Để một kỳ nghỉ hè an toàn

Nghỉ hè là thời gian trẻ được nghỉ học, tự do vui chơi, tham gia các hoạt động bơi lội, giải trí. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích ở trẻ tăng cao. Để kỳ nghỉ hè của các em thêm phần bổ ích, an toàn, các ngành chức năng, chính quyền địa phương, nhà trường cùng phụ huynh đã chủ động trang bị các kỹ năng cơ bản giúp trẻ phòng tránh các rủi ro tai nạn có thể xảy ra.
Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ trong dịp hè Để học sinh có kỳ nghỉ hè bổ ích, an toàn

Nhiều nỗi lo

Hiện nay, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Đây là thời điểm các em rời cánh cửa nhà trường về với vòng tay của gia đình. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, do tính chất công việc, rất ít phụ huynh được nghỉ hè. Thời gian này, các em chủ yếu ở cùng ông bà hoặc ở nhà 1 mình, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích tăng cao.

Để một kỳ nghỉ hè an toàn
Huấn luyện kỹ năng bơi cho các em.

Có nhiều kiểu tai nạn thương tích xảy ra đối với trẻ em. Tùy từng độ tuổi, từng môi trường, trẻ em có những nguy cơ gặp tai nạn khác nhau. Nhiều trẻ em bị tai nạn thương tích ngay trong ngôi nhà của mình với chính những vật dụng trong gia đình như: Ổ điện, đồ dùng bằng điện, phích nước...Đối với trẻ em dưới 3 tuổi, nhà ở là nơi xảy ra các tai nạn thương tích cao, mặc dù các em đã được người lớn trông nom. Những tai nạn này thường là: Bỏng nước sôi, điện giật, cánh quạt đánh, ngã, hóc, ngạt thở... Có nhiều em bị bỏng nặng do sự bất cẩn của người lớn: Bỏng bình gas, bỏng nước nóng khi đi tắm, giẫm vào những đồ vật nhọn...Nhiều trường hợp, các em bị tai nạn thương tích do chính đồ chơi mà người lớn bày ra cho trẻ, đó là những đồ chơi bằng vật sắc, dễ vỡ (con giống, bình, lọ).

Đối với trẻ từ 6 tuổi trở lên, tai nạn thương tích xảy ra phổ biến nhất thường là đuối nước, đặc biệt là ở các khu vực có nhiều ao, hồ, sông suối. Tại Hà Nội, trong những tháng hè, thời tiết nắng nóng, không ít vụ việc đuối nước đã xảy ra. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, tính riêng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 (từ ngày 27/4 - 1/5), trên địa bàn thành phố xảy ra liên tiếp 8 vụ đuối nước, khiến 9 người tử vong.

Trong các vụ đuối nước thương tâm trên, các nạn nhân đều trong độ tuổi thanh, thiếu niên, để lại hậu quả đau lòng. Đặc biệt là vụ việc đuối nước xảy ra ngày 29/4 trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên đã khiến 2 em học sinh tử vong. Theo đó, ngày 29/4, 5 em học sinh (đa số sinh năm 2007), rủ nhau trốn bố mẹ ra sông Hồng (đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy) để bơi lội giải nhiệt. Tại khu vực trên, mặc dù nước xuống thấp, lộ rõ nhiều bãi bồi nhưng do các em thiếu kỹ năng, cộng thêm thời tiết nắng gay gắt nên đã có 2 em bị đuối nước.

Không chỉ riêng Hà Nội, thời gian gần đây, các địa phương trên cả nước cũng đã xảy ra không ít vụ đuối nước ở trẻ em. Điển hình như vụ 2 trẻ sinh năm 2017 và 2020 đuối nước tại bể bơi riêng trong căn hộ nghỉ dưỡng tại Bãi Cháy (Quảng Ninh). Trong đó, bé sinh năm 2017 đã tử vong, bé sinh năm 2020 trong tình trạng suy đa tạng phải lọc máu.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm, Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Mặc dù số trẻ em đuối nước giảm dần trong những năm gần đây, nhưng đây vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Chị Hoàng Thị Lành (An Dương, Tây Hồ) lo lắng: “Gia đình tôi có 1 con trai 5 tuổi, cháu vừa bước vào kỳ nghỉ hè không lâu, nhưng gia đình đang rất đau đầu về vấn đề đảm bảo an toàn cho cháu, vì ông bà ngoại đều ở quê, bố mẹ phải đi làm từ sáng sớm tới chiều tối. Dù đã rèn luyện cho con một số kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích nhưng vợ chồng tôi đều không yên tâm khi để con ở nhà một mình”.

Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và phụ huynh

Với mong muốn giúp các học sinh có kỳ nghỉ an toàn, lành mạnh, ngay trước kỳ nghỉ hè, các địa phương của thành phố Hà Nội đã hướng dẫn, phổ biến các kỹ năng phòng, tránh tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh. Tại quận Long Biên (Hà Nội), ngày 27/5, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề “Phòng, chống đuối nước - kỹ năng xử lý khi gặp hỏa hoạn”. Chương trình diễn ra và được tiếp sóng trực tiếp trên 2 nền tảng Youtube và Fanpage của ngành Giáo dục và đào tạo quận Long Biên cùng toàn thể giáo viên, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận với 1.603 lớp tham gia.

