Để Hà Nội "phủ kín" vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân:

Điều quan trọng phải được phân bổ sớm và đủ

Tính đến ngày 6/9, Hà Nội mới tiêm được hơn 2,4 triệu liều vắc xin, chiếm tỷ lệ khoảng 35% dân số trong độ tuổi tiêm chủng của Thành phố. Ngành Y tế Hà Nội cho biết, Thành phố sẽ tăng tốc tiêm chủng khi có đủ vắc xin được phân bổ.
Sau 6/9, người dân vùng xanh ở thành phố Hồ Chí Minh được đi chợ 1 lần/tuần Người dân thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng gì sau ngày 15/9? Đồng bộ nhiều giải pháp nhằm "khoá chặt" đường lây của Covid-19

Vắc xin cung chưa đủ cầu

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 6 đến ngày 21/9, Hà Nội tiếp tục thực hiện đợt giãn cách thứ 4 khi trên địa bàn xuất hiện nhiều chùm ca bệnh phức tạp. Tận dụng "thời gian vàng" này, ngoài việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trên diện rộng, Hà Nội còn tăng cường công tác tiêm chủng cho người dân. Tuy nhiên, hiện lượng vắc xin phân bổ cho Hà Nội còn hạn chế, độ phủ vắc xin đang ở mức thấp.

Là một trong những người được tiêm sớm trong đợt tiêm thứ 12 của Thành phố, anh Đậu Văn Du (trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: "Tôi mới được tiêm phòng Covid-19 sáng 7/9 tại điểm tiêm Trường Tiểu học Ngô Quyền. Tuy nhiên, vì số lượng vắc xin có hạn nên hai vợ chồng tôi chỉ được xét duyệt một trong hai người trong gia đình đi tiêm".

Hà Nội sẽ tăng tốc tiêm chủng khi được phân bổ đủ vắc xin
Người cao tuổi được tư vấn, khám sàng lọc kỹ càng trước khi tiêm

Được biết, trước đó, cả hai vợ chồng anh Du đã đăng ký tiêm chủng tại khu dân cư, cùng với đăng ký online tiêm vắc xin Covid-19. Trên địa bàn quận cũng đã tổ chức nhiều đợt tiêm nhưng đều dành cho những đối tượng ưu tiên. Đến đợt tiêm lần thứ 12 này, anh Du mới được tiêm vắc xin mũi 1.

Còn tại Chung cư Bao bì (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ), sau gần một tháng kê khai thông tin tiêm chủng và chờ đợi, người dân đã được thông báo đi tiêm phòng. Kể cả những người dân ngoại tỉnh hiện đang sinh sống trên địa bàn cũng được đăng ký và tham gia tiêm mũi 1. "Tuy nhiên, tại Chung cư Bao bì, hiện vẫn còn một số người dân trên 65 tuổi chưa có vắc xin Pfizer nên vẫn đang phải chờ vắc xin về. Ngoài ra, còn có một số người có bệnh nền nên vẫn đang phải chờ thêm thời gian”, ông Trần Đức Lý (Ban quản lý Chung cư Bao Bì) chia sẻ.

Trên thực tế, rất nhiều người dân tại Hà Nội, đặc biệt là những người trên 65 tuổi đang chờ đợi đến lượt được tiêm vắc xin. Nếu so với thành phố Hồ Chí Minh, "độ phủ" vắc xin của Hà Nội hiện đang ở mức khá thấp.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngay khi triển khai tiêm chủng đợt 12, riêng trong ngày 6/9, Thành phố đã triển khai tiêm 103.198 mũi vắc xin Covid-19. Đây là số lượng tiêm trong một ngày cao nhất kể từ khi Thành phố bắt đầu tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19. Sở Y tế Hà Nội cho biết, tốc độ tiêm đang tiếp tục tăng nhanh hơn nhưng vẫn bảo đảm an toàn. Như vậy, tính đến nay, tổng cộng Thành phố đã triển khai tiêm được 2.405.585 mũi (gồm 2.157.559 mũi 1; 248.026 mũi 2), tương đương với 35% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng.

Thành phố đặt ra mục tiêu hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15/9, trên cơ sở số vắc xin được phân, giao của Bộ Y tế. Cùng với đó, Thành phố triển khai tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định. Đặc biệt, Thành phố ưu tiên tiêm vắc xin cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai trên 13 tuần và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng.

Tuy nhiên, do lượng vắc xin phân bổ chưa đủ nên ảnh hưởng nhiều đến công tác tiêm chủng trên địa bàn Thành phối. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội Lã Thị Lan, dù đã đề ra kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, tốc độ tiêm chủng tại Hà Nội vẫn bị ảnh hưởng nhiều bởi nguồn vắc xin phòng Covid-19 được phân bổ còn hạn chế.

Cũng theo bà Lan, Thành phố đáp ứng tổ chức tiêm chủng an toàn với số lượng lên đến 200.000 mũi/ngày, nhưng trên thực tế thời gian qua, nguồn vắc xin cung chưa đủ cầu. “Vắc xin về bao nhiêu, Thành phố tổ chức tiêm bấy nhiêu, tuyệt đối không để chậm và lãng phí bất kỳ liều vắc xin nào”, bà Lan cho biết.

