Sơn Tây nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử

(LĐTĐ) Trong những năm qua, thị xã Sơn Tây đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.
Sơn Tây kích hoạt cơ sở điều trị F0 thể nhẹ tại Trạm y tế lưu động Đại hội Chữ thập đỏ thị xã Sơn Tây lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện

Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân

Xác định việc thực hiện cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” là yếu tố quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính ở địa phương, Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo UBND các xã, phường ban hành quyết định, quy chế về tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”; cử trưởng bộ phận, công chức phụ trách, thường xuyên kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất nơi tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, công dân đến giao dịch.

Bên cạnh đó, UBND thị xã thực hiện công khai, minh bạch các thông tin thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 11 lĩnh vực quản lý gồm: Nội vụ, tư pháp, tài chính - kế hoạch, quản lý đô thị, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư, văn hóa thông tin, lao động thương binh xã hội, kinh tế, y tế, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo tại Bộ phận một cửa thị xã.

Sơn Tây nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử
Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. (Ảnh: Phan Thanh)

Các TTHC được niêm yết đều có quy trình giải quyết, niêm yết công khai về thời gian thực hiện, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, lệ phí, số điện thoại đường dây nóng và được niêm yết công khai bằng bản giấy, trên màn hình cảm ứng và trên Cổng thông tin điện tử.

Quy trình về tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển, xử lý đảm bảo sự phối hợp liên thông chặt chẽ giữa Bộ phận “một cửa” với các phòng chuyên môn trong giải quyết TTHC. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 vào hoạt động quản lý Nhà nước.

Năm 2021, UBND thị xã đã tiến hành kiểm tra công vụ năm 2021 tại 15 đơn vị xã, phường; thực hiện tiếp nhận 4.241 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông (trong đó có 166 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang), đã giải quyết 4.241 hồ sơ (trong đó 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và sớm hạn), 80 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết theo quy định, 289 hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, công dân rút 23 hồ sơ.

Giải quyết thủ tục hành chính nhanh, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, từ ngày 1/7/2021, thành phố Hà Nội triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây. Đây là dấu mốc quan trọng của Thành phố về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, giúp tinh gọn bộ máy hành chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Một trong những điểm mới của việc thí điểm chính quyền đô thị tại Hà Nội là Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật...

Thực tế, do lãnh đạo phường bận công việc nên đôi lúc không thể ký ngay các giấy tờ, khiến người dân, doanh nghiệp mất thêm thời gian đi lại. Hoặc tại một số phường nằm trên các tuyến giao thông lớn, có nhiều cá nhân, tổ chức đến làm thủ tục chứng thực, cho nên lãnh đạo phường mất rất nhiều thời gian để ký giấy tờ, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chỉ đạo, điều hành chung.

Bởi vậy, khi triển khai mô hình chính quyền đô thị đã dần “gỡ” những vấn đề trên, bước đầu phát huy hiệu quả. Bộ máy quản lý hành chính Nhà nước tinh gọn, khắc phục sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính , phát huy tinh thần tự chủ, năng động của cán bộ, công chức.

Những thay đổi về cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và đội ngũ công chức UBND cấp phường đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Rõ nét nhất là bảo đảm việc giải quyết liên tục các hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Người dân đến các cơ quan được giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Sơn Tây nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử
Sơn Tây đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, hướng đến mục tiêu giải quyết thủ tục hành chính nhanh, hiệu quả. (Ảnh: Phan Thanh)

Đặc biệt, thực hiện các chương trình cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của thành phố Hà Nội, thị xã Sơn Tây đã tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cơ sở nền tảng dùng chung của Thành phố.

Việc triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, xây dụng nền hành chính “hiện đại, thân thiện và gần gũi với nhân dân”.

Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong thời gian qua, các hội nghị giao ban trực tuyến của Trung ương, Thành phố với thị xã Sơn Tây được duy trì đường truyền kết nối thống suốt, ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin từ thị xã đến cơ sở được quan tâm thực hiện gồm hệ thống máy tính, máy chủ, máy in, máy quét, thiết bị mạng, phần mềm công vụ...

Riêng về triển khai xây dựng chính quyền điện tử, thị xã đã tập trung ứng dụng và vận hành phần mềm quản lý văn bản, kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản từ Văn phòng Chính phủ đến UBND Thành phố, thị xã, xã, phường, đảm bảo liên thông văn bản hai chiều, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương kịp thời, thông suốt, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, thị xã Sơn Tây tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của UBND (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); duy trì có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thị xã và các xã, phường; tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4… góp phần xây dựng chính quyền “Thân thiện - Trách nhiệm - Vì dân”, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn.

Phan Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Xem thêm
Phiên bản di động