Đổi mới để thực hiện tốt thương lượng tập thể

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc thương lượng, ký kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) đúng với chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn. Từ đó, các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động đã nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về tầm quan trọng của công tác thương lượng tập thể và ký kết, thực hiện TƯLĐTT.
Công đoàn Hà Tĩnh: Ấn tượng từ những con số Công đoàn Hà Tĩnh: Chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW

Quan tâm, nâng cao chất lượng TƯLĐTT

Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT là việc làm cần thiết, thường xuyên để mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Hà Tĩnh đều xác định “Đẩy mạnh, tập trung đối thoại, thương lượng tập thể” là khâu đột phá đầu tiên. Cụ thể hóa nội dung này, ngày 9/8/2024, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-LĐLĐ về “Đổi mới và nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT”.

Đổi mới để thực hiện tốt thương lượng tập thể
LĐLĐ tỉnh giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động và TƯLĐTT tại Công ty CP Vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh.

Đến nay, có 89% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã thương lượng thành công và ký kết TƯLĐTT, trong đó có 60% TƯLĐTT đạt loại A, 33% TƯLĐTT đạt loại B, 7% TƯLĐTT đạt loại C. Qua kết quả giám sát của LĐLĐ tỉnh tại các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã duy trì việc ký kết và thực hiện TƯLĐTT; đồng thời, thường xuyên xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung của Thỏa ước cho phù hợp với khả năng, điều kiện của doanh nghiệp cũng như người lao động. Nhiều bản TƯLĐTT được thương lượng đạt được nhiều điều khoản cao hơn quy định của pháp luật về quyền lợi của người lao động, tập trung vào những vấn đề như tiền lương, chế độ phúc lợi, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ phụ cấp, tiền thưởng… Qua đó, góp phần chăm lo, đảm bảo quyền lợi của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại doanh nghiệp.

Đơn cử như tại Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt, nhiều điều khoản có lợi cho người lao động được đưa vào TƯLĐTT, nổi bật như: Doanh nghiệp bố trí nhà ở miễn phí cho người lao động; mua bảo hiểm rủi ro cho người lao động; hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động có con từ 1 đến 5 tuổi; hỗ trợ bữa ăn ca 40.000 đồng/suất (2 bữa ăn chính); người lao động là giáo dân được nghỉ 2 ngày có hưởng lương vào dịp Giáng sinh,…

Đồng chí Lê Văn Bạo - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt chia sẻ: “TƯLĐTT đóng vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động tại doanh nghiệp, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Tại công ty chúng tôi, người lao động được thụ hưởng những điều khoản có lợi từ TƯLĐTT đã tạo nên sự đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ, quyền và nghĩa vụ của người lao động được tôn trọng”.

Đảm bảo “4 thật” trong TƯLĐTT

Với mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, bảo đảm đời sống, thu nhập cho người lao động, Nghị quyết số 05/NQ-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã xác định nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT trong doanh nghiệp phải bảo đảm “4 thật”: “Đối tác thật, thương lượng thật, nội dung thật, thực hiện thật”. Từ đó sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết, thực hiện TƯLĐTT; xây dựng, củng cố và phát huy tối đa vai trò của Công đoàn cấp trên để chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, đảm bảo thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho đoàn viên, người lao động và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Để TƯLĐTT thực sự là chỗ dựa cho người lao động, cần có sự vào cuộc của các cấp các ngành và quan trọng nhất là của người sử dụng lao động và tổ chức Công đoàn. Nghị quyết số 05/NQ-LĐLĐ đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của các cấp Công đoàn để nâng cao hiệu quả tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT tại các doanh nghiệp. Đó là, các cấp Công đoàn tham gia có chất lượng việc góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về lao động, việc làm và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động, người lao động về tầm quan trọng của thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, ứng dụng hiệu quả mạng xã hội tuyên truyền, giới thiệu các mô hình điển hình, cách làm hay trong hoạt động phối hợp đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.

Phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và đối thoại tại nơi làm việc, Công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc. Xây dựng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ công đoàn có kỹ năng về đối thoại, thương lượng tập thể. Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT, thành lập Tổ tư vấn và hình thành mạng lưới hỗ trợ Công đoàn cơ sở về thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Danh cho rằng, Nghị quyết số 05/NQ-LĐLĐ được ban hành vào thời điểm rất có ý nghĩa, đó là tỉnh nhà đã và đang thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước, lực lượng lao động làm việc tại các doanh nghiệp ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang tăng nhanh. Vì vậy, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thương lượng với người sử dụng lao động nhằm đưa các điều khoản có lợi cho người lao động về việc làm, tiền lương, nhà ở, đời sống vật chất, tinh thần, đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp vào TƯLĐTT là rất quan trọng. Tin tưởng rằng, Nghị quyết 05/NQ-LĐLĐ sẽ tạo bước đột phá trong việc phát huy tối đa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động của các cấp Công đoàn Hà Tĩnh.

Thuỳ Dương - Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (26/12):  Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến điều chỉnh khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt quay đầu giảm, mức giảm phổ biến từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động