Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng tại quận Đống Đa

(LĐTĐ) Quận Đống Đa (Hà Nội) là một trong những đơn vị có diện tích đất bị thu hồi lớn để thực hiện các dự án liên quan đến giao thông như dự án Vành đai 1 và Vành đai 2, liên quan trực tiếp đến một số phường như: Cát Linh, Láng Hạ, Láng Thượng, Ô Chợ Dừa, Phương Mai.  
Khuyến khích đoàn viên, công nhân viên chức lao động viết tin bài về điển hình “Dân vận khéo”
Phát huy hiệu quả của công tác Dân vận
Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện “Dân vận khéo” xây dựng đô thị văn minh

Nhận thức rõ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm đúng tiến độ là bài toán khó và nhạy cảm, thời gian qua, quận Đống Đa đã tích cực tuyên truyền, vận động gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Theo đó, thực hiện Thông báo Kết luận số 1293 - TB/QU ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 1 và dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 2; đồng thời giải quyết các vụ việc phức tạp tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự theo danh sách các vụ việc của Ban Chỉ đạo 15 Thành ủy và Ban Chỉ đạo 15 Quận, Ban Dân vận Quận ủy Đống Đa đã xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

4949 1656 img 20190613 181330
Công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Vành đai 1, Vành đai 2 đi qua quận Đống Đa luôn được quan tâm, chú trọng (Ảnh: K.T)

Trong đó, quận Đống Đa chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2; chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự về các vụ việc tiềm ẩn phức tạp.

Cũng theo kế hoạch, quận tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị và khối vận từ quận đến cơ sở trong công tác giải phóng mặt bằng. Qua đó, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân, của tổ chức khi thực hiện dự án và tham mưu với các cấp chính quyền báo cáo Thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người dân. Củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn quận.

Quận Đống Đa cũng phát động đợt cao điểm trong toàn hệ thống dân vận quận từ nay đến hết thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Tập trung chủ yếu trong việc phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, Khối Dân vận tại các phường có dự án đi qua, có vụ việc tiềm ẩn phức tạp để chủ động có kế hoạch nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để thực hiện đúng các kế hoạch đã đề ra, Ban Dân vận Quận ủy đã làm tốt công tác kiện toàn, củng cố thành viên các “Tổ dân vận” tại các địa bàn dân cư có thực hiện 2 dự án tại các phường: Cát Linh, Ô Chợ Dừa, Láng Hạ, Láng Thượng, Phương Mai và tại các địa bàn có vụ việc tiềm ẩn phức tạp.

Việc thành lập “Tổ vận động” gồm các thành viên là những cá nhân có uy tín, có kỹ năng thuyết phục vừa mềm dẻo, linh hoạt vừa đảm bảo đúng nguyên tắc của pháp luật, am tường lĩnh vực cần vận động, có kinh nghiệm xử lý tình huống, tận tâm, đủ sức khỏe và hiểu biết về địa bàn. Biết lắng nghe kiến nghị chính đáng của người dân để phối hợp chính quyền địa phương đề xuất hướng giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân.

Theo đó, mỗi tổ vận động từ 3-5 người, nòng cốt là Hội viên Hội Cựu chiến binh do Hội Cựu chiến binh quận chỉ đạo thành lập. Tổ vận động làm công tác phân công, bố trí lực lượng các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng tham gia công tác tuyên truyền, vận động cho hai dự án.

Quá trình triển khai, quận yêu cầu thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch, thực hiện tốt các quy định về quy chế dân chủ cơ sở theo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong tất cả quá trình triển khai dự án. Tăng cường và phải thực sự coi trọng công tác dân vận chính quyền nhằm tạo sự đồng thuận của đa số người dân, tránh tình trạng để một bộ phận người dân đối đầu, mâu thuẫn với chính quyền trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền- Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Đống Đa cho biết: Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến quận, phường; thực hiện các giải pháp để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn đảm bảo tiến độ, nhất là các dự án Vành đai 1, Vành đai ; làm tốt công tác cải cách hành chính, giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

K.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.

Tin khác

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động