Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận Đống Đa lần thứ XX

Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 11 và 12/6, Đảng bộ cơ quan UBND quận Đống Đa đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 -2025. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận lần thứ XX có ý nghĩa định hướng toàn Đảng bộ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, vì mục tiêu phát triển quận Đống Đa văn minh, hiện đại.
doan ket dan chu ky cuong doi moi Phường Trung Liệt, quận Đống Đa: Phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, hiệu quả

Đảng bộ phường Trung Liệt, quận Đống Đa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

doan ket dan chu ky cuong doi moi Phường Phương Mai, quận Đống Đa: Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao

Đảng bộ phường Phương Mai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ (2020 - 2025). 115 đại biểu đại diện cho 1.500 đảng viên dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ cơ quan UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án , kế hoạch công tác theo Chỉ thị, Nghị quyết của Quận uỷ- HĐND quận. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành kế hoạch và mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra.

doan ket dan chu ky cuong doi moi
Đồng chí Hà Minh Hải - Thành uỷ viên, Bí thư quận uỷ phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong đó kinh tế của Quận tiếp tục giữ ổn định, phát triển, lĩnh vực dịch vụ, thương mại có sự tăng trưởng. Đến nay địa bàn quận có hơn 17.410 doanh nghiệp ngoài nhà nước và tiếp tục có xu hướng tăng. Thu ngân sách hàng năm của quận đảm bảo và vượt chỉ tiêu được giao.

Công tác An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của Quận tiếp tục được giữ vững, các đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phậm, xử lý vi phạm trật tự đô thị đạt kết quả tốt, đặc biệt trong các dịp lễ, tết; công tác tuyển quân hàng năm của Quận đảm bảo về chất lượng và chỉ tiêu đạt 100% được giao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch cũng được đẩy mạnh và có nhiều chuyên biến. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã gắn kết với các hoạt động thi đua yêu nước. Số hộ dân cư, tổ dân phố được công nhận “Gia đình văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” hàng năm đều đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sự chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ, trong giao tiếp, ứng xử trong cơ quan và cộng đồng.

Đặc biệt công tác chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh … được thực hiện tốt. Công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chu đáo có bước tiến rõ rệt. Các chương trình quốc gia về y tế, quân dân y phối hợp đạt hiệu quả cao giữ vững chỉ tiêu 21/21 phường được công nhận đạt chỉ tiêu quốc gia về y tế.

Các chương trình cho vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, tạo điều kiện hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm tăng nguồn thu nhập cho các hộ nghèo được đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,48% năm 2016 xuống còn 0,31% năm 2019. Quận đã tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết việc làm từ 7.300 -9.500 lao động/năm.

doan ket dan chu ky cuong doi moi
Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2020 -2025

Bên cạnh đó, công tác văn minh đô thị, vệ sinh môi trường trên các tuyến phố điểm đạt hiệu quả rõ rệt, bộ mặt đô thị từng bước chuyển biến tích cực. Cùng với đó công tác đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đất đai, tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến, công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

Các chi bộ đều nghiêm túc tham mưu thực hiện các quy định đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị nhất là đối với các cơ sở kinh doanh, nhà trọ, khu nhà cho thuê, kho hàng, sơ sở kinh doanh phế liệu. Đồng thời duy trì nghiêm túc chế độ ứng trực, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ trong mùa mưa bão hàng năm.

Quận cũng đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, phần mền điện tử “một cửa” dùng chung ba cấp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng cũng tiếp tục được lãnh đạo thực hiện tốt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên, công tác kiểm tra giám sát tổ chức Đảng, đảng viên, công tác dân vận đạt nhiều kết qua tích cực. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ quan UBND quận tiếp tục đoàn kết, tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân quận trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 -2025.

doan ket dan chu ky cuong doi moi
Các đại biểu dự Đạii hội

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Minh Hải, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng bộ quận Đống Đa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ cơ quan UBND quận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Hà Minh Hải nhấn mạnh: Đảng bộ cơ quan UBND quận là đảng bộ đặc thù, vừa trực tiếp tham mưu cho quận uỷ trong việc xây dựng chương trình kế hoạch triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch của cấp uỷ, chính quyền cấp trên đồng thời cũng là đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo điều hành việc tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận lần thứ XIX đã đề ra. Đống Đa là một trong những điểm nóng về phòng chống dịch Covid -19, nhưng Quận đã vào cuộc quyết liệt cùng Thành phố từng bước đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả; Môi trường đầu tư kinh doanh của quận cũng được cải thiện rõ rệt đồng bộ; Nguồn thu ngân sách trên địa bàn quận ngày càng được khai thác hiệu quả. Quận Đống Đa là một trong hai quận đứng đầu thành phố về số thu ngân sách…

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới đồng chí Bí thư quận uỷ yêu cầu Đảng bộ cơ quan UBND quận tiếp tục khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, song song với phòng chống dịch Covid -19. Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, sẻ chia trách nhiệm, phối hợp trong công việc. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ tư duy sáng tạo phương pháp kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và khoa học, phát huy vai trò nêu gương của từng đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý.

Đảng bộ cần quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong , tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Chỉ đạo và điều hành quyết liệt để đạt kết quả cao nhất trong phát triển kinh tế, tài chính ngân sách trong năm 2020; đảm bảo văn minh đô thị, quyết tâm xây dựng Đống Đa là quận điển hình sáng, xanh, sạch đẹp...Cùng với đó quản lý đảm bảo trật tự xây dựng, giao thông, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, phá vỡ quy hoạch, kiến trúc đô thị...

Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận Đống Đa đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 5 đồng chí. Tại Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Quận đã họp phiên thứ nhất và bầu Phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ.

Mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 -2025, phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, chủ động tích cực tham mưu và thực hiện thắng lợi các chỉ thị, Nghị quyết, chương trình , kế hoạch công tác của Quận uỷ, HĐND – UBND quận, của cáp uỷ, chính quyền cấp trên.
Xuân Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động