Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 phản ánh khách quan hiệu quả học tập và chất lượng "đầu vào"

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội đã cận kề. Với quyết tâm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, minh bạch, kết quả thi phản ánh thực chất chất lượng học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng “đầu vào” ở cấp THPT; việc xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, chủ động phòng ngừa các hành vi gian lận được quán triệt trong toàn ngành.
Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng Hà Nội sắp có thêm 3 trường THPT công lập mới Giáo viên “mách nước” giúp đạt điểm cao môn tiếng Anh

Bảo đảm nguyên tắc “3 không”, “4 đúng” và “6 rõ”

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 7 - 8/6 với ba bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Lịch thi chuyên được tổ chức trong ngày 9/6 - ngay sau khi các thí sinh hoàn thành 3 môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên.

Với số lượng thí sinh dự thi lớn, có tính cạnh tranh cao nên việc tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng luôn được cả hệ thống chính trị của Thành phố quan tâm, vào cuộc.

Chủ động phòng ngừa gian lận vì một kỳ thi an ninh, an toàn
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội đã cận kề

Thông tin tại Hội nghị hướng dẫn coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn (Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập của mỗi học sinh. Kết quả kỳ thi không chỉ đánh giá năng lực học tập mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của các em. Do đó, việc đảm bảo an ninh trật tự, sự nghiêm túc, công bằng và minh bạch của kỳ thi là hết sức quan trọng. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, Công an Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đến tất cả các đơn vị cùng Công an xã, phường, thị trấn. Thời điểm hiện tại, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và gửi về Phòng An ninh chính trị nội bộ để tập hợp.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, thời gian qua, mặc dù các đơn vị chức năng của Công an Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa và xử lý các trường hợp gian lận trong thi cử, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những nguy cơ, đặc biệt trong bối cảnh thông tin phát triển mạnh mẽ. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn lưu ý một số thực trạng và yếu tố tác động đến gian lận trong thi cử như: Sự đa dạng và tinh vi về hình thức gian lận; áp lực thành tích, áp lực gia đình, nhà trường và xã hội về việc đỗ vào các trường tốp đầu hoặc đạt kết quả cao trong các kỳ thi vẫn còn lớn; dù quy chế thi đã có nhưng rất khó để đảm bảo quy trình tuyệt đối, an toàn, không kẽ hở; một bộ phận thí sinh chưa nhận thức đầy đủ về tác hại, hậu quả có thể xảy ra khi thực hiện hành vi gian lận, làm lộ đề thi…

Để tăng cường phòng chống gian lận trong thi cử, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn cho rằng cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa 2 ngành Công an và Giáo dục trong đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, trong đó chú trọng cơ chế trao đổi thông tin một cách kịp thời, đầy đủ về công tác tổ chức kỳ thi, các tình huống phức tạp hoặc hành vi vi phạm có liên quan; tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền cho thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy chế thi; ngăn ngừa hành vi tiêu cực, gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; kịp thời xử lý tình huống gian lận đúng lúc, đúng quy trình; phối hợp xử lý tình huống có hiệu quả, phòng ngừa, ngăn chặn ngay hành vi phát tán đề thi lên không gian mạng…

Chủ động phòng ngừa gian lận vì một kỳ thi an ninh, an toàn
Ông Nghiêm Văn Bình (Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội) lưu ý về những điểm mới trong công tác tổ chức coi thi

Ông Nghiêm Văn Bình (Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội) đã lưu ý về những điểm mới trong công tác tổ chức coi thi, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc “3 không”, “4 đúng” và “6 rõ”. Cụ thể, “3 không” gồm: Không lơ là, chủ quan; không quá căng thẳng, áp lực; không tự ý xử lý tình huống; “4 đúng” gồm: Đúng quy chế, đúng hướng dẫn; đúng, đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ; xử lý tình huống đúng hướng dẫn và “6 rõ” gồm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Những nguyên tắc này được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao tính minh bạch và đồng bộ trong quá trình coi thi.

Bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025 - 2026, Hà Nội đã bố trí 201 điểm thi chính thức với hơn 4.400 phòng thi cùng hệ thống điểm thi dự phòng tại các quận, huyện, thị xã để sẵn sàng xử lý tình huống đột xuất như thời tiết xấu, mất điện hoặc các yếu tố khách quan khác. Đồng thời, Thành phố cũng huy động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; hơn 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi cùng gần 1.000 chiến sĩ Công an được phân công tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi và khu vực lân cận.

Chủ động phòng ngừa gian lận vì một kỳ thi an ninh, an toàn
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập của mỗi học sinh

Bà Đoàn Thị Kiều Oanh (Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, để đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập 19 tổ đi kiểm tra từ ngày 22/5 đến ngày 2/6 toàn bộ 201 điểm thi, bao gồm 93 trường THPT, 105 trường trung học cơ sở, 2 trường liên cấp và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Nhìn chung, các điểm thi đều đã bố trí đủ số phòng thi, phòng thi dự phòng, phòng chờ thi, có phương án bảo quản đồ đạc của thí sinh và có đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, có hơn 40 trường THPT đang sửa chữa, do đó số lượng trường trung học cơ sở được sử dụng làm điểm thi tăng lên so với kỳ thi trước, có những trường lần đầu tiên làm điểm thi. Một số trường còn chưa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như: Chưa có camera, chưa kê bàn ghế đúng quy định; thiếu máy photocopy, máy điện thoại cố định có loa ngoài; chưa có tủ đựng đề thi và bài thi; chưa có giường cho bộ phận trực bảo vệ đề thi và bài thi; thiếu máy phát điện dự phòng; chưa vệ sinh trường, còn tiếp giáp nhà dân...

“Thời điểm hiện tại, ngành GD&ĐT Hà Nội đã cơ bản chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và cả hệ thống chính trị vào cuộc để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thành công, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Tổ kiểm tra đã yêu cầu các điểm thi này nhanh chóng khắc phục cơ sở vật chất, đảm bảo theo đúng quy định. Đối với các điểm thi tiếp giáp nhà dân, tổ kiểm tra yêu cầu các nhà trường có phương án để đảm bảo an toàn cho các phòng thi trong các buổi thi.

Nhấn mạnh mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có nhận thức nghiêm túc, đúng đắn về kỳ thi, chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị, nhà trường có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, kỹ lưỡng về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia công tác coi thi, chấm thi theo sự điều động của Sở; triển khai học tập, quán triệt quy chế thi, các văn bản hướng dẫn nghiêm túc, đầy đủ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh, đặc biệt lưu ý những điểm mới.

Cùng đó, các đơn vị, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh; phát hiện kịp thời, báo cáo đầy đủ, chủ động xử lý các tình huống phát sinh tại các điểm thi theo đúng quy chế và hướng dẫn.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động