Đổi mới hoạt động của Đoàn Thanh niên để phát huy hiệu quả hơn nữa

(LĐTĐ) Chiều 9/9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị duyệt chính thức công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.
Tạo bứt phá để xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” Tăng cường tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022 Tìm hiểu Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị tại Ngày hội “Sinh viên 5 tốt” Thủ đô

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI dự kiến diễn ra trong hai ngày (28 và 29/9/2022) tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô. Tham dự có 450 đại biểu chính thức.

Hoạt động của Đoàn phải xuất phát từ nhu cầu của thanh niên
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Ánh).

Chương trình đại hội gồm 4 phiên, trong đó có các phiên thảo luận tại các tổ; phiên làm việc toàn thể tại hội trường… Ngoài ra, còn các hoạt động: Báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; giao lưu giữa các đoàn đại biểu dự đại hội; chương trình “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công đại hội.

Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội, để xây dựng văn kiện đại hội, Thành đoàn đã tổ chức 7 hội nghị lấy ý kiến của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các khối đối tượng và các chuyên gia, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên Thường trực Thành đoàn các thời kỳ…

Tại hội nghị, đại diện các ban Trung ương Đoàn, các ban Đảng Thành ủy Hà Nội tham gia góp ý đối với công tác chuẩn bị đại hội, bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị của Thành đoàn Hà Nội… Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo trong quá trình chuẩn bị đại hội của Thành đoàn Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, thanh niên Hà Nội phải làm gì để có phong trào mới, chất lượng mới trong bối cảnh chuyển đổi số, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giao lưu hội nhập quốc tế… “Trung ương Đoàn cần tin tưởng giao cho tuổi trẻ Thủ đô thử nghiệm các mô hình hoạt động mới. Thành đoàn Hà Nội cần mạnh dạn đổi mới sáng tạo trong tổ chức, hoạt động để làm mới mình... Do đó, cách đặt vấn đề của đại hội phải thấu đáo, vai trò của Thành đoàn Hà Nội phải là chỗ dựa, là nơi Trung ương Đoàn gửi gắm tạo dựng những phong trào, cách làm mới…”, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị.

Hoạt động của Đoàn phải xuất phát từ nhu cầu của thanh niên
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Ánh)

Về dự thảo Báo cáo chính trị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu cần xây dựng ngắn gọn, hành văn trong sáng, có tính chất hiệu triệu thanh niên, đi trực diện vào những vấn đề của thanh niên hiện nay…

Trong phần nhận định, đánh giá bài học kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị mọi hoạt động của Đoàn đều phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, có như vậy mới tăng khả năng hấp dẫn, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia tổ chức Đoàn - Hội… Về vấn đề hội nhập quốc tế của thanh niên Hà Nội, Thành đoàn cần chủ động, mạnh dạn đăng cai các sự kiện quốc tế của thanh niên, sinh viên…

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các khâu chuẩn bị cần thật sự chu đáo, không được chủ quan; công tác nhân sự phải bảo đảm đúng chỉ đạo; các diễn đàn, nhóm tham luận cần gắn với thanh niên, gắn với Hà Nội, đặc biệt phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, qua rất nhiều công trình, việc làm cụ thể…

Hoạt động của Đoàn phải xuất phát từ nhu cầu của thanh niên
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Ánh)

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng đồng ý, thống nhất số lượng đại biểu, đề án nhân sự, thời gian tổ chức đại hội… Công tác tổ chức đại hội cần chặt chẽ, hiện đại, trẻ trung, an toàn, tiết kiệm, phù hợp chương trình đề ra...

Về dự thảo Báo cáo chính trị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, Thành đoàn cần có sự đầu tư cao hơn cho văn kiện, tránh hiện tượng trùng lặp, văn phong cần trong sáng, diễn đạt khái quát, ngắn gọn, đủ ý… “Nội dung cơ bản của văn kiện đã bám sát vào khung của dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc, các đồng chí cần quan tâm khơi dậy khát vọng của thanh niên Hà Nội trong việc thực hiện một số chủ trương, các khâu đột phá, các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII”, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng đề nghị Thành đoàn hết sức quan tâm vấn đề chuyển đổi số; nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng hệ thống tổ chức Đoàn, cần có chủ trương, giải pháp cụ thể...

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động