Đẩy lùi dịch bệnh nhờ sự đoàn kết

(LĐTĐ) Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 ở nước ta diễn biến phức tạp khiến đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng cũng chính thời điểm này, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của của mỗi người dân lại được phát huy một cách tối đa. Tinh thần đoàn kết đó đã nên sợi dây gắn kết, tấm khiên vững chắc góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
Nhật ký những ngày giãn cách: Đừng rời xa Hà Nội “Gian hàng lưu động 0 đồng” hỗ trợ người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Chung tay vượt khó khăn

Giữa tháng 7, huyện Quốc Oai trở thành một trong những tâm dịch của Hà Nội với 37 ca F0, hàng trăm F1 và hàng nghìn F2, F3…, nhiều khu dân cư bị cách ly y tế để phòng, chống dịch, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, nhằm hỗ trợ kịp thời lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày cho các hộ gia đình trong khu vực cách ly y tế, từ ngày 28/7, các “Cửa hàng 0 đồng” đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đưa vào hoạt động tại 4 điểm trên địa bàn thị trấn Quốc Oai gồm: Cây xăng thôn Hoa Vôi; trung tâm đường Bắc Nam thôn Du Nghệ; dốc đê thôn Đình Tổ và Trung tâm y tế huyện.

Đẩy lùi dịch bệnh nhờ sự đoàn kết
Người dân huyện Quốc Oai vui mừng khi được nhận thực phẩm từ "Cửa hàng 0 đồng".

Chia sẻ với phóng viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quốc Oai Lê Thị Thu Hà cho biết, “Cửa hàng 0 đồng” mở cửa vào buổi sáng các ngày trong tuần. Hàng ngày, Hội căn cứ vào nhu cầu của người dân mà điều chỉnh về các sản phẩm ở cửa hàng cho phong phú, đa dạng. Tất cả những sản phẩm trong cửa hàng đều là từ nguồn xã hội hóa, do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện kêu gọi bà con nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chính các sản phẩm “của nhà trồng được” của các chị em trong hội đóng góp.

“Mong muốn của chúng tôi khi triển khai “Cửa hàng 0 đồng” là san sẻ một phần khó khăn với người dân trong khu vực bị phong tỏa, để họ yên tâm cách ly y tế. Các sản phẩm tuy bình dị, giá trị vật chất không lớn, nhưng đây là tấm lòng của tất cả hội viên phụ nữ huyện”, bà Hà bày tỏ.

Tham gia đóng góp 300kg miến dong cho “Cửa hàng 0 đồng”, chị Xuân Thị Thúy - hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hòa (huyện Quốc Oai) bày tỏ: “Gia đình tôi làm nghề sản xuất miến nên khi Hội phát động phong trào ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng Covid-19, tôi đã ủng hộ 300kg. Tuy sản phẩm đơn giản nhưng đây là tình cảm, mong muốn san sẻ yêu thương với những người đang khó khăn hơn mình, cùng có động lực đoàn kết vượt qua đại dịch”.

Đẩy lùi dịch bệnh nhờ sự đoàn kết
Các cá nhân, tổ chức ủng hộ thực phẩm cho "Cửa hàng 0 đồng".

Tương tự, tại phố Phượng Trì, thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng) từ ngày 26/7, con phố bị phong tỏa do có ca bệnh F0. Với số lượng 166 hộ dân bị cách ly, Uỷ ban nhân dân thị trấn giao nhiệm vụ cho các cấp Hội Phụ nữ thị trấn trao quà hỗ trợ tới các gia đình và giúp mua nhu yếu phẩm cho các hộ dân mỗi ngày. Lực lượng hỗ trợ mỏng, lại trên diện rộng nên các chị đã có sáng kiến, dùng xe cải tiến để vận chuyển nhu yếu phẩm, đồ dùng tới từng hộ cách ly.

Trong những bộ đồ bảo hộ kín mít, các chị kéo xe giữa cái nắng nóng như thiêu đốt. Hình ảnh này đã tạo ấn tượng đặc biệt, chạm tới cảm xúc của mọi người... Bà Nguyễn Thị Minh, một hộ dân trong khu cách ly xúc động kể, từ 6h sáng người dân đã được nhận những túi thực phẩm, gồm rau củ quả, cá thịt tươi ngon, được sắp xếp sạch sẽ, cẩn thận. “Chúng tôi vô cùng biết ơi sự giúp đỡ, sẻ chia thầm lặng của các chị”, bà Minh chia sẻ.

