Đậm nét truyền thống với “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài”

Hướng tới kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây, góp phần khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, những nét đẹp của Tết Trung thu Hà Nội xưa; tạo không gian văn hóa nhiều ý nghĩa với thiếu niên, nhi đồng, điểm đến du lịch hấp dẫn cho du khách thập phương, tối 10/9, Thị ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức chương trình “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài”.
Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn làm việc tại thị xã Sơn Tây Ngày mai (10/9) diễn ra Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài Tổ chức Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động vượt khó học giỏi

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết: Sinh thời, Bác Hồ luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em - những chủ nhân của đất nước. Tình cảm trìu mến đó cũng là niềm mong mỏi của Bác đối với lớp mầm non tương lai;

Đậm nét truyền thống với “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài”
Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây tặng quà cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình 06-CTr/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thị xã đã triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để phát huy tiềm năng lợi thế văn hóa, lịch sử, quyết tâm xây dựng thị xã Sơn Tây thành một trung tâm phát triển kinh tế du lịch phía Tây Hà Nội.

Bằng những hoạt động hết sức cụ thể như “Khai mạc năm du lịch Sơn Tây và khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây” (hoạt động từ ngày 30/4) đến nay, lượng khách đến tuyến phố đi bộ ước đạt trên 20 vạn lượt; Trung bình mỗi tối thứ 7 thu hút khoảng trên 1 vạn lượt khách, cá biệt có những buổi tối tăng mạnh lên 2,5 - 3 vạn lượt khách. Ngoài ra, tại đây đã có trên 180 buổi biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao tại 6 điểm sân khấu chính và các khu vực sân khấu xung quanh được tổ chức đa dạng theo từng chủ đề, phù hợp với nhiều đối tượng từ thanh thiếu nhi cho đến người cao tuổi…

Đậm nét truyền thống với “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài”
Lãnh đạo thị xã Sơn Tây trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Theo đồng chí Lê Đại Thăng, Trung thu năm 2022, thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho các em về vật chất và tinh thần; hoạt động thăm hỏi, động viên luôn được các cấp ngành, nhà trường quan tâm.

Cụ thể, Quỹ bảo trợ trẻ em thị xã Sơn Tây đã tặng quà cho 62 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 31 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí 75 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên thị xã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí.

Cũng vào thời gian này, UBND các xã phường, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã cũng tổ chức đêm hội trăng rằm; cùng với sự huy động hàng tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu nhi, kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng nhiều phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn được vui Tết Trung thu.

Đậm nét truyền thống với “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài”
Đồng chí Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây phát biểu tại chương trình.

Đặc biệt, Chương trình “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” năm 2022 được tổ chức cao điểm từ ngày 8 - 10/9 (tức từ ngày 13 - 15 tháng 8 Âm lịch) gắn với không gian Phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây nhằm góp phần quảng bá du lịch được triển khai đồng bộ đảm bảo hiệu quả, thiết thực, an toàn, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn thu hút đông đảo thiếu niên nhi đồng, du khách và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị xã tham gia.

Chẳng hạn như: Hội thi trình bày, trang trí mâm cỗ Trung thu; rước mô hình đèn Trung thu; cuộc thi trình bày, trang trí mâm cỗ Trung thu với 48 đội thi đến từ Công đoàn cơ sở khối nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tham gia…

Với Chương trình “Đêm hội trăng rằm - Trung thu Thành cổ” có sự tham gia của các nghệ sỹ Xuân Bắc và nhiều nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên… đại diện thị xã Sơn Tây kỳ vọng, Tết Trung thu cùng các cháu thiếu niên, nhi đồng và nhân dân thị xã Sơn Tây sẽ diễn ra sôi nổi và đọng lại nhiều niềm vui.

Đậm nét truyền thống với “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài”
Với sự góp mặt của nghệ sĩ hài Xuân Bắc, chương trình “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” đã đọng lại nhiều tiếng cười vui của thiếu nhi thị xã.
Đậm nét truyền thống với “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài”
Đông đảo người dân trong và ngoài thị xã Sơn Tây cùng vui với “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài”.

“Các hoạt động trên góp phần tái hiện, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và khôi phục lại những nét đẹp của Tết Trung thu Hà Nội xưa; tạo ra không gian văn hóa, điểm đến du lịch cho nhân dân thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận” - đồng chí Lê Đại Thăng nhấn mạnh.

Để công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em được ngày một tốt hơn, đồng chí Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cần quan tâm hơn nữa, ủng hộ vật chất, kinh phí nhiều hơn nữa để phong trào này được lan tỏa, nhân rộng và được tổ chức thường xuyên góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thị xã.

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Sơn Tây được xác định là một trong năm đô thị vệ tinh của Thủ đô có tính chất là đô thị văn hóa - lịch sử và du lịch, nghỉ dưỡng.

Với tư duy lấy văn hóa làm nền tảng và tài nguyên để phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực của thị xã, nhằm khai thác và phát huy một cách hiệu quả các tiềm năng về điều kiện tự nhiên, văn hóa - xã hội, lịch sử truyền thống và nguồn lực con người cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch địa phương, trên cơ sở quy hoạch được duyệt, thời gian qua, thị xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đô thị bền vững gắn với phát triển du lịch.

Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây là một trong 4 tuyến phố đi bộ của thành phố Hà Nội. Tuyến phố đi bộ đưa vào hoạt động đã phát huy lợi thế của di tích Thành cổ Sơn Tây, kết hợp với các tuyến phố nội thị, các công trình văn hóa khu vực trung tâm… đã góp phần tạo ra một không gian mang tính cộng đồng với âm hưởng hiện đại, nhộn nhịp, vui tươi, ấn tượng, mới lạ, sống động, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, giao lưu sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí, mua sắm, khám phá ẩm thực của nhân dân địa phương và du khách tham quan vào mỗi dịp cuối tuần; thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 24/2, tại đình làng Phú Gia, Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX năm 2026.
Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Chiều 23/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, làng Dương Liễu, xã Dương Hoà long trọng tổ chức Lễ rước Văn Xuân Bính Ngọ 2026. Nghi lễ không chỉ là hoạt động tâm linh đầu năm mà còn là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học, khẳng định chiều sâu văn hóa của một miền quê giàu bản sắc bên dòng sông Đáy.
Xem thêm
Phiên bản di động