Để lễ hội chùa Hương thực sự ấn tượng trong lòng du khách

Lễ hội chùa Hương năm 2024, huyện Mỹ Đức tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tổ chức với nhiều tín hiệu tích cực, tạo không gian an toàn, văn minh và thân thiện cho du khách.
Tăng cường phòng chống cháy nổ tại chùa Hương Lễ hội chùa Hương năm nay thực hiện bán vé điện tử Tưng bừng khai hội chùa Hương năm 2024

Siết chặt quản lý các dịch vụ

Lễ hội chùa Hương năm 2024, diễn ra từ ngày 11/2 đến hết ngày 1/5 (từ mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 23/3 năm Giáp Thìn) với chủ đề: “An toàn - Văn minh - Thân thiện” nhằm khẳng định giá trị văn hóa lễ hội chùa Hương và phát huy giá trị quần thể Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn - Di tích quốc gia đặc biệt.

Để tổ chức thành công Lễ hội chùa Hương 2024, Ban tổ chức đã thành lập 5 tiểu ban, 1 trạm kiểm soát vé, 1 tổ kiểm tra liên ngành. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng thành viên các tiểu ban xây dựng kịch bản quản lý tổ chức lễ hội an toàn, chu đáo; triển khai thực hiện nghiêm các nội dung đảm bảo công tác đổi mới, được đánh giá cao.

Lễ hội chùa Hương 2024: An toàn, văn minh, thân thiện
Lễ hội chùa Hương năm 2024, huyện Mỹ Đức tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tổ chức với nhiều tín hiệu tích cực. (Ảnh: Minh Phương)

Ông Đinh Phúc Bền - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức cho biết, năm 2024, huyện Mỹ Đức tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin báo chí về Lễ hội chùa Hương. Theo đó, trong khu vực lễ hội, huyện Mỹ Đức chú trọng trang trí, trực quan tạo cảnh quan, không gian đẹp, hàng quán được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, môi trường được xử lý thường xuyên, từ đó ý thức bảo vệ môi trường của du khách và nhân dân tham gia lễ hội tăng lên rõ ràng, không còn cảnh vứt rác thải bừa bãi.

Đặc biệt, Lễ hội chùa Hương năm 2024 có sự đổi mới trong công tác quản lý xuồng đò, công tác vận chuyển phục vụ du khách được giao cho Hợp tác xã Dịch vụ xuồng đò chùa Hương, với sự quản lý chặt chẽ và điều hành sắp xếp du khách theo số thứ tự, đội ngũ chèo xuồng đò chuyên nghiệp, được tập huấn kỹ lưỡng, đeo biển và áo phao đồng bộ, vé đò chuyển đổi sang mô hình điện tử…

Theo báo cáo về công tác quản lý Lễ hội chùa Hương năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, việc đưa Hợp tác xã dịch vụ du lịch Hương Sơn vào quản lý, bước đầu đã đem lại thành công lớn cho công tác quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương.

Lễ hội chùa Hương năm 2024 ghi nhận không còn xảy ra tình trạng đi đón, chèo kéo khách từ Hà Đông, Vân Đình, Tế Tiêu; việc xếp hàng chờ lên đò theo thứ tự, trật tự, lái đò mặc đồng phục màu cam, có thẻ lái đò được Hợp tác xã cung cấp, thuyền được đánh số thứ tự, trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông, không còn tình trạng chở khách quá tải; mồi chài đi xuồng gắn động cơ… khắc phục được hầu hết các tồn tại từ nhiều năm trước trong công tác quản lý, tổ chức.

Lễ hội chùa Hương 2024: An toàn, văn minh, thân thiện
Để tránh tình trạng ách tắc, quá tải trong những ngày diễn ra lễ hội, Ban Quản lý khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn thay vé giấy bằng vé điện tử. (Ảnh: Minh Phương).

Bên cạnh đó, việc đưa khung thời gian đón khách từ 5h-20h hàng ngày đã đem lại hiệu quả, khoa học, giúp lực lượng Ban Tổ chức, nhân dân địa phương có thời gian nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe, thực hiện công tác phục vụ, kéo dài thời gian lưu trú của du khách trên địa bàn.

Tiếp tục đổi mới bỏ bán vé tại 2 vị trí cổng, đưa vào bán vé tại các vị trí trong bãi đậu xe cùng với việc phân luồng giao thông hợp lý đã giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, giảm bớt nhân lực của Ban Tổ chức trong công tác điều phối tại các điểm cổng.

