chính Công đoàn năm 2021 của các cấp Công đoàn Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa cũng chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tài chính Công đoàn.

Trước mắt, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Công đoàn cấp trên cơ sở quan tâm đến việc giao dự toán cho các Công đoàn cơ sở đồng thời đẩy mạnh phối hợp với cơ quan thuế, Thanh tra, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội quận, huyện trong công tác đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí; liên hệ Ban Tài chính Liên đoàn Lao động Thành phố để được hỗ trợ giải quyết kịp thời những vướng mắc.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn cũng đề nghị các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (trước, trong và sau ngày bầu cử), đặc biệt cần chú trọng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chọn những hình thức tổ chức chăm lo cho công nhân viên chức lao động sao cho phù hợp, thiết thực và đảm bảo an toàn phòng dịch./.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động