Nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho người dân

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội, đã tổ chức buổi tuyên truyền, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), tổ dân phố số 14.
Nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy nhà dân trên phố Hàng Mã Phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy

Việc tổ chức tuyên truyền, học tập, diễn tập phương án chữa cháy nhằm giúp cho Đội dân phòng PCCC, Tổ liên gia an toàn PCCC và quần chúng nhân dân nắm vững kiến thức PCCC, thao tác sử dụng các trang thiết bị PCCC nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, xử lý ngay từ ban đầu khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đồng thời thực hành công tác huy động điều động các lực lượng quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy, hỗ trợ chữa cháy khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, giúp cho Đội dân phòng PCCC, Tổ liên gia PCCC và quần chúng nhân dân làm quen với công tác tổ chức xử lý đám cháy ngay từ ban đầu, nâng cao khả năng áp dụng chiến thuật chữa cháy, hoàn thiện kỹ năng thao tác, sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy đã được trang bị nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp thiệt hại khi có cháy nổ xảy ra.

Nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho người dân

Buổi tuyên truyền, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn PCCC tại tổ dân phố số 14.

Thông qua hoạt động diễn tập phương án chữa cháy sẽ rà soát đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của Đội dân phòng PCCC, Tổ liên gia an toàn PCCC, công tác phối hợp giữa các lực lượng, những thiếu sót tồn tại trong khâu tổ chức, bố trí lực lượng phương tiện chữa cháy, rút ra các bài học kinh nghiệm, chủ động lập kế hoạch trong việc mua sắm, bổ sung, sửa chữa trang thiết bị chữa cháy hoạt động PCCC...

Tổ dân phố số 14 phường Trung Tự gồm 4 dãy nhà tập thể 5 tầng được xây dựng từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đồng bộ, đa phần các hộ gia đình đều cơi nới, làm chuồng cọp trước căn hộ của mình. Một số căn hộ tại tầng 1 được sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Nguy cơ cháy nổ trong quá trình các cơ sở kinh doanh, các gia đình hoạt động, sinh hoạt hàng ngày là rất lớn (đặc biệt là sự cố điện), nếu không được trang bị đầy đủ kiến thức về PCCC&CNCH, trang thiết bị phương tiện phục vụ chữa cháy thì thiệt hại về người và của là rất lớn.

Tại buổi diễn tập, người dân được nghe phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CHCN, tập trung vào việc nâng cao nhận thức của chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh và các cở sở thuộc phụ lục IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho người dân
Người dân được hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC cũng đã lập tình huống giả định theo kế hoạch đề ra đảm bảo việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện có sẵn cũng như chuẩn bị sẵn sàng các nội dung cần huy động của quần chúng nhân dân tham gia...

Bà Đinh Thị Lan, người dân ở tổ dân phố số 14, chia sẻ: Qua buổi tuyên truyền, diễn tập về phòng cháy chữa cháy chúng tôi cũng đã hiểu biết thêm về những quy định liên quan đến PCCC&CNCH tại các gia đình. Đồng thời có thêm kỹ năng để ứng phó với những tình huống xảy ra cháy nổ tại nhà riêng.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Minh Chính - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Tự, cho biết: Ủy ban nhân dân phường đã triển khai kế hoạch tuyên truyền, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn PCCC thuộc tổ dân phố sô 14 và đề nghị các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện sao cho bài bản, hiệu quả.

Công an phường là cơ quan chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận xây dựng phương án diễn tập; chỉ đạo Đội dân phòng, Tổ liên gia an toàn PCCC thuộc tổ dân phố số 14 triển khai thực hiện kế hoạch, bố trí cán bộ tham gia diễn tập theo phương án. Các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn tập, đảm bảo buổi diễn tập đạt hiệu quả cao.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

(LĐTĐ) Đám cháy xuất phát từ tầng 3, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa đã gây ra khói đậm đặc khiến người dân hoảng sợ.
Xem thêm
Phiên bản di động