Độc đáo bộ ảnh cưới trong khu cách ly

(LĐTĐ) Không thể thực hiện bộ ảnh cưới “trong mơ” tại Mỹ theo dự định ban đầu, một cặp đôi đã biến những ngày phải cách ly thành những ngày đáng nhớ nhất với bộ ảnh cưới đặc biệt ngay tại Khu cách ly Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.    
doc dao bo anh cuoi trong khu cach ly Chung tay ngăn chặn nguồn lây nhiễm Covid-19 tại cộng đồng
doc dao bo anh cuoi trong khu cach ly Thực hiện cách ly toàn xã hội, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông
doc dao bo anh cuoi trong khu cach ly Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: “Lúc này, yêu thương nhau thì phải giãn cách”

Cô dâu là Nguyễn Thảo (25 tuổi) và chú rể Hoài Nam (30 tuổi) hiện đang sống và làm việc tại Singapore. Cặp đôi ban đầu có dự định sang Mỹ du lịch và kết hợp chụp ảnh cưới. Tuy nhiên do Mỹ là quốc gia có diễn biến dịch bệnh phức tạp, số lượng người nhiễm Covid-19 ngày càng tăng nên sau 3 ngày lưu trú tại đây, Thảo và Nam đã quyết định trở về Singapore.

Thời điểm này, Singapore có lệnh đóng cửa biên giới, tạm dừng tất cả các chuyến bay đến từ các nước đang có dịch bệnh nên cả hai quyết định đặt vé quay về Việt Nam.

doc dao bo anh cuoi trong khu cach ly
Ảnh cưới của Nguyễn Thảo và Hoài Nam được chụp tại Khu cách ly Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh:Trúc Phương)

“Ngay khi được trở về Việt Nam, chúng em được cách ly ngay tại Khu cách ly Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, cả hai đều đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính. Mặc dù chưa được trở về gia đình ngay nhưng khi biết mình không nhiễm virus, chúng em vô cùng vui sướng, hạnh phúc”, Thảo xúc động chia sẻ.

Cũng theo Thảo, mặc dù có dự định tổ chức đám cưới vào cuối tháng 11 năm nay, việc chụp ảnh cũng không quá gấp gáp, nhưng thấy đây là khoảng thời gian đặc biệt, có ý nghĩa “không thể quên” với cả hai nên cặp đôi đã lên ý tưởng sẽ chọn đây là địa điểm để thực hiện bộ ảnh cưới của mình.

Thảo cho biết thêm: “Gọi là khu cách ly nhưng mọi người ở đây vẫn được phục vụ đầy đủ các nhu cầu thiết yếu, các bác sĩ cũng như mọi người đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly đều rất quan tâm, tạo không khí vui vẻ, gần gũi nên em cũng như mọi người ở rất thoải mái, ấm áp như một gia đình. Thấy cảnh ở đây cũng rất đẹp nên chúng em quyết định mặc áo cưới, tự chụp cho nhau bằng điện thoại để lưu giữ kỷ niệm”.

Trong lúc đợi đến lượt lấy mẫu xét nghiệm, thấy cặp đôi đang loay hoay tự chụp, Bùi Trúc Phương - cô gái đang ở cùng khu cách ly đã ngỏ ý muốn giúp cặp đôi có được những tấm ảnh cưới ưng ý nhất. Thế là họ cùng nhau thực hiện bộ ảnh trong một buổi chiều. Cuối cùng, cả hai đều rất hài lòng và cảm thấy vô cùng hạnh phúc với bộ ảnh đầy ý nghĩa. Họ cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn đến nhiếp ảnh gia "bất đắc dĩ”, người đã nhiệt tình ghi lại được những khoảnh khắc ấn tượng có một không hai này.

Được biết Trúc Phương, người chụp ảnh giúp cặp đôi nói trên hiện đang là du học sinh ngành Nhiếp ảnh của Đại học Webster, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ. Vào kỳ nghỉ dài để tránh lây lan dịch bệnh tại Mỹ, cô cũng quyết định trở về Việt Nam và được cách ly tại Khu cách ly Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh trong album cưới của cặp đôi Nguyễn Thảo và Hoài Nam tại Khu cách ly Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

doc dao bo anh cuoi trong khu cach ly
doc dao bo anh cuoi trong khu cach ly
doc dao bo anh cuoi trong khu cach ly
doc dao bo anh cuoi trong khu cach ly
doc dao bo anh cuoi trong khu cach ly
doc dao bo anh cuoi trong khu cach ly
doc dao bo anh cuoi trong khu cach ly
doc dao bo anh cuoi trong khu cach ly
Nhiếp ảnh gia 'bất đắc dĩ' Bùi Trúc Phương, người thực hiện bộ ảnh cưới cho cặp đôi Nguyễn Thảo, Hoài Nam.

Dù không đầy đủ phương tiện để có một bộ ảnh chỉn chu nhất, nhưng những khoảnh khắc mà họ ghi lại được đã thể hiện phần nào sự đoàn kết, sẻ chia của những người đang phải xa gia đình, ở lại các khu cách ly để phòng, chống dịch. Đồng thời cũng cổ vũ tinh thần cho rất nhiều người đang từng ngày chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Mạnh Tiến - Trúc Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động