Điểm nhấn khác biệt khiến tổ hợp căn hộ tại Linh Đàm hút khách

(LĐTĐ) Với tiện ích nội khu phong phú bậc nhất khu vực, tổ hợp căn hộ Hanoi Melody Residences sẽ thiết lập tại bán đảo Linh Đàm chất sống tiện nghi hơn và đầy thư thái.
Thị trường sơ cấp: Dự án căn hộ “hút khách” ở Tây Nam Linh Đàm Hanoi Melody Residences thỏa mãn xu hướng chọn căn hộ của gia đình trẻ

Nhu cầu sống tiện ích tại Linh Đàm

Được thiên nhiên ưu ái với diện tích cây xanh và mặt nước rộng, cộng hưởng cùng hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, Linh Đàm đã đón một lượng lớn người dân đến an cư. Tuy vậy, sau quá trình phát triển nhanh, không ít cư dân khu vực này mong muốn được trải nghiệm cuộc sống tiện nghi hơn, đặc biệt với cộng đồng cư dân cao tầng.

“Tôi rất thích sống ở Linh Đàm vì không khí lúc nào cũng trong lành, mát mẻ. Hàng quán lại ở gần, trên phố có gì ở đây có nấy. Chỉ có điều nếu muốn vui chơi, giải trí hay rèn luyện sức khỏe như bể bơi, khu thể thao… ở ngay trong nội khu chung cư thì lại hạn chế”, chị Trần Thu Huệ - một cư dân ở Linh Đàm chia sẻ.

Điểm nhấn khác biệt khiến tổ hợp căn hộ tại Linh Đàm hút khách
Khu vực Linh Đàm thiếu vắng chung cư có nhiều tiện ích

Chị Huệ đã có 5 năm sinh sống tại Linh Đàm. Chị cho biết, ban đầu cũng rất e ngại khi mua nhà tại đây bởi nhắc tới Linh Đàm, người ta thường nghĩ về một nơi có mật độ cư dân cao. Thế nhưng chị tìm thấy niềm vui với những hoạt động cộng đồng chung, sự thuận tiện trong hạ tầng giao thông và không gian thoáng đãng nhờ diện tích cây xanh, mặt nước lớn trong khu vực. Điểm trừ duy nhất chính là sự vắng bóng của các tiện ích cao cấp, đa dạng trong chính tòa nhà mà chị đang sinh sống.

“Tôi không muốn chuyển đến khu vực khác. Sau này sinh thêm con cũng sẽ chuyển đến chung cư nào đó gần đây mà có nhiều tiện ích hơn như khu vui chơi trẻ em, các tiện ích phục vụ sức khỏe và có trường mầm non luôn thì càng tốt. Quan trọng không kém là hầm đỗ xe phải rộng”, chị Huệ cho biết.

Điểm nhấn khác biệt khiến tổ hợp căn hộ tại Linh Đàm hút khách
Dự án Hanoi Melody Residences tại Tây Nam Linh Đàm

Cũng giống như chị Huệ, anh Quang Hùng - một cư dân ở Linh Đàm tìm kiếm một căn chung cư mới gần với nơi ở hiện tại để chuẩn bị kế hoạch sinh bé thứ 2. “Ở đây có rất nhiều chung cư nhưng rất ít nơi có những tiện ích như khu vui chơi trẻ em, bể bơi… dành riêng cho cư dân. Tôi đang tìm một dự án gần trường học có thể đáp ứng được các nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe, có công viên nội khu... để cả gia đình tiện sinh hoạt”, anh Hùng cho biết.

Tổ hợp căn hộ đa tiện ích tại Linh Đàm được ưa chuộng

Hành trình tìm kiếm của anh Hùng đã kết thúc vào cuối tháng 7, khi vợ chồng anh biết đến dự án Hanoi Melody Residences thuộc Tây Nam Linh Đàm vừa ra mắt, cách không xa chỗ ở hiện tại.

