Đầu tư như thế nào trong thời kỳ lạm phát?

Lạm phát tăng cao đang khiến những ai đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu lo lắng. Vậy đầu tư như thế nào trong thời kỳ lạm phát đang là mối quan tâm của không ít nhà đầu tư.
Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp: Cân nhắc “chọn mặt gửi vàng” Chuyên gia “mách nước” đầu tư khi thị trường chứng khoán ngày càng khó kiếm lời

Tỷ lệ lạm phát đã liên tục tăng cao trong thời gian gần đây tại nhiều nước. Tại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm. Anh cũng ghi nhận tốc độ tăng lạm phát cao nhất trong 30 năm. Lạm phát tại Canada cũng xác lập mức cao kỷ lục mới, cao nhất kể từ tháng 8/1991. Giá cả các loại hàng hóa tăng cao, từ giá nhiên liệu đến giá các nguyên liệu đầu vào của nhiều hàng hóa thiết yếu, khiến cho nhiều hộ gia đình cảm thấy khó khăn và áp lực.

"Nhiều nhà đầu tư chưa từng trải qua thời kỳ lạm phát như trong vài tháng gần đây, vì vậy đây có thể là thời điểm tốt để xem xét lại danh mục và xác nhận xem bạn còn cảm thấy tự tin hay không", ông Naveen Malwal, nhà quản lý danh mục tại tổ chức tài chính Fidelity Investments có trụ sở tại Boston (Mỹ), nói.

Đầu tư như thế nào trong thời kỳ lạm phát đang là mối quan tâm của không ít nhà đầu tư (Ảnh: Getty).
Đầu tư như thế nào trong thời kỳ lạm phát đang là mối quan tâm của không ít nhà đầu tư (Ảnh: Getty).

Dẫu vậy, vẫn có một số tài sản có xu hướng hoạt động tốt trong thời kỳ lạm phát tăng cao. Theo một nghiên cứu của Wells Fargo, trong số 15 loại tài sản chính trong giai đoạn lạm phát kể từ năm 2000, các loại tài sản hoạt động tốt gồm dầu (lợi nhuận 41%), tiếp đó là cổ phiếu thị trường mới nổi (18%), vàng (16%) và cổ phiếu chu kỳ (cổ phiếu mà giá bị ảnh hưởng bởi những thay đổi kinh tế vĩ mô) cũng có mức lợi nhuận 16%. Bên cạnh đó là một số loại trái phiếu.

Trong một tweet cuối tuần trước, tỷ phú Elon Musk - CEO Tesla - cho rằng trong thời kỳ lạm phát cao, việc sở hữu những thứ vật chất như một ngôi nhà hoặc cổ phiếu ở những công ty tốt sẽ ổn hơn so với việc giữ tiền mặt.

Vị tỷ phú giàu nhất thế giới cũng trích dẫn lời khuyên đầu tư của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã đưa ra trong quá khứ. Theo đó, năm 2009 khi kết thúc cuộc Đại suy thoái, tỷ phú Buffett đã nói trong cuộc họp cổ đông thường niên của tập đoàn Berkshire Hathaway, nơi ông sáng lập và quản lý, rằng một trong những cách tốt nhất để chống lại lạm phát là sở hữu một phần của "một doanh nghiệp tuyệt vời". Bởi cho dù có điều gì xảy ra với giá trị của đồng tiền thì sản phẩm của doanh nghiệp đó vẫn có nhu cầu.

Lấy ví dụ về khoản đầu tư của chính ông, tỷ phú Buffett cho rằng: "Nếu bạn nắm giữ cổ phiếu của công ty Coca-Cola, bạn sẽ nhận được một phần thành quả lao động trong 20 năm hoặc 50 năm nữa cho khoản đầu tư của bạn. Dù cho giá cả có ra sao thì nó cũng không tạo ra khác biệt nào", vì mọi người vẫn sẵn sàng mua những sản phẩm mà họ thích.

Tỷ lệ lạm phát càng cao, tiền mặt càng nhanh chóng mất giá, nhưng các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp tốt, ổn định thường tăng trưởng theo thời gian. Đó là lý do tại sao trong thời kỳ lạm phát cao, cả tỷ phú Musk và tỷ phú Buffett đều khuyên nên đầu tư vào cổ phiếu của các công ty mạnh, có khả năng tăng giá sản phẩm theo lạm phát.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là chọn cổ phiếu cũng có thể có rủi ro. Bởi ngay cả khi một công ty hoạt động tốt trong quá khứ cũng không có gì đảm bảo cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng giá trong tương lai.

