Dân phố cổ nhộn nhịp tập thể dục trong ngày đầu nới lỏng

(LĐTĐ) Sáng sớm 28/9, sau khi thành phố Hà Nội cho phép tập thể dục ngoài trời trở lại, khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) trở nên nhộn nhịp. Người dân khá hào hứng và phấn khởi sau hơn 2 tháng thực hiện quy định giãn cách xã hội.
Kỳ cuối: Để người dân phố cổ vun đắp cho di sản trường tồn Tổ dân phố có vai trò quan trọng trong việc trả lương hưu tại nhà
Dân phố cổ nhộn nhịp tập thể dục trong ngày đầu nới lỏng
Trong ngày đầu Hà Nội cho phép hoạt động trở lại đối với thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người, người dân khá hào hứng và phấn khởi sau hơn 2 tháng không được tập luyện.
Dân phố cổ nhộn nhịp tập thể dục trong ngày đầu nới lỏng
Ghi nhận trong sáng 28/9, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở nên sôi động sau khi chính quyền Thành phố cho phép các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời được hoạt động trở lại.
Dân phố cổ nhộn nhịp tập thể dục trong ngày đầu nới lỏng
Người dân trở lại với thói quen tập thể dục tại con đường ven hồ Gươm, hít thở không khí trong lành
Dân phố cổ nhộn nhịp tập thể dục trong ngày đầu nới lỏng
Rất đông người dân lựa chọn việc đạp xe đạp, nhưng vẫn giữ khoảng cách tối đa
Dân phố cổ nhộn nhịp tập thể dục trong ngày đầu nới lỏng
Theo ghi nhận, đa số người dân thực hiện khá nghiêm túc việc đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách
Dân phố cổ nhộn nhịp tập thể dục trong ngày đầu nới lỏng
Ông Trần Văn Chiến (phố Bảo Khánh, phường Hàng Trống) cho biết việc được tập thể dục, thể thao ngoài trời trở lại phần nào giúp cho những người yêu thể thao cảm thấy phấn khởi hơn rất nhiều sau những ngày thực hiện giãn cách.
Dân phố cổ nhộn nhịp tập thể dục trong ngày đầu nới lỏng
Nhìn chung, ở lần nới lỏng được tập thể dục, thể thao ngoài trời này người đi tập thể dục đã phần nào có ý thức hơn trong việc phòng, chống dịch Covid-19, chỉ còn một số ít người bỏ khẩu trang khi tập ở cường độ cao.
Dân phố cổ nhộn nhịp tập thể dục trong ngày đầu nới lỏng
"Sau hơn hai tháng được ra ngoài đường luyện tập thể dục, đạp xe tôi rất mừng và phấn khởi, mong muốn dịch bệnh qua nhanh để cuộc sống trở lại bình thường mới", anh Nguyễn Hải Quân (phường Hàng Trống) phấn khởi chai sẻ
Dân phố cổ nhộn nhịp tập thể dục trong ngày đầu nới lỏng
Môn cầu lông cũng được nhiều người lựa chọn trong ngày đầu nới lỏng
Dân phố cổ nhộn nhịp tập thể dục trong ngày đầu nới lỏng
"Vốn là người chơi môn cầu lông nhiều năm nay, vận động với cường độ mạnh, qua hơn 2 tháng ở nhà sức khỏe giảm sút rõ rệt, cảm giác nặng nề như người ốm. Sáng nay tập luyện trở lại, được gặp mọi người tôi thấy vui và rất phấn khởi", chị Lê thị Hiền (phố Lương Văn Can) hồ hởi cho biết.
Dân phố cổ nhộn nhịp tập thể dục trong ngày đầu nới lỏng
Trong ngày đầu tiên Hà Nội cho phép thực hiện một số hoạt động trong đó có thể dục, thể thao ngoài trời… lực lượng Công an đã có mặt từ sớm để đảm bảo trật tự cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thành phố
Dân phố cổ nhộn nhịp tập thể dục trong ngày đầu nới lỏng
Ủy ban nhân dân phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) cho biết, địa bàn phường nằm trong khu vực có tuyến đường chạy quanh hồ Gươm, lượng người tham gia tập thể dục là khá đông. Do đó lực lượng chức năng phường sẽ liên tục đi giám sát, nhắc nhở và thậm chí xử phạt những trường hợp không chấp hành nghiêm theo quy định.
Minh Phương - Nam Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động