“Ngày nào đi qua dự án cũng thấy tấp nập người tham quan. Tôi về rủ vợ vào xem thử thì ưng ngay căn 3 phòng ngủ. 2 vợ chồng bàn bạc, quyết định xong thì gần như phải tranh giành mới mua được căn hộ ưng ý vì dự án này rất đông khách. Hàng xóm của tôi hiện tại cũng đăng ký mua tại đây. Cũng phải thôi vì đây là dự án vô cùng hiếm tại Linh Đàm khi có đầy đủ mọi tiện ích từ trường mầm non, bể bơi, khu vui chơi trẻ em đến khu tập luyện thể thao và đặc biệt là 3 tầng hầm đỗ xe rộng rãi”, anh Hùng chia sẻ.

Không riêng anh Hùng, trong hàng trăm khách hàng đã lựa chọn căn hộ Hanoi Melody Residences, có rất nhiều cư dân của Linh Đàm. Có thể nói, sự xuất hiện của Hanoi Melody Residences đã hoàn thiện mảnh ghép còn khuyết thiếu của khu vực - một tổ hợp căn hộ đa tiện ích, đáp ứng toàn diện nhu cầu hưởng thụ cuộc sống của cư dân. Có thể kể đến như hệ thống shophouse khối đế quy hoạch đa dạng ngành hàng, khu bể bơi nội khu diện tích lên tới hơn 800m2, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non, vườn gym ngoài trời, sân tennis, bóng rổ…

Điểm nhấn khác biệt khiến tổ hợp căn hộ tại Linh Đàm hút khách
Hanoi Melody Residences là dự án hiếm hoi tại Linh Đàm có bể bơi nội khu

Mỗi ngày, cư dân sẽ thỏa sức đắm mình trong làn nước trong xanh của hồ bơi, tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng như đang ở resort. Con trẻ cũng sẽ được chạy nhảy, nô đùa, chơi thể thao trong một bầu không khí trong lành, để phát triển trọn vẹn đúng nghĩa.

Con em cư dân cũng sẽ được hưởng trọn nền giáo dục tinh anh với trường mầm non nội khu, trường tiểu học liền kề dự án cùng nhiều trường học đa cấp bậc, chất lượng cao bao quanh. Dự án còn có 2 tầng shophouse khối đế kinh doanh những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và nhu cầu sử dụng dịch vụ hàng ngày.

Đặc biệt, dự án được vận hành bởi CBRE Việt Nam - thành viên Tập đoàn CBRE danh tiếng quốc tế. CBRE Việt Nam đã có hơn 19 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành tòa nhà và chung cư trên toàn quốc cùng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Đơn vị này sẽ đảm bảo cư dân của Hanoi Melody Residences tiếp cận những trải nghiệm đẳng cấp, từ an ninh, vệ sinh đến các dịch vụ tiện ích…

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp, Hanoi Melody Residences là một trong số ít những dự án nội đô mang đến không gian sống thoáng đãng, tiện ích ngay ngưỡng cửa. Cư dân chỉ cần bước chân ra ngoài căn hộ đã có thể trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ từ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giáo dục, mua sắm… Tất cả đưa dự án trở thành một trong những sản phẩm hấp dẫn nhất của thị trường căn hộ Hà Nội ngay từ thời điểm chính thức ra mắt.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại: https://hanoimelodyresidences.com.vn/

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

Bà Rịa - Vũng Tàu: “Đường lớn đã mở, đi tới tương lai”

Bà Rịa - Vũng Tàu: “Đường lớn đã mở, đi tới tương lai”

(LĐTĐ) Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) Phạm Viết Thanh đã mượn lời bài hát như trên để nói về quyết tâm phát triển tỉnh nhà tại Hội nghị triển khai quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra vừa qua.
Khẩn trương xây dựng các nghị định để Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản thi hành từ 1/7

