Người lao động quận Hà Đông vui mừng đón nhận “Túi An sinh Công đoàn”

(LĐTĐ) Tiếp tục các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, sáng 27/8, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông tổ chức, tiếp tục lăn bánh lần thứ 4 để trao hỗ trợ 225 túi “An sinh Công đoàn” (mỗi túi trị giá 200 nghìn đồng gồm: gạo, dầu ăn, hạt nêm, mì chũ…) đến NLĐ. Trước đó, chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ Quận đã trao gần 1.000 suất hỗ trợ đến tay đoàn viên, NLĐ.
Người lao động ngành Giao thông Hà Nội vui mừng đón nhận “Túi An sinh Công đoàn” LĐLĐ quận Ba Đình trao 131 “Túi An sinh Công đoàn” đến đoàn viên, người lao động khó khăn Tiếp tục trao 258 “Túi An sinh Công đoàn” đến người lao động huyện Thường Tín

Tiếp sau chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trao hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” cho 453 đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông ngày 25/8 vừa qua; sáng ngày 27/8, để hỗ trợ kịp thời và động viên tinh thần đoàn viên, người lao động trong việc đảm bảo công tác phòng chống dịch, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do LĐLĐ quận Hà Đông tiếp tục chuyển 225 suất quà tới Trường Mầm non Mùa Xuân; Trường Mầm non Thăng Long; Công ty Cổ phần One Cross Co.vina; Công ty TNHH Italian Productions…

Người lao động quận Hà Đông vui mừng đón nhận “Túi An sinh Công đoàn”
Chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" trao hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ tại Công ty TNHH Italian Productions

Tại các điểm dừng của chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” và trao túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, NLĐ; Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh đã động viên NLĐ giữ gìn sức khỏe, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; đồng thời đề nghị Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống NLĐ, đặc biệt là đối với các lao động nữ và NLĐ tại các Trường Mầm non ngoài công lập.

“Những suất quà, những “Túi An sinh Công đoàn” không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà đó còn là tình cảm, sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn quận với những khó khăn mà đoàn viên, người lao động gặp phải trong thời điểm dịch Covid-19. Qua đó, giúp đoàn viên, NLĐ thêm vững tin vào công tác phòng chống dịch, vững tin vào tổ chức Công đoàn”, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh nhấn mạnh.

Người lao động quận Hà Đông vui mừng đón nhận “Túi An sinh Công đoàn”
Người lao động, giáo viên tại Trường Mầm non Mùa Xuân vui mừng khi nhận hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” từ LĐLĐ quận Hà Đông

Đón nhận “Túi An sinh Công đoàn” từ chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do LĐLĐ quận Hà Đông tổ chức trao tặng, cô giáo Phạm Thị Trải, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Mùa Xuân quận Hà Đông thay mặt cán bộ, giáo viên, NLĐ Trường Mầm non Mùa Xuân bày tỏ lòng cám ơn, sự quan tâm của LĐLĐ quận Hà Đông đối với những khó khăn mà NLĐ đang gặp phải, đặc biệt là đối với những giáo viên, NLĐ ngoài khu vực Nhà nước.

Cũng theo Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mùa Xuân, “Túi An sinh Công đoàn” của LĐLĐ Quận là hoạt động rất ý nghĩa và nhân văn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời về vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống sinh hoạt của người lao động mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đến với đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh. Thông qua đó sẽ tiếp thêm năng lượng giúp NLĐ yên tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và sớm trở lại hoạt động bình thường.

Người lao động quận Hà Đông vui mừng đón nhận “Túi An sinh Công đoàn”
Người lao động quận Hà Đông vui mừng đón nhận “Túi An sinh Công đoàn” từ LĐLĐ quận

Trước đó, vào ngày 6/8, sau khi tiếp nhận danh sách đề xuất hỗ trợ từ LĐLĐ quận Hà Đông đối với các trường hợp đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức đã lăn bánh, “chở yêu thương” đến với 690 đoàn viên, NLĐ thuộc 15 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông (mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: đồ hộp, gạo, dầu ăn…).

Cũng trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, để hỗ trợ kịp thời cho các đoàn viên, NLĐ; LĐLĐ Quận đã tiến hành rà soát các Công đoàn cơ sở, đoàn viên khó khăn cũng như NLĐ tự do bị “kẹt” lại Thành phố trên địa bàn Quận để tặng khẩu trang, tặng quà. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ, động viên kịp thời cán bộ, chiến sỹ, NLĐ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, LĐLĐ Quận đã đến thăm, trao tặng quà cho các chốt kiểm soát trọng điểm tại các phường trên địa bàn, mỗi chốt kiểm soát được trao hỗ trợ 5 triệu đồng và một chiếc bình giữ nhiệt; qua đó vừa động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ, NLĐ đang phải căng mình kiểm soát, phòng, chống dịch, vừa thể hiện trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, hỗ trợ đối với các đoàn viên, NLĐ.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động