Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công

Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, hàng vạn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã được cán bộ, nhân viên Trung tâm Hành chính công thành phố Móng Cái giải quyết nhanh chóng, công khai và minh bạch. Thành phố Móng Cái đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chọn làm địa phương triển khai thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử gắn với xây dựng trung tâm hành chính công.
Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công Quảng Ninh: Thành phố Móng Cái tưng bừng khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên
Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công Thủ tướng đề nghị báo cáo quy hoạch sân bay Quảng Ninh

Thành phố Móng Cái có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Đây là một trong những địa phương đầu tiên thử nghiệm thành công chính sách cửa khẩu biên giới trong những năm đầu đổi mới. Ngày 1/10/2012, Bộ Chính trị ban hành thông báo số 108-TB/TW về đề án “Phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái”.

Thực hiện đề án, thành phố Móng Cái đã tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại mà trọng tâm là 9 nhiệm vụ, giải pháp trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính (trọng tâm là thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy, biên chế); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng chính quyền điện tử và thành lập Trung tâm Hành chính công (HCC).

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Móng Cái

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh về chương trình cải cách hành chính nhà nước, xác định xây dựng chính quyền điện tử và Trung tâm HCC, chuẩn hóa thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng, một trong ba khâu đột phá chiến lược của tỉnh, thành phố Móng Cái đã tiến hành thành lập BCĐ và xây dựng đề án thành lập Trung tâm HCC trình UBND tỉnh, Trung tâm được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2013. Đây là một trong những trung tâm HCC cấp huyện đi vào hoạt động đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hàng năm thành phố đều ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính với mục tiêu tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Ngày 1/12/2014 UBND thành phố Móng Cái đã chỉ đạo đưa toàn bộ 166 thủ tục/14 lĩnh vực theo quyết định 2295/QĐ-UBND của UBND tỉnh vào áp dụng tại trung tâm, đạt 100% số thủ tục hành chính”.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chủ trương cải cách hành chính thông qua thực hiện chính quyền điện tử… thành phố Móng Cái đã triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) mà trọng tâm là thực hiện chính quyền điện tử. Thực hiện chính quyền điện tử góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Thành ủy; sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố qua hệ thống quản lý công việc và ban hành văn bản điện tử; hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của các phòng, ban, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hệ thống tường lửa, định tuyến, sử dụng kết nối mạng WAN đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố. Đến nay hệ thống chính quyền điện tử của thành phố được đánh giá là công cụ không thể thiếu trong việc thực hiện chuyên môn hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công
Trung tâm HCC TP Móng Cái phát huy tích cực công tác phục vụ nhân dân

Cùng với đó TP Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo công dân điện tử; đưa nội dung tuyên truyền về chính quyền điện tử và Trung tâm HCC vào các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn. Triển khai đồng bộ các ứng dụng thuộc đề án chính quyền điện tử tỉnh: Hệ thống thư điện tử; số hoá hệ thống các văn bản hành chính; hệ thống truyền hình trực tuyến, chứng thực điện tử và chữ ký số; hệ thống thông tin cấp phép trong lĩnh vực xây dựng; hệ thống thông tin cấp phép trong lĩnh vực đất đai...

Sau hơn 2 năm hoạt động Trung tâm HCC thành phố Móng Cái đã đi vào ổn định. Các thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm đảm bảo nguyên tắc thuận lợi, nhanh gọn, công khai và minh bạch; cơ bản đã được giải quyết và trả cho tổ chức, công dân đúng hẹn.

Từ tháng 5/2014, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm HCC thành phố phối hợp với cơ quan công an; Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội đưa 83 thủ tục vào thực hiện tại trung tâm (Lĩnh vực công an: 2 thủ tục; lĩnh vực thuế: 3 thủ tục; lĩnh vực BHXH: 78 thủ tục).

Trao đổi với PV báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Đức Tuân, Phó giám đốc Trung tâm HCC TP Móng Cái cho biết: Do có nhiều xã cách xa trung tâm thành phố nên việc đi lại giải quyết giấy tờ của người dân vất vả và tốn kém. Với tiêu chí thuận tiện cho dân để thiết kế quy trình giải quyết thủ tục hành chính nên từ ngày 1/4/2015 thành phố đã chỉ đạo thí điểm tiến hành liên thông thủ tục hành chính giữa cấp huyện và xã, cấp 35 thủ tục hành chính trên 10 lĩnh vực thuộc thẩm quyền của thành phố (tài chính, tài nguyên môi trường, tư pháp, dân tộc…) tại bộ phận “một cửa” của 4 phường, xã. Theo kế hoạch, hết quí III/2015, TP Móng Cái sẽ hoàn thành 17/17 xã, phường trên địa bàn. Với chính sách này, người dân có thể giải quyết các thủ tục hành chính ngay tại trụ sở UBND xã, rút ngắn thời gian đi lại cũng như tiền bạc của người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Sau hơn 2 năm hoạt động Trung tâm HCC thành phố Móng Cái đã đi vào ổn định, Các thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm đảm bảo nguyên tắc thuận lợi, nhanh gọn, công khai và minh bạch; cơ bản đã được giải quyết và trả cho tổ chức, công dân đúng hẹn. Qua đó cải thiện mối quan hệ, niềm tin của dân với các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố ngày càng phát triển.

Phước Long

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động