Điểm sáng trong công tác quản lý đô thị của quận Đống Đa

Nhiều năm qua, phường Trung Tự, quận Đống Đa, luôn là địa phương đi đầu trong công tác quản lý trật tự đô thị. Để đạt được kết quả đó nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chỉ đạo 197 quận, Đảng ủy phường, Ban Chỉ đạo 197 phường và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Phường Trung Tự đảm bảo tuyệt đối an toàn tại điểm tiêm vắc xin Đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng Nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho người dân

Trong 6 tháng đầu năm 2023 tình hình an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT), vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn phường Trung Tự đã có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đã giảm rõ rệt; duy trì việc sắp xếp phương tiện gọn gàng theo quy định; nhìn chung, các cửa hàng không còn bày hàng hoá ra hè phố, lòng đường, chỉ bày bán trong khuôn viên cửa hàng.

Các bục bệ, mái che, mái vẩy vi phạm hành lang giao thông, gây mất mỹ quan đô thị đã được người dân và các lực lượng chức năng tháo dỡ đảm bảo “đường thông, hè thoáng”. Lực lượng chức năng triển khai, thực hiện quyết liệt, thường xuyên liên tục với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”. Ban Chỉ đạo 197 phường thực hiện kế hoạch bài bản, phù hợp với tình hình thực tế và đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của đại đa số của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ATGT, TTĐT, VSMT. Tất cả các tuyến phố chính trên địa bàn đã được xử lý vi phạm, sắp xếp, tiếp tục triển khai đảm bảo duy trì, quản lý chống tái vi phạm, tái lấn chiếm.

Điểm sáng trong công tác quản lý đô thị của quận Đống Đa
Lực lượng chức năng đảm bảo ATGT, TTĐT tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên

Về việc đảm bảo an toàn giao thông, xử lý các phương tiện lấn chiếm lòng đường vỉa hè, lực lượng chức năng phường phối hợp với Công an quận, Đội Thanh tra giao thông quận tuần tra, kiểm soát, xử lý, xử phạt giải tỏa các điểm vi phạm kéo dài gây bức xúc trong dư luận; các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán; các khu vực thường xuyên dừng đỗ phương tiên; các điểm trông giữ ô tô sai quy định và chủ động giải quyết các điểm ùn, tắc giao thông.

Lực lượng chức năng phường Trung Tự chú trọng phối hợp với các lực lượng chính gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự xây dựng, Công an quận xử lý các trường hợp vi Luật Bảo vệ môi trường, đổ rác không đúng giờ, đúng nơi quy định, kiểm tra vi phạm hành chính theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp với công ty vệ sinh môi trường số 4 ra quân 08 buổi, tổng vệ sinh trên toàn phường.

Bên cạnh đó, duy trì thực hiện phòng trào tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần. Phối hợp Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị chi nhánh Đống Đa tổ chức tuyên truyền về VSMT và phối hợp trong việc thu phí vệ sinh môi trường. Hàng tháng, Ủy ban nhân dân (UBND) phường đánh giá nhận xét về chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị. Tổ Môi trường đô thị phường thường xuyên duy trì đảm bảo VSMT, phối hợp cùng UBND phường ra quân thực hiện công tác đô thị, tháo dỡ bục bệ dắt xe gây ảnh hưởng cho phương tiện cơ giới hóa thực hiện quét rác. Trên địa bàn phường không có

Về công tác quản lý các chợ trên địa bàn: Trên địa bàn phường có chợ tạm C3-C4 hiện đang thực hiện sắp xếp theo văn bản số của UBND quận Đống Đa về việc sắp xếp, quản lý, giải tỏa các điểm chợ tạm trên địa bàn quận, xây dựng Đề án về tổ chức, quản lý sắp xếp chợ tạm.

