Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh

Nằm trong khuôn khổ chương trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 30/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức diễn đàn chuyên đề số 8 với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn doanh nghiệp FDI Cần xây dựng quỹ dự phòng an sinh xã hội để hỗ trợ người lao động mất việc làm Đề xuất 4 giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Công đoàn

Tham dự, chủ trì diễn đàn có: Ông Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Nam Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Cùng dự và đóng góp ý kiến tại diễn đàn có các đại biểu Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; LĐLĐ các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Thanh Hóa, Gia Lai, Cần Thơ, Trà Vinh, Phú Yên, Lào Cai, An Giang; đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam, cơ quan phối hợp, các nhà khoa học...

Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh
Đại biểu tham dự diễn đàn chuyên đề số 8.

Diễn đàn trải qua hai phiên tham luận. Nối tiếp phiên thứ nhất, ở phiên thứ hai, các tham luận tập trung vào nội dung “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức, ông Lê Văn Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đã trình bày tham luận với chủ đề "Tuyên truyền và giáo dục truyền thống về Đảng và giai cấp công nhân, góp phần nâng cao chính trị cho người lao động ngành Cao su". Trong đó, ông Lê Văn Thủy đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Công đoàn Cao su Việt Nam, bao gồm các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà cho công nhân khó khăn và các chương trình như "Tháng Công nhân", "Ánh sáng Công đoàn"; đồng thời đề cập đến các giải thưởng như "Gia đình công nhân tiêu biểu", "Công nhân cao su ưu tú" để tôn vinh những đóng góp xuất sắc.

Tuy nhiên, trong tham luận, ông Lê Văn Thủy cũng nhận diện một số hạn chế, như sự không đồng đều trong thực hiện các hoạt động tuyên truyền và thiếu sự quan tâm đúng mức từ một số đơn vị. Để khắc phục những hạn chế này, ông Lê Văn Thủy đề xuất một số giải pháp, bao gồm tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Công đoàn và ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền. Thông qua tham luận này, Công đoàn Cao su Việt Nam mong muốn nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của người lao động ngành Cao su, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành Cao su, cũng như đất nước.

Cũng tại diễn đàn, ông Lê Quang Toản - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã trình bày tham luận với chủ đề "Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của công nhân, viên chức, lao động, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa".

Ông Lê Quang Toản cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hưng Yên luôn coi công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật là một trong ba chức năng quan trọng của Công đoàn. Đây là động lực để bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành gần 1.000 văn bản tuyên truyền về chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn. Đồng thời đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm tình hình doanh nghiệp và đối tượng tuyên truyền. Ngoài ra, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh còn phát hành hàng nghìn bản tin, tờ rơi và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như website, fanpage.

Đổi mới, tăng cường hiệu quả hoạt động tuyên truyền
Ông Lê Quang Toản - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên trình bày tham luận tại Diễn đàn.

Trong thời gian dịch Covid-19, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các nhóm cộng tác viên đấu tranh chống thông tin sai lệch và hỗ trợ công nhân. Nhờ những nỗ lực này, không có đoàn viên, công nhân nào bị xử phạt vì đăng thông tin sai lệch trong thời gian dịch bệnh.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vẫn còn hạn chế ở một số địa phương. Để khắc phục những hạn chế này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề xuất và kiến nghị một số giải pháp cụ thể, bao gồm việc đổi mới hoạt động công đoàn và tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí; tập huấn chuyên sâu về công tác tuyên giáo Công đoàn hàng năm.

Trong tham luận với chủ đề "Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, bà Trần Thị Kim Chung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh, tăng cường vai trò của Công đoàn trong việc tuyên truyền và vận động nhân viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là ưu tiên của Công đoàn.

Theo Trần Thị Kim Chung, tại Trà Vinh, Công đoàn đã hợp tác với cơ quan chức năng giám sát doanh nghiệp và tổ chức tuyên truyền chính trị cho hàng trăm nghìn lao động. Tuy nhiên, còn hạn chế là cán bộ Công đoàn chưa chủ động đề xuất ý kiến. Để khắc phục, đại biểu LĐLĐ tỉnh Trà Vinh đề xuất tăng cường quyền lực, đảm bảo sự trong sạch và tăng cường hoạt động công đoàn.

Trình bày tham luận với chủ đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh", ông Phan Quốc Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên cho biết, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã thành công trong việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp Công đoàn tỉnh đã tích cực thực hiện lời dạy của Bác thông qua các hoạt động thực tế và đa dạng, từ tuyên truyền đến cuộc thi tìm hiểu. Trong giai đoạn 2018 - 2023, Phú Yên chứng kiến sự bùng nổ của phong trào thi đua yêu nước với hàng ngàn cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Dấu ấn rõ ràng nhất là 10.101 đội tiên tiến, 4.037 cá nhân xuất sắc và 30.900 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong đại dịch Covid-19, chương trình "1 triệu sáng kiến" đã vượt qua mọi khó khăn với 6.754 sáng kiến, làm lợi 24,4 tỷ đồng, thể hiện sức sáng tạo của người lao động Phú Yên.

Kết luận tại buổi diễn đàn, bà Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Trong 10 ý kiến tham luận, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trong đó tập trung vào một số nội dung. Chẳng hạn như, có nơi, có lúc, các tuyên truyền, vận động chưa đạt được hiệu quả cao, nội dung hình thức chưa phong phú, chưa phù hợp với từng đối tượng công nhân, viên chức và người lao động. Một số nơi cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp thực hiện. Một số bộ phận công nhân lao động trình độ còn hạn chế trong việc tiếp nhận và ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức chuyển đổi số và các hình thức tương tác truyên truyền trên mạng xã hội.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh
Bà Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Một nội dung nữa các ý kiến tham luận đã đề cập đến những giải pháp trong công tác tuyên truyền thời gian tới, trong đó có vận động xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng Đảng và nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác chỉ đạo, các đại biểu cũng đề cập đến việc các cấp Công đoàn đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền vận động, trong đó gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Về nội dung tuyên truyền, vận động, các ý kiến tham luận cơ bản đề nghị cần tiếp tục lựa chọn, chọn lọc có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của từng nhóm đối tượng đoàn viên và người lao động. Các hình thức tuyên truyền, vận động cần tiếp tục đổi mới, đa dạng, linh hoạt phù hợp với các điều kiện tiếp cận của từng nhóm đối tượng đoàn viên và người lao động;tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước áp dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, vận động.

Về nguồn lực, các đại biểu đề nghị cần củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ đội ngũ chuyên trách làm công tác Công đoàn, đội ngũ báo cáo viên Công đoàn có đủ kiến thức, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh, nhất là trong bối cảnh sẽ có tổ đại diện của người lao động tại cơ sở.

Trong công tác phối hợp cần tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động làm tiền đề để thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích thực hiện hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Kim Quyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động