Đoàn viên, người lao động thị xã Sơn Tây rộn ràng đón Tết Sum vầy

(LĐTĐ) Năm mới Nhâm Dần 2022 cận kề, tiết trời rục rịch chuyển mình sang xuân, khắp các ngả đường, ngõ phố được trang hoàng rực rỡ để đón xuân sang, cũng là lúc đoàn viên, người lao động thị xã Sơn Tây háo hức tham dự chương trình Tết Sum vầy đầm ấm, vui tươi do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây tổ chức. Với nhiều người, Tết Sum vầy chính là món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Hướng về cơ sở, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Sơn Tây nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử Sơn Tây kích hoạt cơ sở điều trị F0 thể nhẹ tại Trạm y tế lưu động

Mang xuân ấm đến đoàn viên, người lao động

Ngày 16/1, LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức Tết Sum vầy với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tiếp thêm hơi ấm cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh và Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán tham dự và động viên CNVCLĐ tại Tết Sum vầy.

Đoàn viên, người lao động thị xã Sơn Tây rộn ràng đón Tết Sum vầy
Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây đại diện cho đoàn viên, người lao động nhận 150 suất quà hỗ trợ của LĐLĐ thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh trao tặng. (Ảnh: Đinh Luyện)

Tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương cho biết: Thời gian qua, công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi, hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ được thực hiện hiệu quả.

Cụ thể, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Hà Nội và Thị ủy Sơn Tây, LĐLĐ thị xã đã triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tới 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).

LĐLĐ Thị xã đã chỉ đạo các CĐCS chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang, bảng lương, kế hoạch trả lương các khoán phúc lợi khác, sớm công khai để người lao động biết và giám sát thực hiện; rà soát CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và vận động các doanh nghiệp cùng tổ chức Công đoàn chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đoàn viên, người lao động thị xã Sơn Tây rộn ràng đón Tết Sum vầy
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh (ngoài cùng bên trái) và Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán (ngoài cùng bên phải) trao quà và động viên CNVCLĐ tại Tết Sum vầy. (Ảnh: Đinh Luyện)

Thông qua hoạt động chăm lo Tết, giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn, từ đó góp phần động viên đoàn viên, CNVCLĐ làm việc có năng suất, chất lượng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Sơn Tây.

Đáng chú ý, theo Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây, đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống, thu nhập của người lao động; nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc tạm ngừng hoạt động, có trên 2.000 công nhân lao động trên địa bàn thị xã Sơn Tây phải nghỉ luân phiên, thu nhập giảm sút.

Đoàn viên, người lao động thị xã Sơn Tây rộn ràng đón Tết Sum vầy
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh trao quà hỗ trợ tới công nhân lao động. (Ảnh: Đinh Luyện)

Trước tình hình đó với phương châm: “Tổ chức Công đoàn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm của người lao động”, LĐLĐ Thị xã đã chủ động tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng các kịch bản ứng phó ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh trong quan hệ lao động. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền đồng cấp có các giải pháp hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai, giám sát thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân và công nhân lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuyên truyền, vận động công nhân lao động chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, nhờ đó nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh và giữ chân người lao động vượt qua đại dịch.

Đoàn viên, người lao động thị xã Sơn Tây rộn ràng đón Tết Sum vầy
Đại diện LĐLĐ thị xã Sơn Tây trao quà hỗ trợ tới người lao động. (Ảnh: Đinh Luyện)

“Có thể nói, trước những diễn biến phức tạp và tác động của dịch bệnh Covid-19, hoạt động của các cấp Công đoàn thị xã Sơn Tây đã khẳng định và phát huy được vai trò đại diện, luôn sát cánh, đồng sức, đồng lòng cùng doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định đời sống người lao động, được các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo công nhân lao động đánh giá cao” - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương nhấn mạnh.

Hướng về cơ sở, chăm lo tốt cho đoàn viên

Tại chương trình Tết Sum vầy, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán đã đánh giá cao sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn Thị xã, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 thông quá những hoạt động cụ thể, thiết thực.

Đoàn viên, người lao động thị xã Sơn Tây rộn ràng đón Tết Sum vầy
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao Giải đặc biệt từ chương trình bốc thăm trúng thưởng cho người lao động. (Ảnh: Đinh Luyện)

Thời gian tới, nhận định dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Quang Hán nhấn mạnh, hơn lúc nào hết tổ chức Công đoàn cần tiếp tục chăm lo, chăm lo nhiều hơn nữa tới đoàn viên, người lao động nói chung và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn nói riêng. Cánh tay của tổ chức Công đoàn hãy nối dài, vươn xa hơn nữa tới tận từng đoàn viên, người lao động để màu xanh áo Công đoàn càng được tôn thêm, góp phần tăng thêm vị thế của tổ chức Công đoàn ở mỗi CĐCS.

Với người lao động, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây cũng mong muốn, bên cạnh vui Xuân, đón Tết, CNVCLĐ thị xã sẽ không quên phòng dịch và trở lại làm việc với năng suất cao, mang lại hiệu quả công việc ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đoàn viên, người lao động thị xã Sơn Tây rộn ràng đón Tết Sum vầy
Ông Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động. (Ảnh: Đinh Luyện)

Nằm trong khuôn khổ chương trình Tết Sum vầy của CNVCLĐ thị xã Sơn Tây năm 2022, LĐLĐ Thành phố trao 150 suất quà trị giá 150 triệu đồng cho CNVCLĐ; LĐLĐ thị xã Sơn Tây trao hàng trăm quà cho đoàn viên, người lao động và các cháu con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng vé ô tô miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động về quê đón Tết…

Trong chương trình Tết Sum Vầy năm này, LĐLĐ thị xã sẽ trao hơn 3.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho các công nhân lao động đóng bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố. Hướng đến mục tiêu cao nhất là mọi CNVCLĐ trên địa bàn thị xã đều có Tết.

Đoàn viên, người lao động thị xã Sơn Tây rộn ràng đón Tết Sum vầy
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Tết Sum vầy được đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt. (Ảnh: Đinh Luyện)
Đoàn viên, người lao động thị xã Sơn Tây rộn ràng đón Tết Sum vầy
Tết Sum vầy do LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm trong CNVCLĐ đón chào năm mới. (Ảnh: Đinh Luyện)

Được biết, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm trong CNVCLĐ đón chào năm mới, qua hoạt động bốc thăm trúng thưởng... Nhiều phần quà đặc biệt đã được trao gửi trực tiếp đến đông đảo người lao động; cùng đó, phiên chợ Tết do LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức, với gần 30 gian hàng Tết với ưu đãi giảm giá đến từ các CĐCS trên địa bàn thị xã đã góp phần tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi trong ngày Tết Sum vầy.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động