Điểm sáng trong hoạt động của Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Chiều 22/12, Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công. Đây là đơn vị được Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội điểm để các đơn vị bạn đến học tập kinh nghiệm.
Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ 3 tháng đầu năm Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021 Triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố.

Điểm sáng trong hoạt động của Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào thời điểm cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) Thủ đô đang sôi nổi thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2022, góp phần phục hồi phát triển kinh tế sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của CBCCVC, đoàn viên công đoàn Sở nhằm kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được giai đoạn 2015-2022, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ qua, một nhiệm kỳ rất đặc biệt, kéo dài gần 7 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở, sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, sự phối hợp tạo điều kiện của Ban Giám đốc Sở cùng sự cố gắng nỗ lực của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, sự ủng hộ nhiệt tình của CBCCVC, đoàn viên, hoạt động Công đoàn Sở tiếp tục có nhiều đổi mới, đặc biệt trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở vào các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm.

Điểm sáng trong hoạt động của Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng phát biểu tại Đại hội.

Hoạt động công đoàn Sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tập trung vào chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên; phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc thi, hội thi mang màu sắc riêng của Công đoàn Sở đã được đông đảo đoàn viên hưởng ứng tham gia, qua đó động viên đội ngũ CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Sở.

Bên cạnh đó, Công đoàn Sở luôn tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Công đoàn Viên chức Thành phố tin tưởng giao phó và đạt kết quả cao, như: Công tác tuyên truyền vận động luôn được Công đoàn Sở quan tâm tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn. Các hoạt động nữ công, chính sách bình đẳng giới, gia đình là những hoạt động đặc thù của Công đoàn Sở.

Hoạt động Công đoàn Sở nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Công đoàn Viên chức Thành phố tặng giấy khen, được LĐLĐ Thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc...

Phát biểu tại Đại hội, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của Công đoàn Sở. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở đã triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, được các cấp đánh giá cao.

Điểm sáng trong hoạt động của Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Công đoàn Viên chức Thành phố tặng hoa Đại hội.

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội mong muốn Công đoàn Sở tiếp tục tham gia vào công tác xây Đảng và chính quyền; thực hiện tốt Quy chế giám sát, phản biện xã hội; thực hiện các phong trào thi đua của ngành; tiếp tục đẩy mạnh việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh ghi nhận và biểu dương những kết quả phong trào CBCCVC và hoạt động công đoàn Sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. "Trong nhiệm kỳ các đồng chí đã tổ chức được nhiều hoạt động rất hiệu quả, thu hút cán bộ, đoàn viên tham gia", đồng chí Phạm Bá Vĩnh khẳng định.

Điểm sáng trong hoạt động của Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh cho biết, năm 2023 và những năm tới đây, bên cạnh những thuận lợi thì hoạt động công đoàn cũng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là phương thức và điều kiện hoạt động. Cán bộ Công đoàn của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đều hoạt động kiêm nhiệm, bên cạnh đó khối lượng công việc chuyên môn của Sở là rất nặng nề, đòi hỏi sự tập trung cao độ của đội ngũ CBCCVC.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội để ra trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố cơ bản nhất trí với các giải pháp mà Đại hội đã xây dựng. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong thời gian tới.

Trước hết, Công đoàn Sở với nhiệm vụ chính trị của mình cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cho mỗi cán bộ, đoàn viên tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng; tuyên truyền các chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến CBCCVC, coi trọng giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng của ngành, Thủ đô và tổ chức Công đoàn. Xây dựng các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Điểm sáng trong hoạt động của Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Ban Chấp hành Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Hai là, tập trung làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên thông qua các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với đặc điểm Công đoàn Sở Văn hóa là đơn vị có đông CBCCVC, hoạt động trên nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, bởi vậy mức sống, phong cách sống cũng khác nhau, cho nên Ban Chấp hành Công đoàn phải có những hoạt động chung hài hòa với đối tượng tập hợp của mình.

Kịp thời chăm lo đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCC, đoàn viên công đoàn; tham mưu tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tham quan, dã ngoại, khám sức khỏe định kỳ, nâng cao chất lượng bếp ăn tập thể, đặc biệt là cải thiện điều kiện làm việc của CBCC VC đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Tham mưu công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân, thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động Công đoàn gắn với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ Ngành. "Sau Đại hội nhiều đồng chí mới tham gia Ban Chấp hành Công đoàn, Công đoàn Sở cần tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Trong quá trình hoạt động, cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, tranh thủ sự hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Thành phố để hoạt động Công đoàn đạt hiệu quả cao hơn nữa", đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Giám đốc Sở trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Ngành và Thành phố, động viên CBCC vượt khó, sáng tạo góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ủy ban nhân dân Thành phố giao...

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Sở Văn hoá và Thể thao nhiệm kỳ mới và đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố lần thứ VI. Đây đều là những đồng chỉ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín tập hợp đoàn viên, CBCCVC, có khả năng lãnh đạo Công đoàn Sở tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.

Tin tưởng rằng Ban Chấp Sở khóa mới sẽ là một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần xây dựng Công đoàn Sở trở thành điểm sáng trong hoạt động của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động