Khẩn trương xây dựng các nghị định để Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản thi hành từ 1/7

(LĐTĐ) Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thông tin về lộ trình xây dựng các nghị định triển khai 2 dự án Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản vừa được Quốc hội thông qua.
Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam. Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi đầu tiên trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.
Ra mắt Vinhomes Royal Island  - “Thành phố đảo Hoàng Gia” đẳng cấp bậc nhất châu lục

Ra mắt Vinhomes Royal Island - “Thành phố đảo Hoàng Gia” đẳng cấp bậc nhất châu lục

(LĐTĐ) Ngày 15/3/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt dự án “Thành phố đảo Hoàng Gia” - Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng - đô thị đảo đầu tiên giữa trung tâm thành phố. Được kiến tạo để trở thành “đặc khu mới” của giới tinh hoa quốc tế, Vinhomes Royal Island quy tụ hệ thống tiện ích và dịch vụ đẳng cấp hàng đầu thế giới, với những đặc quyền cư dân vượt trội, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.
Sau mùa xuân đầu tiên, nhiều gia đình “kéo cả họ” chuyển cư về Vinhomes Ocean Park 2

Sau mùa xuân đầu tiên, nhiều gia đình “kéo cả họ” chuyển cư về Vinhomes Ocean Park 2

(LĐTĐ) Là tâm điểm của “nơi đáng sống bậc nhất hành tinh” Ocean City, Vinhomes Ocean Park 2 sở hữu môi trường sống lý tưởng và hệ sinh thái tiện ích đáng mơ ước. Sau khi được trải nghiệm trọn vẹn ý nghĩa của từ “sống” tại đây, nhiều cư dân đang trở thành những nhân tố gây dựng cộng đồng lớn mạnh khi thuyết phục người thân, bạn bè cùng chuyển cư về đây.
Hà Nội dành hơn 400ha để phát triển nhà ở xã hội

Hà Nội dành hơn 400ha để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Để hoàn thành các kế hoạch về phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, thành phố Hà Nội đã chủ động dành hơn 400ha để phát triển nhà ở xã hội.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Rà soát, xử lý 14 dự án nhà ở chậm tiến độ

Bà Rịa - Vũng Tàu: Rà soát, xử lý 14 dự án nhà ở chậm tiến độ

(LĐTĐ) Trong năm 2024 có tới 14 dự án nhà ở chậm triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ bị kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định.
Cửa ngõ cho Thủ đô “cất cánh”

Cửa ngõ cho Thủ đô “cất cánh”

(LĐTĐ) 70 năm về trước, những cửa ngõ Hà Nội đã rộng mở để đón đoàn quân giải phóng tiến về trong hân hoan của tự do và niềm kỳ vọng tương lai. Giờ đây, vẫn với khí thế này, những “Thành phố trong Thủ đô” sẽ là chìa khóa, là “cửa ngõ” để Thủ đô bứt phá, cất cánh vươn xa.
Gieo lộc đầu năm, nhận nhà như ý tại Vinhomes Golden Avenue

Gieo lộc đầu năm, nhận nhà như ý tại Vinhomes Golden Avenue

(LĐTĐ) Với ưu thế vượt trội cùng chính sách bán hàng độc quyền và các chương trình tri ân giá trị, dự án Vinhomes Golden Avenue đã nhanh chóng trở thành “điểm nóng” của giới đầu tư bất động sản của thành phố biên mậu Móng Cái (Quảng Ninh) trong thời gian qua.
Dấu ấn Tập đoàn Geleximco qua những dự án khu đô thị được quy hoạch bài bản

Dấu ấn Tập đoàn Geleximco qua những dự án khu đô thị được quy hoạch bài bản

(LĐTĐ) Những khu đô thị được quy hoạch bài bản, đồng bộ, hiện đạị đã giúp Geleximco nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản.
Xem thêm
Phiên bản di động