Đoàn viên Trường THCS Sài Đồng: Chung sức xây dựng Công đoàn vững mạnh, nhà trường phát triển

Sáng nay (16/2), Công đoàn Trường THCS Sài Đồng đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2023-2028). Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng đã tới dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Sẵn sàng đón năm học mới đặc biệt Quận Long Biên: 93 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Quận Long Biên: Thiết thực các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức; xây dựng Công đoàn Trường THCS Sài Đồng vững mạnh, góp phần xây dựng Trường THCS Sài Đồng ngày càng phát triển”, Đại hội Công đoàn Trường THCS Sài Đồng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa XII; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động công đoàn Trường lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa XIII; tiếp tục là một tập thể Ban Chấp hành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới.

Đại hội Công đoàn Trường THCS Sài Đồng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Trường THCS Sài Đồng khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Trường khóa XII cho biết: Bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ quận Long Biên, cấp ủy Chi bộ, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường THCS Sài Đồng đã chủ động triển khai các hoạt động, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ.

Cụ thể: Công đoàn đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đi vào chiều sâu; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện; đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng cụ thể, rõ ràng trong đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động…

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm, qua đó, tập thể cán bộ, giáo viên cùng thảo luận tìm ra những biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển chất lượng giáo dục của nhà trường, xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế khen thưởng, Quy chế chi tiêu nội bộ, chỉ đạo bầu Ban Thanh tra nhân dân, đăng kí chỉ tiêu thi đua phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường trong từng năm học.

Đại hội Công đoàn Trường THCS Sài Đồng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Sài Đồng Thẩm Thị Lý phát biểu tại Đại hội.

Ban Chấp hành Công đoàn đã tham gia với Ban Giám hiệu trong việc kí kết hợp đồng lao động, xét duyệt chỉ tiêu nâng lương trước kì hạn, nâng lương đúng kì hạn theo đúng quy định, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn triển khai hiệu quả phong trào “Hành động vì nhà trường xanh, sạch, đẹp, văn minh, hạnh phúc”. Mỗi đoàn viên công đoàn đều có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh khung cảnh sư phạm nhà trường, vệ sinh phòng làm việc, phòng học theo đúng nội quy của trường. Trường đã được quận công nhận mô hình “Nhà trường xanh, sạch, đẹp, văn minh, hạnh phúc” mức độ 2 năm 2022.

Trường cũng tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hàng năm của nhà trường.

Tiêu biểu như: Duy trì tổ chức các Hội thi “Giáo viên dạy giỏi”, 5 năm qua đã có nhiều giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường; 20 giáo viên giỏi cấp quận, 3 giáo viên giỏi cấp Thành phố. Tiêu biểu như cô giáo Ngô Thị Châu Loan, Lê Thị Anh Đào đạt giáo viên giỏi cấp Thành phố; cô giáo Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Huế đạt giáo viên giỏi cấp quận.

Có 52 đoàn viên đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đã được khen thưởng trong các buổi tổng kết hàng năm cấp trường và cấp quận. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được duy trì và phát triển; trong 5 năm có 52 sáng kiến được công nhận cấp quận…

Đại hội Công đoàn Trường THCS Sài Đồng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng và Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Sài Đồng Thẩm Thị Lý đều ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa XII tới hoạt động chuyên môn của nhà trường, cũng như hoạt động công đoàn quận Long Biên; đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường tiếp tục phát huy trách nhiệm, sự nhiệt tình, đoàn kết cùng xây dựng Công đoàn Trường THCS Sài Đồng vững mạnh, góp phần xây dựng Trường THCS Sài Đồng ngày càng phát triển.

“Ban Chấp hành Công đoàn khóa XII đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để đoàn viên được biết, được bàn, được tham gia vào các nội dung hoạt động chung; phối hợp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; đoàn viên, người lao động được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi, khám sức khỏe định kỳ, tham gia các hoạt động tham quan…”, đồng chí Phan Thị Thu Hằng ghi nhận.

Đại hội Công đoàn Trường THCS Sài Đồng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Về nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên đề nghị: Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Trường cần phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả. Ban Chấp hành Công đoàn cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động; tích cực vận động đoàn viên tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 2 do Tổng Liên đoàn Lao động phát động, gắn liền với công tác khen thưởng, động viên khích lệ kịp thời…

Tại Đại hội, đại biểu tham dự đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường THCS Sài Đồng gồm 3 đồng chí; bầu 1 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Sài Đồng khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn khóa XII tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Sài Đồng khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn Trường THCS Sài Đồng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên và lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số chỉ tiêu chủ yếu Công đoàn Trường THCS Sài Đồng phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- 100% đoàn viên được học tập và thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp, nội quy, quy định của ngành và đơn vị.