UBND phường Trung Tự đã xây dựng Đề án về việc tổ chức, quản lý, sắp xếp chợ tạm C3-C4 Trung Tự, tập trung đảm bảo ATGT, TTĐT, VSMT và an toàn thực phẩm (ATTP). Đối với chợ A12 Khương Thượng, Ban Chỉ đạo 197 phường thường xuyên cử lực lượng Cảnh sát trật tự, tự quản phối hợp với tổ trưởng dân phố, kiểm tra, xử phạt đối với các trường hợp cố tình vi phạm về trật tự văn minh đô thị.UBND phường phối hợp với Ban Quản lý chợ triển khai thực hiện Đề án quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn Phường Trung Tự giai đoạn 2022-2025. Đồng thời chỉ đạo Ban quản lý chợ A12 Khương Thượng triển khai phiếu khảo sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ.

Điểm sáng trong công tác quản lý đô thị của quận Đống Đa
Không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè khu vực đối diện Trường Trung học cơ sở Khương Thượng

Trong thời gian qua, phường Trung Tự cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát ATTP; nêu cao vai trò của Ban Chỉ đạo ATTP, tổ giám sát ATTP và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm. Kiểm tra, rà soát, theo dõi việc thực hiện các giấy tờ, thủ tục pháp lý liên quan đến kinh doanh thực phẩm, chấp hành các quy định về vệ sinh ATTP và nội quy chợ của các cơ sở kinh doanh thực phẩm trong chợ.

Ban Chỉ đạo 197 (phường đã tham mưu cho Đảng ủy - UBND phường xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 23/02/2023 về Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về ATGT, TTĐT trên địa bàn phường năm 2023.

UBND phường giao nhiệm vụ, phân công lực lượng Công an phường, ban bảo vệ dân phố và cán bộ cơ sở thường xuyên kiểm tra các trường hợp bị xử phạt, không để phát sinh, tái vi phạm. Đồng thời phối hợp cùng các phường giáp ranh tăng cường nhắc nhở và thông báo tới các hộ kinh doanh trên các tuyến phố Đặng Văn Ngữ, Phạm Ngọc Thạch; Đông Tác; Chùa Bộc; Tôn Thất Tùng; Tam Khương; Nguyễn Ngọc Doãn không để cầu dắt xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Minh Chính - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tự, cho biết: Mặc dù tình hình ATGT, TTĐT thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng kết quả đạt được chưa bền vững, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái vi phạm, tái lấn chiếm trở lại.

Điểm sáng trong công tác quản lý đô thị của quận Đống Đa
Phường Trung Tự quyết tâm không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thiết lập đường dây nóng để thông báo những điểm nóng vi phạm về ATGT, TTĐT và tư thế tác phong của các lực lượng làm nhiệm vụ về Công an phường để báo cáo lãnh đạo có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm, răn đe phòng ngừa và chấn chỉnh tư thế tác phong, các lực lượng thực thi nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác.

Bên cạnh đó, lắp đặt hệ thống camera trên các tuyến phố, địa bàn công cộng, các phố nhỏ, ngõ ngách lớn nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa, đẩy lùi các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đồng thời có hình ảnh làm căn cứ để xử lý vi phạm về ATGT, TTĐT đối với các cơ sở, hộ kinh doanh, cá nhân cố tình vi phạm.

Đồng thời tăng cường công tác vận động tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước, không sử dụng “không gian công cộng” mà không được cấp phép hoặc cho phép sử dụng; cho người ký cam kết để bố trí khắc phục trong thời gian nhất định…

“Để nâng cao hiệu quả công tác, Ban Chỉ đạo 197 phương cương quyết gắn trách nhiệm công tác duy trì, ATGT, TTĐT của từng địa bàn đối với người đứng đầu Tổ công tác các khu dân cư và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để đánh giá việc thực hiện của các đơn vị, Tổ công tác nào làm không nghiêm, không thực hiện đúng yêu cầu thì lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, thậm chí xử lý kỷ luật nếu phát hiện dung túng hay bao che sai phạm”, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tự khẳng định.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động