Đổi mới, sáng tạo, dấn thân vì đoàn viên, người lao động

Nhờ những cán bộ công đoàn nói ít, làm nhiều, dấn thân thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, mỗi hoạt động Công đoàn của Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đều để lại dấu ấn, thấm sâu vào nhận thức và tình cảm của đoàn viên công đoàn và người lao động.
Phát động thi đua điểm năm 2021 tại công đoàn cơ sở phường Cầu Diễn Mang Xuân ấm áp, rộn ràng đến đoàn viên và người lao động

Linh hoạt, chủ động tổ chức hoạt động Công đoàn

Trước những thách thức, yêu cầu đặt ra hiện nay, việc đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hoạt động Công đoàn luôn được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm “trăn trở” để thực hiện tốt chức năng, vai trò đại diện của mình. Trong năm qua, hoạt động Công đoàn luôn được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm chủ động, linh hoạt triển khai lồng ghép với các sự kiện chính trị của quận, Thủ đô và đất nước. Cách tổ chức khéo léo này giúp thu hút, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia hưởng ứng mà không gây nhàm chán, khô khan.

Đổi mới, sáng tạo, dấn thân vì đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Phi Thường trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm.

Minh chứng là ngay đầu năm, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ II, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức thành công cuộc thi sân khấu hóa tuyên truyền 90 năm lịch sử vẻ vang trong công nhân, viên chức, lao động quận. Bằng hình thức sân khấu hóa, cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về chính trị tưởng chừng khô khan, đơn điệu lại trở nên sôi nổi, hấp dẫn, thu hút gần 300 đoàn viên, người lao động tham dự.

Một ví dụ khác, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp Ban Dân vận Quận ủy tổ chức Tọa đàm dân vận khéo trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp năm 2020 với nội dung tập trung vào việc dân vận khéo trong thực hiện quy chế dân chủ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức các phong trào thi đua...

Nhận thức đầy đủ tác hại và những nguy cơ do ma túy gây ra, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã linh hoạt, sáng tạo bằng việc ký, triển khai chương trình phối hợp giữa Công an quận và Liên đoàn Lao động quận năm 2020 về phát huy vai trò của công nhân, đoàn viên Công đoàn tự quản; phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng của quận Nam Từ Liêm, Liên đoàn Lao động quận cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội khỏe Công nhân, viên chức, lao động - Gia đình thể thao năm 2020, thu hút 613 vận động viên đến từ 57 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường học, 10 phường trên địa bàn quận tham gia. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất cũng như điều kiện thi đấu, Hội khoẻ để lại nhiều dấu ấn đối các vận động viên nói riêng và công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nói chung.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp cho biết: Để đổi mới, sáng tạo hoạt động Công đoàn, chúng tôi phải hiểu người lao động, trăn trở vì người lao động, đi sâu, đi sát với cơ sở. Khi đó, Công đoàn mới thực sự là tổ chức của người lao động. Bởi muốn đổi mới, sáng tạo phải xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động bám sát thực tiễn cơ sở, xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của họ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, hướng trọng tâm về cơ sở, nhất là các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khó

Không chỉ chịu khó đổi mới, sáng tạo các hoạt động Công đoàn, các đồng chí Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm còn là những cán bộ Công đoàn luôn dấn thân để hoàn thành các nhiệm vụ khó đề ra. Tiêu biểu như hội thảo “Đổi mới hoạt động công đoàn thời hội nhập” của Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã được tổ chức thành công, được Liên đoàn Lao động Thành phố ghi nhận sự chủ động, sáng tạo, tích cực của các đồng chí Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận. Đây cũng là đơn vị đầu tiên của Hà Nội tổ chức Hội thảo này làm nền tảng cho Thành phố trong việc tiếp nhận những giải pháp, đề xuất từ thực tế tại cơ sở để tổ chức Hội thảo của Thành phố.

Một nhiệm vụ khó mà Liên đoàn Lao động Nam Từ Liêm đã hoàn thành tốt là tổ chức thành công Tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động quận. Đây cũng là đơn vị duy nhất của Thành phố tổ chức hoạt động này, được Liên đoàn Lao động Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Nắm bắt nhu cầu từ người lao động mong muốn được giải đáp thắc mắc về những điểm mới nhất của các điều luật liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của họ, Liên đoàn Lao động quận đã chủ động phối hợp Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Những quy định mới về quyền và nghĩa vụ của người lao động trong Bộ Luật Lao động năm 2019”. Tại cuộc này, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã sôi nổi đặt các câu hỏi là những tình huống, khúc mắc trong đời sống hàng ngày và được chuyên gia của chương trình giải đáp cặn kẽ, tận tình.

Công tác kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở cũng là một nhiệm vụ khó mà Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã hoàn thành vượt chỉ tiêu. Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp cho biết: Những cán bộ Công đoàn chúng tôi luôn phải “động não, vắt óc” nghĩ cách tập hợp đoàn viên và người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, phân tích những lợi ích khi thành lập tổ chức Công đoàn để chăm lo đời sống người lao động, tạo động lực để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Với những nỗ lực, tâm huyết đó, kết quả đã thành lập 28/27 Công đoàn cơ sở (đạt 103,7% kế hoạch), kết nạp 1.474/1200 đoàn viên công đoàn (đạt 122,3% kế hoạch), trong đó thành lập 4 Công đoàn cơ sở theo phương thức mới với 131 đoàn viên công đoàn.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động