- Trên 80% cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ năng lực công tác, đổi mới tác phong làm việc, khoa học, hiệu quả. Phấn đấu hàng năm trên 95% đoàn viên công đoàn đạt đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". Hàng năm có ít nhất 11 sáng kiến, sáng tạo cấp quận. Trong nhiệm kì có ít nhất 1-2 sáng kiến cấp Thành phố.

- Hàng năm, phối hợp với Thủ trưởng tổ chức khám sức khỏe cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan; được tham quan, du xuân 2 lần/năm.

- 100% đoàn viên công đoàn ký cam kết không vi phạm chính sách dân số, thực hiện tốt “Nếp sống văn minh đô thị”; không có cán bộ, đoàn viên công đoàn mắc các tệ nạn xã hội.

- Hàng năm giới thiệu 1- 2 đoàn viên ưu tú với Đảng để Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.

- Tham gia đầy đủ và có giải từ cấp quận trở lên trong các cuộc thi, cuộc vận động do các cấp tổ chức.

- Công đoàn Trường THCS Sài Đồng phấn đấu giữ vững danh hiệu thi đua Công đoàn có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua. Nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu trường tiên tiến cấp quận.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bắt đầu Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên toàn quốc

Bắt đầu Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên toàn quốc

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 do Bộ Tài chính chủ trì triển khai trê phạm vi toàn quốc. Mục đích nhằm thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng xây dựng 7 cầu qua sông Hồng

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng xây dựng 7 cầu qua sông Hồng

Năm 2025, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 7 cây cầu lớn vượt sông Hồng, tạo dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị và liên kết vùng. Bước sang đầu năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tiếp tục được các cấp, ngành và địa phương tập trung triển khai với tinh thần quyết liệt, đồng bộ.
Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp "Trân quý từng khoảnh khắc sum vầy" trong dịp Tết 2026

Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp "Trân quý từng khoảnh khắc sum vầy" trong dịp Tết 2026

Nestlé Việt Nam vừa khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Cầu Gì Hơn Phút Giây Này Bên Nhau” nhằm lan tỏa tinh thần trân trọng từng phút giây hiện tại cùng những người thân yêu. Thông qua chiến dịch, Nestlé tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng hàng triệu gia đình Việt bằng những sản phẩm chất lượng, góp phần vun đắp những phút giây ý nghĩa trong dịp Tết.
Danh sách 231 chợ cóc, chợ tạm tại Hà Nội sẽ bị giải tỏa

Danh sách 231 chợ cóc, chợ tạm tại Hà Nội sẽ bị giải tỏa

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nằm trong diện phải giải tỏa theo lộ trình đến năm 2027. Trong đó, 75 điểm “nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự đô thị và an toàn giao thông sẽ được xử lý dứt điểm ngay trong tháng 1 này.
Xem xét hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên tai

Xem xét hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên tai

Về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà và đề nghị huy động nguồn lực, tính toán hỗ trợ thêm 5 - 10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa lại nhà sau thiên tai.
Tạo nền tảng chính trị vững chắc để đất nước phát triển

Tạo nền tảng chính trị vững chắc để đất nước phát triển

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, có nhiều dấu ấn quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật, công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được Đảng ta đặt đúng vị trí then chốt, tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, tạo bước đột phá mạnh mẽ, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phát triển.
Khát vọng xây dựng Thủ đô xứng tầm

Khát vọng xây dựng Thủ đô xứng tầm

Cầu không chỉ để vượt sông. Trong cảm thức Hà Nội, mỗi cây cầu bắc qua sông Hồng đều mang dáng dấp của một cuộc mở mang, nơi những nhịp thép, nhịp bê tông nối liền không chỉ hai bờ, mà còn nối quá khứ với tương lai của đô thị nghìn năm tuổi. Từ thuở hình thành, Hà Nội lớn lên cùng sông Hồng. Dòng sông mang phù sa bồi đắp đất đai, mang theo mạch nguồn văn hóa, lịch sử và ký ức đô thị. Nhưng cũng chính dòng sông ấy, trong nhiều giai đoạn, trở thành một khoảng cách tự nhiên, khiến sự kết nối giữa bờ Bắc và bờ Nam phải chờ đợi những nhịp cầu hiếm hoi gánh vác dòng chảy phát triển.

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động