Điều động cán bộ chủ chốt quận Hoàn Kiếm, Sở Lao động - Thương binh xã hội

(LĐTĐ) Ngày 4/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, cho 2 đồng chí Đinh Hồng Phong và Nguyễn Quốc Khánh.
Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, luân chuyển 3 cán bộ chủ chốt Điều động Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn

Theo Quyết định số 3956-QĐ/TU, ngày 2/11/2022, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Đinh Hồng Phong (sinh năm 1971), thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Sở Lao động - Thương binh xã hội Thành phố để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Luân chuyển cán bộ chủ chốt giữa quận Hoàn Kiếm và Sở Lao động - Thương binh xã hội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng cho 2 đồng chí Đinh Hồng Phong và Nguyễn Quốc Khánh. (Ảnh: Lương Toàn)

Tại Quyết định số 3955-QĐ/TU, ngày 2/11/2022, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1977), Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội, đến nhận công tác tại Quận ủy Hoàn Kiếm, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy để phân công làm Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, các đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động nhận các cương vị công tác mới đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí công tác.

Trên mỗi vị trí, cả hai đồng chí Đinh Hồng Phong và Nguyễn Quốc Khánh đều đã thể hiện được trình độ, năng lực, đặc biệt là bản lĩnh chính trị ở những vị trí công tác có nhiều áp lực, khó khăn; qua đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, những năm qua đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, trên cương vị công tác mới các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững được phẩm chất, bản lĩnh chính trị; phát huy tốt những ưu điểm, tiếp cận nhanh với môi trường mới, cùng với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo các địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống tốt đẹp vốn có, để đưa các địa phương, đơn vị có những bước phát triển và phát triển vượt bậc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày cao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Đinh Hồng Phong trong quá trình đóng góp, xây dựng và phát triển quận Hoàn Kiếm và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh trong quá trình xây dựng và phát triển Sở Lao động - Thương binh xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, các đơn vị phòng, ban thuộc quận Hoàn Kiếm tạo mọi điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí Nguyễn Quốc Khánh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh xã hội đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ đồng chí Đinh Hồng Phong phát huy năng lực, sở trường trên cương vị công tác mới.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự ghi nhận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đinh Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Quốc Khánh khẳng định sẽ không ngừng tu dưỡng rèn luyện, đoàn kết thống nhất cùng cơ quan, địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động