Đẩy mạnh quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xây dựng xã Thường Tín văn minh, hiện đại

Ngày 11/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thường Tín lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên chính thức. Đại hội đặt mục tiêu phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thường Tín văn minh, giàu đẹp, hiện đại, phấn đấu trở thành đơn vị hành chính cấp phường vào giai đoạn 2030 - 2035.
Lỏng lẻo trong kiểm soát tín dụng, tiềm ẩn nhiều rủi ro Đảng ủy xã Thường Tín tổ chức đóng góp ý kiến cho Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao thư cảm ơn xã Thường Tín vì thành tích trong thực hiện mô hình chính quyền hai cấp

Dự Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng đoàn công tác số 4 của Thành ủy về chỉ đại Đại hội; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa. Cùng dự còn có lãnh đạo sở, ngành và các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ, 210 đại biểu đại diện cho 3.194 đảng viên thuộc 94 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

Khơi dậy khát vọng vươn lên

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, Đại hội có hai nhiệm vụ trọng tâm. Một là đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân tích rõ những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hai là thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xây dựng xã Thường Tín văn minh, hiện đại
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng thành công Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm, giúp tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhận rõ hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng.

Kinh tế xã Thường Tín tăng trưởng khá, duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất, bình quân đạt từ 11 - 13%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp. Xã triển khai xây dựng, mở rộng các Cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Cụm công nghiệp làng nghề Tiền Phong giai đoạn 2 (8,23ha) và Cụm công nghiệp Văn Bình (5ha), Hòa Bình (7ha), Hiền Giang (10ha).

Xã hình thành một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuỗi liên kết đem lại hiệu quả kinh tế: Mô hình cá sông trong ao ở Tiền Phong; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hòa Bình, Tiền Phong, Hiền Giang… Tổng giá trị sản xuất thương mại dịch vụ toàn xã đạt trên 1.000 tỷ đồng, bình quân tăng trưởng 10 - 12%/năm.

Đẩy mạnh quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xây dựng xã Thường Tín văn minh, hiện đại
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Tổng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu đạt trên 1.660 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến hàng 1.000m2 đất. Hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ: Đường giao thông trục xã, thôn, nội đồng được cứng hóa; 24/26 trường học và trạm y tế đạt chuẩn. Thường Tín hiện không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020.

Toàn xã đã triển khai 100 công trình với tổng vốn 3.776.000 triệu đồng, trong đó có một số dự án đã hoàn thành, như: Mở rộng QL1A, xây cầu vượt Dương Trực Nguyên; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; Trụ sở làm việc…Đồng thời, xã còn đi đầu trong hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4…

Gương mẫu đi đầu, tiếp tục phát huy truyền thống

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Đại hội lần thứ I của Đảng bộ xã Thường Tín có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới sau khi sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ các xã tiền thân của xã Thường Tín hiện nay đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đánh giá cao Báo cáo Chính trị của Đảng bộ xã Thường Tín đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như chưa khai thác, phát huy được tối đa các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút đầu tư còn hạn chế, chưa tạo sự đột phá; tình trạng đất nông nghiệp bị bỏ hoang, kéo dài, chưa được giải quyết triệt để; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn yếu, chưa hiệu quả…

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu, thời gian tới, Đảng bộ xã Thường Tín cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, để hoàn thành và nâng cao các mục tiêu kinh tế, xã hội, thu nhập cho người dân.

Đẩy mạnh quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xây dựng xã Thường Tín văn minh, hiện đại
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Xã Thường Tín cần gương mẫu, đi đầu; tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, có cách làm mới quyết liệt, khoa học, hiệu quả và gắn với các giải pháp cụ thể; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới tư duy, sắp xếp bộ máy tinh gọn hoạt động, hiệu lực, hiệu quả, với mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn…

Bám sát những định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, xã Thường Tín cần rà soát, đề xuất hoàn thiện quy hoạch, tạo không gian phát triển mới để khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của địa phương theo 2 quy hoạch Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử truyền thống của địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, giảm nghèo bền vững. Chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Thường Tín văn minh, giàu đẹp, hiện đại.

Tập trung công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy đột phá phát triển trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng chính quyền số, công dân số, khu dân cư, tổ dân phố số; bám sát tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, là công việc hệ trọng của Đảng; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Tại Đại hội, Đảng bộ xã Thường Tín tổng hợp báo cáo đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Vững vàng thành quả, hướng tới đổi mới toàn diện

Vững vàng thành quả, hướng tới đổi mới toàn diện

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được cùng các định hướng lớn của nhiệm kỳ mới, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thủ đô đang đứng trước thời cơ thuận lợi để bứt phá và phát triển vững chắc hơn.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển y tế, chăm lo tốt hơn đời sống người dân

Hà Nội đẩy mạnh phát triển y tế, chăm lo tốt hơn đời sống người dân

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là định hướng chiến lược cho sự phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Trong đó, y tế là một trong những lĩnh vực trọng điểm ưu tiên với các mục tiêu nâng cao tuổi thọ người dân, cải thiện chỉ số phát triển con người (HDI), bảo đảm khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô.
Trao Huy hiệu Đảng tặng 220 đảng viên lão thành phường Nghĩa Đô

Trao Huy hiệu Đảng tặng 220 đảng viên lão thành phường Nghĩa Đô

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng quang vinh tròn 96 năm, mừng Xuân mới 2026 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 29/1, Đảng ủy phường Nghĩa Đô long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 tặng 220 đảng viên lão thành.
Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội: Nâng chất lượng sống cho người lao động

Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội: Nâng chất lượng sống cho người lao động

Với những mục tiêu bứt phá: Tăng trưởng GRDP trên 11%, thu nhập bình quân đầu người vượt trên 12.000 USD, nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, hoàn thành tới 120.000 căn hộ nhà ở xã hội... trong giai đoạn 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đang trở thành niềm kỳ vọng lớn lao, mở ra chương mới cho đời sống và việc làm của người lao động Thủ đô.
Đổi mới phong trào thi đua, ngành Y tế Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật

Đổi mới phong trào thi đua, ngành Y tế Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật

Giai đoạn 2020 - 2025, thông qua việc phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, ngành Y tế Hà Nội đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, với hầu hết các chỉ tiêu chuyên môn đạt và vượt kế hoạch Thành phố đề ra, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Luật Thủ đô 2024: Tạo cơ sở để Hà Nội chủ động ưu tiên nguồn lực cho các dự án chiến lược

Luật Thủ đô 2024: Tạo cơ sở để Hà Nội chủ động ưu tiên nguồn lực cho các dự án chiến lược

Luật Thủ đô năm 2024 đã tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội chủ động ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, linh hoạt hơn trong điều hành ngân sách, phân bổ chi đầu tư phát triển và gắn trách nhiệm quyết định với trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương.
Sáng mãi hình tượng Người dẫn đường trong lòng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ

Sáng mãi hình tượng Người dẫn đường trong lòng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ

Thông qua vở kịch “Trái tim Người dẫn đường”, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ đã có dịp bồi đắp thêm lòng yêu nước, ý chí rèn luyện bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Xem thêm
Phiên bản di động