Hà Nội sẽ tăng tốc tiêm chủng khi được phân bổ đủ vắc xin
Ưu tiên tiêm chủng vắc xin cho những người trên 65 tuổi

Vừa qua, Hà Nội đã được Bộ Y tế phân bổ thêm 161.460 liều vắc xin phòng Covid-19 Comirnaty (Pfizer) và 800.700 liều AstraZeneca. Với đợt bổ sung vắc xin mới này, Thành phố đang tổ chức tiêm chủng đợt 12 tại các quận, huyện trên địa bàn. Với công suất có thể đáp ứng theo kế hoạch (200.000 mũi tiêm/ngày), chỉ trong khoảng một tuần Hà Nội có thể tiêm hết toàn bộ số vắc xin được phân bổ trong đợt 12 này. Tuy nhiên, vì nguồn vắc xin đang nhỏ giọt nên Hà Nội tổ chức tiêm theo ngày với số lượng cụ thể để đảm bảo giãn cách.

Theo tính toán của ngành Y tế Hà Nội, nếu tới đây Bộ Y tế phân bổ thêm cho Thành phố hơn 1,5 triệu liều vắc xin theo cam kết thì vẫn chưa đủ để phủ mũi 1 cho người dân 10 quận, huyện thuộc "vùng đỏ" hiện nay. Để phủ xong mũi 1 tại các quận, huyện (Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai), Hà Nội vẫn cần thêm 800.000 liều vắc xin. Còn nếu tiêm đủ mũi 1 cho toàn Thành phố, Hà Nội cần thêm 2,5 triệu liều.

Bổ sung thêm các đội tượng ưu tiên

Trong đợt tiêm vắc xin thứ 12 này, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu bổ sung thêm các đối tượng tiêm chủng bao gồm người mắc bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Riêng với nhóm phụ nữ mang thai, sau khi được giải thích nguy cơ/lợi ích nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển đến tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa. Với nhóm này cùng các đối tượng ưu tiên chưa được tiêm ở đợt trước, Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiêm mũi 1 với khoảng 80.730 liều vắc xin Pfizer.

Được biết, thời gian qua, Hà Nội vẫn tổ chức tiêm chủng cho người cao tuổi. Tuy nhiên, với văn bản mới nhất, số người được tiêm vắc xin thuộc nhóm này dự kiến sẽ tăng nhanh trong thời gian tới, đồng thời, người dân nên chủ động đăng ký tiêm chủng để phòng bệnh.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Đức Lý cho hay, ông đã hoàn thành cả hai mũi tiêm phòng Covid-19 và hoàn toàn khoẻ mạnh, dù có bệnh nền tiểu đường. “Nhiều người lo sợ người cao tuổi khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì nguy cơ bị tác dụng phụ, nguy cơ tai biến cao. Tuy nhiên, tôi luôn xác định tiêm vắc xin vẫn là cách phòng bệnh đơn giản và hiệu quả nhất, vậy không hà cớ gì mà tôi sợ cả. Hơn nữa, tôi không chỉ nằm trong Ban Quản lý Chung cư mà còn nằm trong Tổ Covid cộng đồng nên càng phải gương mẫu, đi đầu cho mọi người trong Chung cư cùng noi theo”, ông Trần Đức Lý cho biết thêm.

Hà Nội sẽ tăng tốc tiêm chủng khi được phân bổ đủ vắc xin
Khu vực theo dõi sau tiêm chủng

Chia sẻ về vấn đề tiêm chủng cho những đối tượng được ưu tiên trong đợt tiêm 12 trên địa bàn, trong đó có những người trên 65 tuổi, anh Nguyễn Hữu Giáp (Trạm trưởng Trạm Y tế phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) cho hay: Theo như phân bổ loại vắc xin Pfizer thì trên địa bàn có 180 đối tượng là người trên 65 tuổi sẽ tham gia tiêm chủng trong đợt này. Với những đối tượng ưu tiên như người trên 65 tuổi, người có bệnh nền và phụ nữ có thai trên 13 tuần chỉ nên tiêm vắc xin Pfizer hoặc Moderna, còn riêng vắc xin AstraZeneca hiện vẫn đang rất thận trọng.

"Đặc biệt, đối với những đối tượng trên 65 tuổi, nhân viên y tế phải khám sàng lọc rất kỹ càng. Trong đó, khám kỹ để phân loại theo lứa tuổi, phân loại theo bệnh lý nền, xem trong 7 ngày gần đây người dân có sử dụng thuốc điều trị bệnh gì hay không... Trên cơ sở đó, nhân viên y tế mới có thể đánh giá thêm chỉ số lâm sàng để đánh giá được những bất thường tại chỗ cho người tiêm", anh Nguyễn Hữu Giáp phân tích.

Cũng theo Trạm trưởng Trạm Y tế phường Mễ Trì, với những người trên 65 tuổi, nếu đủ điều kiện tiêm thì việc theo dõi sát sao sau tiêm càng quan trọng. Ngoài việc theo dõi tại điểm tiêm 30 phút thì người tiêm sẽ được tư vấn theo dõi sức khỏe trong 36 giờ, thậm chí đến 48 giờ với sự hỗ trợ của người nhà. Trong trường hợp nếu thấy người tiêm có dấu hiệu, hay diễn biến bất thường người nhà sẽ kịp thời xử trí, đưa tới các cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Có thể nói, Hà Nội đã chuẩn bị đủ nguồn lực để tiến hành tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 nhanh nhất cho toàn dân (người trên 18 tuổi), vấn đề còn lại phụ thuộc vào sự phân bổ của Bộ Y tế xét cả góc độ số lượng và thời gian.

Bộ Y tế đã có Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, bảo đảm đến 15/9 các địa phương phải hoàn thành xong mũi 1. Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, vắc xin phòng Covid-19 được ưu tiên phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai để triển khai tiêm chủng chống dịch. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và Bình Dương đã được phân bổ đủ số vắc xin để bao phủ mũi 1 cho 100% người từ 18 tuổi trở lên. Trong khi đó tại Hà Nội, hiện chưa được phân bổ đủ mũi 1 và Bộ Y tế tiếp tục phân bổ thêm.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động