Ban Tổ chức bố trí đầy đủ các điểm bãi trông giữ xe, đem lại sự văn minh trong đón tiếp du khách, không còn xảy ra tình trạng thu vé gửi xe nhiều lần như những năm trước. Các bến, bãi gửi xe đã được thực hiện đầu tư đảm bảo cơ sở vật chất vệ sinh môi trường sạch đẹp tạo điều kiện thuận tiện cho du khách gửi xe.

Tiếp tục đưa xe điện vào phục vụ, trả lại không gian văn minh trên các tuyến phố đi bộ, đem lại sự hài lòng cho du khách hành hương về trẩy hội. Năm 2024, Ban Tổ chức đã bố trí 110 xe điện sơn phủ đồng bộ, bước đầu đáp ứng đủ nhu cầu. Lực lượng cán bộ trông xe, phục vụ dịch vụ xe điện tại các bến được trang bị đồng phục đảm bảo dễ dàng nhận diện và hỗ trợ du khách khi có nhu cầu cần thiết.

Bên cạnh đó, sự phối hợp, giữa Công ty cổ phần Chùa Hương Xanh và Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương đảm bảo phân bổ khách nhịp nhàng, đem lại sự công bằng cho toàn bộ lái đò, đảm bảo ai cũng có khách để chở, ai cũng có việc làm, đem lại thu nhập cho người dân lao động.

Việc đưa vé điện tử vào ứng dụng đảm bảo cho du khách dễ dàng thuận tiện qua trạm kiểm soát, không còn tình trạng vé giả, vé lậu, cập nhật số liệu du khách qua cổng tham quan được thường xuyên, giúp cho Ban Tổ chức kịp thời có những thông tin chỉ đạo đến các tổ, trạm có các phương án điều phối hợp lý…

Đảm bảo an ninh trật tự

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho du khách đến với chùa Hương trong mùa lễ hội đầu Xuân Giáp Thìn 2024, các lực lượng chức năng tại đây đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả.

Theo đó, Ban Tổ chức đã phối hợp thành lập các chốt, tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự, trực 24/24h để tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan an ninh, trật tự.

Phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn như: Trộm cắp, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, hoạt động mê tín dị đoan và các hoạt động lợi dụng lễ hội gây mất an ninh, trật tự…

Lễ hội chùa Hương 2024: An toàn, văn minh, thân thiện
Lễ hội chùa Hương năm 2024 đã giúp du khách đã cảm nhận được đúng với không khí lễ hội, thảnh thơi, an toàn khi lễ Phật.

Tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, khai báo tạm trú trên địa bàn, đặc biệt quản lý tạm trú số người nước ngoài đến khu vực lễ hội; phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Hương Sơn và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phòng trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ lực lượng Công an trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa cũng được triển khai nghiêm túc; lực lượng chức năng đã phân công lực lượng phân luồng, hướng dẫn phương tiện giao thông ra, vào các bến, bãi xe theo quy định của Ban Tổ chức. Không cho phép phương tiện xe công nông, xe lam, xe tự chế hoạt động trên các tuyến đường bộ xung quanh khu vực lễ hội.

Đội Thanh tra giao thông vận tải Mỹ Đức chủ trì tuần tra, kiểm tra, rà soát toàn bộ trên dòng suối Yến; giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường thủy, đảm bảo thông thoáng hai bên bờ suối Yến; phối hợp với Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các xuồng, đò chở khách không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng rong trên dòng suối Yến.

Đồng thời, các lực lượng, phương tiện cũng sẵn sàng được huy động giải quyết, xử lý các tình huống liên quan cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn trong và xung quanh khu vực lễ hội, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, cơ sở thờ tự, tăng, ni, phật tử thực hiện tốt các quy định về phòng, chống cháy, nổ…

Chị Nguyễn Thùy Linh (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, năm nào chị cũng đến với chùa Hương, nhưng năm nay chị thấy vô cùng bất ngờ. Chị Linh chia sẻ: “Năm nay, đi lễ hội chùa Hương, tôi thấy khác hẳn, không còn “cò” đò đeo bám như mọi năm. Đặc biệt, việc đi lại được tổ chức rất ngăn nắp, quy củ. Lực lượng Thanh tra giao thông vận tải tuần tra liên tục trên suối, chốt trực trên đường làm người dân an tâm hơn rất nhiều”...

Có thể thấy, những đổi mới trong công tác quản lý Lễ hội chùa Hương năm 2024, du khách đã cảm nhận được đúng với không khí lễ hội, thảnh thơi, an toàn khi lễ Phật.

K.Tiến

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động