Do đó, nhiều chuyên gia, bao gồm cả tỷ phú Buffett, khuyên nên đầu tư vào các quỹ chỉ số với chi phí thấp, ít biến động, nhưng vẫn tận dụng được sự tăng trưởng của thị trường. Bởi những quỹ này nắm giữ các cổ phiếu trong chỉ số, do đó khoản đầu tư tự nhiên đa dạng hơn.

Thực tế, trong những năm qua, tăng trưởng của chỉ số S&P 500, bao gồm các công ty như Amazon, Apple và Microsoft, đã tăng cao hơn lạm phát. "Hãy kiên trì mua quỹ chỉ số chi phí thấp S&P 500. Tiếp tục mua ngay cả khi thị trường thuận lợi cũng như khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn", tỷ phú Buffett khuyên hồi năm 2017./.

Theo vov.vn

https://vov.vn/kinh-te/dau-tu-nhu-the-nao-trong-thoi-ky-lam-phat-post931706.vov

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.

Tin khác

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.
Đồng Nai: Xuất siêu trong quý I/2024 đạt hơn 1,6 tỷ USD

Đồng Nai: Xuất siêu trong quý I/2024 đạt hơn 1,6 tỷ USD

(LĐTĐ) Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai đạt nhiều khởi sắc khi xuất siêu hơn 1,6 tỷ USD trong quý 1/2024.
Chấm dứt “cơn khát” vốn!

Chấm dứt “cơn khát” vốn!

(LĐTĐ) Từ giữa tháng 3/2024, lãi suất tiết kiệm đã được gần 20 ngân hàng thương mại (NHTM) trên thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm. Theo đó, các NHTM giảm lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn, trong đó cao nhất có ngân hàng giảm đến 1,1%.
Cảnh báo hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến bị tấn công

Cảnh báo hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến bị tấn công

(LĐTĐ) Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi công văn hỏa tốc tới các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nhằm cảnh báo lỗ hổng bảo mật liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin.
Từ 1/7:  Lỡ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lừa đảo vẫn có thể lấy lại

Từ 1/7: Lỡ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lừa đảo vẫn có thể lấy lại

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, khách hàng cá nhân khi chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp/rút tiền ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt, vân tay.
Cần sớm tính lại mức chịu thuế thu nhập cá nhân

Cần sớm tính lại mức chịu thuế thu nhập cá nhân

(LĐTĐ) Ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trả lời chất vấn về nhóm nội dung thuộc lĩnh vực tài chính tại khuôn khổ phiên họp thứ 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, nhiều đại biểu đề cập đến sự bất cập về thuế thu nhập cá nhân.
Vì sao chưa cấp phép cho doanh nghiệp kinh doanh đặt cược?

Vì sao chưa cấp phép cho doanh nghiệp kinh doanh đặt cược?

(LĐTĐ) Cấp phép kinh doanh đặt cược công khai để ngăn chặn cá cược chui, đồng thời quản lý, giám sát chặt hoạt động cá cược, hạn chế tiêu cực phát sinh từ cá cược chui. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có dự án nào được cấp phép kinh doanh công khai hoạt động cá cược.
Sợ sai, nhiều doanh nghiệp thẩm định "né" giá đất

Sợ sai, nhiều doanh nghiệp thẩm định "né" giá đất

(LĐTĐ) Trả lời tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18/3, về tình trạng một số công ty thẩm định giá bị xử lý sai phạm, nhiều doanh nghiệp thẩm định giá lại sợ rủi ro, từ chối thẩm định giá đất gây khó khăn cho nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, sai thì phải xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự.
Nhiều ngành tiếp tục tăng trưởng

Nhiều ngành tiếp tục tăng trưởng

(LĐTĐ) Theo quy luật, trước và sau Tết Nguyên đán là thời điểm thường ghi nhận sự tăng trưởng tích cực của ngành dịch vụ và năm 2024 cũng không phải ngoại lệ.
Xem thêm
Phiên bản di động