Dây chằng nhân tạo: Bước tiến mới trong điều trị chấn thương thể thao
Phẫu thuật thành công cho cháu bé bị kéo đâm thủng hộp sọ May mắn thoát hoại tử cơ chân nhờ phẫu thuật kịp thời Cứu sống bệnh nhi 5 tuổi bị vỡ ruột thừa |
Đơn cử như trường hợp anh Nguyễn Hữu Toàn (39 tuổi, quê An Giang) sau 4 lần phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước (nằm ở vị trí trung tâm đầu gối) bằng gân tự thân không thành công, bệnh nhân tìm đến bệnh viện để thay dây chằng nhân tạo.
Cụ thể, bệnh nhân bị đứt dây chằng vào năm 2017, đã trải qua 4 ca phẫu thuật với 3 lần tái tạo dây chằng bằng phương pháp sử dụng gân tự thân (lấy một phần gân bánh chè, gân chân ngỗng… ghép vào vị trí đứt dây chằng) thực hiện liên tục trong 2 năm nhưng đều không thành công.
Bác sĩ Trần Anh Vũ trong một ca phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng bằng dây chằng nhân tạo cho bệnh nhân. |
Với mong muốn có thể đi lại bình thường, cũng như quay lại với môn bóng đá yêu thích, bất chấp nhiều lần phẫu thuật thất bại, anh Hữu Toàn vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin về tái tạo dây chằng. Sau đó, bệnh nhân đã tìm đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh để được thăm khám và điều trị.
Chia sẻ về ca bệnh này, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Anh Vũ, Trưởng Khoa Y học thể thao và Nội soi, Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết: Sau khi tiến hành thăm khám, người bệnh được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước của đầu gối chân phải và chỉ định tái tạo dây chằng chéo trước bằng dây chằng nhân tạo.
Bác sĩ Anh Vũ cho biết, với tình trạng của người bệnh thì đây là phương pháp điều trị duy nhất. Bởi người bệnh đã từng nhiều lần tái tạo dây chằng bị tổn thương bằng gân tự thân. Vì vậy, hiện tại, các “nguyên liệu” có thể dùng để tái tạo dây chằng theo phương pháp sử dụng gân tự thân gần như đã không còn.
“Đồng thời, do một thời gian dài khớp gối không thể vận động một cách linh hoạt và tổn thương từ những vị trí lấy gân đã làm cho các cơ của người bệnh có xu hướng yếu đi. Do đó, cần cố gắng để người bệnh có thể sớm đi lại. Với ưu điểm là phục hồi nhanh nên việc sử dụng dây chằng nhân tạo sẽ giúp cho người bệnh có thể nhanh chóng đi lại, từ đó phục hồi sức mạnh của các cơ ở đùi, cẳng chân, vùng bánh chè…”, bác sĩ Anh Vũ phân tích.
Ngay lập tức, bệnh nhân được các bác sĩ tái tạo dây chằng chéo trước bằng dây chằng nhân tạo với phương pháp phẫu thuật nội soi. Từ tình trạng suy giảm chức năng vận động chân trái, đối mặt với nguy cơ tàn phế, chỉ trong vòng 30 phút, dây chằng của bệnh nhân đã được tái tạo, tất cả các tổn thương do 4 ca phẫu thuật trước đó để lại được loại bỏ, chấm dứt cơn đau kéo dài dai dẳng. Khi kết hợp với các bài tập vật lý trị liệu, người bệnh sẽ có thể nhanh chóng đi lại và chơi thể thao lại sau nhiều năm bị gián đoạn do đứt dây chằng.
Ngày thứ 2 sau phẫu thuật, tình hình sức khỏe của người bệnh đã ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng, không đau và co duỗi chân thoải mái. Sau khi xuất viện, người bệnh có thể tự đi lại mà không cần mang nẹp và nạng. Sau 2 tuần, người bệnh đi lại vững vàng gần như bình thường. Sau 2 tháng người bệnh có thể thực hiện các động tác chạy nhảy, tâng bóng…
Bác sĩ Trần Anh Vũ chia sẻ, dây chằng nhân tạo là bước tiến mới trong điều trị chấn thương thể thao. Là một tổ hợp gồm khoảng 3.000 sợi polyethylene bện lại với nhau, dây chằng nhân tạo có độ linh hoạt, mềm dẻo và độ bền cao. Do đó, người bệnh có thể thoải mái vận động mà không lo tình trạng đứt dây chằng tái phát. Một ưu điểm nổi bật khác của phương pháp tái tạo dây chằng bằng dây chằng nhân tạo là thời gian phục hồi nhanh chóng và không cần lấy gân từ các vị trí khác trên cơ thể. Thông thường, sau phẫu thuật 1 - 2 ngày, người bệnh có thể đi lại, sau 2 tháng có thể chạy và sau 6 tháng có thể quay trở lại chơi thể thao. Đồng thời, việc vận động sớm còn giúp tránh được tình trạng teo cơ sau phẫu thuật. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin khác
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Y tế 16/04/2024 17:19
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!
Đề án Hà Nội 16/04/2024 15:26
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học
Y tế 16/04/2024 06:28
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID
Y tế 15/04/2024 17:13
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 15/04/2024 13:23
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang
Y tế 15/04/2024 10:50
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á
Y tế 13/04/2024 15:28