Đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án Công viên Hà Đông

Trước thực trạng chậm tiến độ của dự án Công viên Hà Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đề nghị quận Hà Đông tăng tốc tối đa, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm dự án; Sở Tài chính sẽ bảo đảm các thủ tục liên quan đến nguồn vốn, thanh toán.
Phấn đấu tất cả các công viên, vườn hoa sẽ là không gian mở "sáng, xanh, sạch, đẹp" Mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, triển khai Chương trình 03 càng phải hiệu quả hơn

Tại phiên họp giải trình của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về quản lý, đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội, diễn ra sáng 4/6, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố Hồ Vân Nga nêu, dự án Công viên Hà Đông được UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch 1/500 vào tháng 11/2023, theo phản ánh, đến nay khu đất này vẫn quây tôn, nhiều khu vực đổ rác, nuôi nhốt gia súc gia cầm... Đề nghị UBND quận Hà Đông báo cáo tiến độ, nguyên nhân chậm trễ và giải pháp đề xuất để đẩy nhanh tiến độ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án Công viên Hà Đông
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố Hồ Vân Nga nêu câu hỏi chất vấn.

Trả lời câu của bà Hồ Vân Nga, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết, dự án Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông là dự án nhóm B, công trình cấp 1, có diện tích lớn 92ha. Quá trình thực hiện rào tôn vì trước đây khu vực này được khai thác sử dụng tạm, có 12 doanh nghiệp khai thác tạm. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, quận đã chấm dứt việc khai thác sử dụng tạm và yêu cầu 12 doanh nghiệp trả lại mặt bằng.

Năm 2024 dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, đến nay đã hoàn thành thi tuyển kiến trúc tổng thể các hạng mục, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Thời gian xin Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt đánh giá tác động môi trường mất mất 5 - 6 tháng. Sau đó quận mới tiếp tục làm các bước chuẩn bị thực hiện đầu tư do đó khiến tiến độ dự án chậm.

Bên cạnh đó, đến nay dự án cũng hoàn thành đấu thầu, lựa chọn nhà thầu khảo sát, nhà thầu tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Đơn vị tư vấn khảo sát cũng hoàn thành khảo sát. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Ngoài 52ha đã GPMB đang chuẩn bị quy trình đầu tư, quận cũng còn 40ha phải giải phóng mặt bằng. Đến ngày 20/5/2024, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã định vị xong, bàn giao mốc giới cho quận Hà Đông để thực hiện bồi thường hỗ trợ GPMB của tổng thể diện tích 92ha.

Đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án Công viên Hà Đông
Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà trả lời tại phiên họp giải trình

Chủ tịch UBND quận Hà Đông thông tin, hiện cùng với tập trung cho việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp, quận đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Trung ương, thành phố, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn quận. Cùng với đó, quận đã khảo sát, triển khai đến người dân có diện tích thu hồi để kiểm đếm. Quá trình thực hiện có nhiều khó khăn, vướng mắc, đến nay đã được các sở, ngành tập trung tháo gỡ.

"Chúng tôi mong muốn và kỳ vọng công viên này sớm được đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng quá trình thực hiện có nhiều khó khăn, chúng tôi đang tập trung tháo gỡ" - Chủ tịch UBND quận Hà Đông nói.

Trước băn khoăn của lãnh đạo UBND quận Hà Đông về nguồn vốn cho dự án Công viên Hà Đông, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Sáng cho biết, dự án được điều chỉnh bố trí vốn trong dự toán của quận, nguồn lực từ nguồn thu phân cấp cho quận. Nếu dự án được đưa xuống phường sẽ cân đối bảo đảm ngân sách thực hiện; còn nếu giao về thành phố thì cũng điều chỉnh để bảo đảm Thành phố có đủ điều kiện thực hiện.

Trước lý giải của lãnh đạo Sở Tài chính về nguồn vốn, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên đề nghị quận Hà Đông tăng tốc tối đa để đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm dự án; Sở Tài chính sẽ bảo đảm các thủ tục liên quan đến nguồn vốn, thanh toán.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động