Công tác tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống đuối nước cho học sinh trước dịp nghỉ hè cũng được quận Tây Hồ triển khai tại các trường học. Bên cạnh đó, Công an cơ sở cũng tăng cường công tác tuần tra tại các địa điểm nguy hiểm như khu vực ven sông để nhắc nhở, cảnh báo thanh thiếu niên và người dân không tắm sông hoặc chơi đùa gần bờ sông, tránh xảy ra tai nạn, đuối nước.

Ngoài ra, trong tháng 5, tháng 6, các địa phương cũng triển khai phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 nhằm đảm bảo cho trẻ có một mùa hè an toàn, ý nghĩa. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương cho biết, hiện 8/8 phường của quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan thuộc quận triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em” đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương.

Trong đó, quận chú trọng tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động xã hội, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Trung ương và Thành phố về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo quyền trẻ em.

“Cùng với đó quận cũng yêu cầu các ban ngành, địa phương rà soát để bổ sung, đảm bảo 100% các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em được cắm biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn...; tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí an toàn, bổ ích cho trẻ em gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ nhấn mạnh.

Còn theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt: Mùa hè năm 2024, Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội các cấp tiếp tục đăng ký, đảm nhận những mô hình, hoạt động thiết thực cho thiếu nhi như: Mô hình “Học kỳ quân đội”, “Trải nghiệm kỹ năng”, “Sân chơi cuối tuần”, “Chương trình phổ cập bơi”, “Dạy, ôn luyện ngoại ngữ cho thiếu nhi”… Đồng thời, tăng cường xã hội hóa, công tác phối hợp để xây dựng các không gian sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thiếu nhi, khu vui chơi thể chất, thư viện thiếu nhi tại địa bàn dân cư.

Cùng với ngành chức năng và chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh cũng đang ngày một hiểu hơn về tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống, trong đó có nhóm kỹ năng phòng, tránh nguy hiểm và chủ động sắp xếp cho con em mình tham gia các lớp học kỹ năng như: Bơi lội, học kỳ quân đội, võ thuật…

Lê Thắm

Nên xem

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Một con chó hoang ở Sơn La lao vào cắn nhiều người cùng lúc, trong đó có thiếu niên 14 tuổi. Một thời gian sau, thiếu niên lên cơn dại phải nhập viện, còn những người khác đã tiêm vắc xin nên thoát chết.
Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn "xuyên" Tết Dương lịch

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn "xuyên" Tết Dương lịch

Trong những ngày đầu năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô đã duy trì tối đa quân số, thiết lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn xuyên đêm, xuyên Tết. Với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị xử lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho nhân dân vui Xuân.
Giá xăng dầu hôm nay (3/1): Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay (3/1): Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Hôm nay (3/1), giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong những phiên đầu năm 2026, khi lo ngại dư cung tiếp tục chi phối diễn biến thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,11 USD/thùng, giảm 1,22%, giá dầu WTI ở mốc 56,73 USD/thùng, giảm 1,20%.
Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp 52. Tiêu chuẩn của phường được quy định tại Nghị quyết gồm quy mô dân số từ 21.000 người trở lên. Diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên.
Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ với số lượng lớn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng "dân chủ" để chống phá Đảng và Nhà nước

Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng "dân chủ" để chống phá Đảng và Nhà nước

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng trở thành yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, các thế lực phản động vẫn không ngừng lợi dụng chiêu bài "dân chủ, nhân quyền" để xuyên tạc các vụ án hình sự, hòng gây lôi kéo, kích động dư luận. Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đài vừa qua đã khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật và sự kiên quyết trong đấu tranh với các hành vi vi phạm.
Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Theo đó, năm 2026 thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này.

Tin khác

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Không chỉ là một sự kiện Giáng sinh mang màu sắc giải trí, “Starlit Yule: The Four Realms” do Event Club of PHC tổ chức đã trở thành không gian học tập kết hợp thực hành trải nghiệm, nơi học sinh trực tiếp sáng tạo, tham gia trò chơi, thưởng thức nghệ thuật và bộc lộ cảm xúc thông qua các hoạt động đa dạng, giàu tính tương tác.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.
Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của ngành GD&ĐT Hà Nội.
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, sinh viên được xem là lực lượng có lợi thế tiếp cận công nghệ sớm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc “biết dùng AI” hay nắm nhiều công cụ số mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn, người học phải hình thành tư duy triển khai đúng, làm việc có hệ thống và bền vững để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong môi trường thương mại điện tử.
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang theo học tại các xã biên giới đất liền.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Trong mùa tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027, xu hướng điều chỉnh phương thức xét tuyển đang diễn ra rõ nét khi nhiều trường đại học chủ động giảm, thậm chí loại bỏ xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông (THPT), nhất là ở các ngành đào tạo có tính cạnh tranh cao.
Xem thêm
Phiên bản di động