Đề nghị Mặt trận các cấp tăng cường vận động ủng hộ, hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Mặt trận các cấp tăng cường vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Các cấp Công đoàn đã có nhiều cách làm sáng tạo, thấm đẫm tình đồng chí, nghĩa đồng bào Tiếp nhận thêm 6 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 Trao 100 tỷ đồng tiền ủng hộ qua tin nhắn tới Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 19/7, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã ký công văn đề nghị Mặt trận các cấp tăng cường vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đề nghị Mặt trận các cấp tăng cường vận động ủng hộ, hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống dịch
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin và truyền thông và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa trao số tiền 100 tỷ đồng người dân ủng hộ qua tin nhắn tới Quỹ Vắc xin phòng Covid-19.

Theo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những ngày gần đây, đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố phía Nam, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long và một số địa phương khác; đến nay đã có 19 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và nhiều địa phương triển khai phong tỏa theo phạm vi khác nhau.

Để cùng với Nhà nước, chính quyền các cấp thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tham mưu với cấp ủy, thống nhất với chính quyền cùng cấp triển khai việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền địa phương; nêu cao tinh thần tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp “5K+vắc-xin” của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó cần hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ người dân đang ở vùng dịch có nguyện vọng trở về quê hương nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định. Kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những quy định gây phiền hà, khó khăn khi người dân mong muốn từ vùng dịch về quê hương.

Đối với những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố hướng dẫn đến Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ động phối hợp với trưởng thôn, khu phố, nhất là phát huy vai trò tự quản của Tổ Covid cộng đồng trong việc vận động, giám sát phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh, trật tự. Trong mọi tình huống phải tuyệt đối phục tùng hướng dẫn của chính quyền và các cơ quan chức năng; vận động nhân dân không ra khỏi nơi ở khi không có việc cần thiết, không đi đến các vùng, các địa phương khác; đấu tranh, phê phán các hành vi của các tổ chức, cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và nhân dân.

Đồng thời, Mặt trận các cấp cần động viên các hộ gia đình trong từng khu dân cư và cộng đồng tương trợ, giúp đỡ nhau về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết và cấp thiết phục vụ đời sống nhân dân, trong mọi hoàn cảnh không để bất cứ người dân nào thiếu hụt lương thực, thực phẩm.

Đề cập tới việc vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng tiền, hiện vật quyên góp phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Đối với những tỉnh, thành phố có tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất với Ủy ban nhân dân cùng cấp sử dụng số kinh phí đã vận động được để hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho nhân dân gặp khó khăn, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch, mua sắm thiết bị và vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch, đảm bảo công tác phòng chống dịch tại chỗ.

Đối với các địa phương tình hình dịch bệnh ít phức tạp và chưa thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Căn cứ khả năng, điều kiện của địa phương, vận động nguồn lực, hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế (kể cả nguồn lực đã vận động được), nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là nhân dân thành phố Hồ Chí Minh góp thêm nguồn lực sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế và xã hội.

Theo đó, việc tiếp nhận, phân phối, sử dụng tiền, hiện vật quyên góp phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện theo Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ và ý kiến thống nhất của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4691/VPCP-KTTH ngày 13/7/2021.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố phối hợp với ngành Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải để đảm bảo cung cấp đủ các mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm) phục vụ cuộc sống hàng ngày của nhân dân; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, kinh phí cho nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhất là người dân trong khu cách ly, khu phong tỏa, đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Đặc biệt cần tăng cường hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để bảo đảm việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động