Vì một Hà Nội bình yên

Với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, trả lại sự bình yên cho Thành phố, cùng với các chiến sĩ áo trắng, chính quyền các cấp, những ngày qua, tại Hà Nội nhiều tập thể, cá nhân cũng đang kiên trì bền bỉ công hiến sức lực của mình vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

Mới đây, do tình hình dịch bệnh, quận Hoàn Kiếm thành lập vùng cách ly y tế toàn bộ phường Chương Dương. Trước tình hình khó khăn đó, cán bộ, nhân dân trong phường, tùy theo khả năng của mình, người góp công, người góp của, đoàn kết cùng nhau chống dịch. Tiêu biểu trong số đó là gia đình anh Nguyễn Huy Chiến, số 2 Cầu Đất, đã nhường cơ sở vật chất 30m2 để làm nơi cắm chốt phòng, chống dịch; chị Nguyễn Quỳnh Anh ở 15 Cầu Đất, hằng ngày nấu nồi chè “khổng lồ” mời những người trực chốt mong xua tan nắng nóng...

Đẩy lùi dịch bệnh nhờ sự đoàn kết
Lực lượng Đoàn Thanh niên quận Bắc Từ Liêm làm việc suốt ngày đêm tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Tại quận Bắc Từ Liêm, ngay sau khi trên địa bàn huyện xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, tuổi trẻ Bắc Từ Liêm đã tích cực tuyên truyền, nắm chắc tình hình dư luận và định hướng thông tin trong thanh thiếu niên và Nhân dân, tập trung sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để chia sẻ, đăng tải kịp thời, chính xác các tin, bài về tình hình diễn biến của dịch Covid-19.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, Quận đoàn đã hướng dẫn các cơ sở đoàn thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia cùng tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng, hỗ trợ Nhân dân khai báo y tế.

Đặc biệt, theo Bí thư Quận đoàn Bắc Từ Liêm Nguyễn Đức Ngọc, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố, những ngày qua, hơn 400 đoàn viên thanh niên của quận và 13 phường đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, tình nguyện phục vụ trong khu cách ly, các chốt kiểm soát…

Bí thư Quận đoàn Bắc Từ Liêm Nguyễn Đức Ngọc cho hay, nhằm tham gia tích cực tình nguyện phục vụ trong khu cách ly, các chốt kiểm soát, Ban Thường vụ Quận đoàn đã phát động đến tận đoàn viên, thanh niên đăng ký tình nguyện tham gia. Đến nay, có gần 100 thanh niên, sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn quận viết đơn tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch.

“Cùng với lực lượng khác, tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn quận luôn có thanh niên tình nguyện ngày đêm túc trực, hỗ trợ người dân. Dù vất vả nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chốt chặn với mong muốn dịch bệnh được kiểm soát”, anh Ngọc chia sẻ.

Không chỉ riêng lực lượng trẻ tuổi, thời gian qua, thời gian các lực lượng cao tổi cũng có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác phòng chống dịch điển hình như tại tổ Covid-19 cộng đồng thuộc tổ dân phố số 32, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng (quận Đống Đa).

Được biết, hiện đơn nguyên 3 tầng nhà tập thể 54A Nguyễn Chí Thanh bị phong tỏa vì có ca bệnh F0. Tổ trưởng tổ dân phố 32 Mai Công Thành, 76 tuổi nhưng vẫn làm nhiệm vụ trực chốt, mua bán thực phẩm thiết yếu, nhận và đưa quà hỗ trợ cho 25 người dân nơi đây.

Cùng với tổ viên Tổ dân phố 32, các Tổ trưởng tổ dân phố khác trên địa bàn phường đều trên 60 tuổi cũng thay nhau tới khu vực này để hỗ trợ, giúp đỡ người dân.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Láng Thượng Phạm Thị Hồng Hải xúc động chia sẻ: “Điều đáng nể là các thành viên đa phần đều ở độ tuổi 65-76. Tổ 32 lại có nhiều nhà tập thể cao 3-5 tầng, không có thang máy, nhưng các bác không quản mệt nhọc, trèo từng bậc cầu thang, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, kêu gọi sự đồng lòng của nhân dân trong phòng, chống dịch. Tôi tin, với sự đồng lòng, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân, dịch Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi, trả lại sự bình yên cho thành phố”.

Có thể thấy, những sự đồng lòng, góp sức của người dân đã và đang tạo ra những hiệu ứng tốt đẹp, nâng cao ý thức cộng đồng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động