Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Ngày hội toàn dân

(LĐTĐ) Ngày 23/5, là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân Thủ đô đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, đặc biệt chú trọng đảm bảo an ninh trật tự với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Lập thành tích chào mừng sự kiện "Ngày hội toàn dân" Công an Thủ đô ra quân bảo vệ cho Ngày hội toàn dân

Tăng cường trấn áp các loại tội phạm

Những ngày qua, Công an các quận, huyện trên địa bàn Thành phố đã nỗ lực hết mình để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công an quận Đống Đa đã ban hành kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một trong những công tác trọng tâm của kế hoạch là tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá và dự báo sát, đúng, trúng tình hình có liên quan đến cuộc bầu cử.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Ngày hội toàn dân
Công an quận Đống Đa đảm bảo an ninh tại các địa điểm bỏ phiếu

Trên cơ sở đó, Công an quận chủ động tham mưu Ủy ban bầu cử quận, các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp giải pháp, biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp xảy ra. Đặc biệt, Công an quận tăng cường công tác trấn áp các loại tội phạm hình sự, tập trung triệt phá các ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp và tệ nạn xã hội. Đồng thời truy bắt và vận động các đối tượng đang bị truy nã ra đầu thú nhằm hạn chế các vụ phạm pháp hình sự, không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an quận bố trí lực lượng tổ chức phân luồng từ xa, không để xảy ra ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt là trên các tuyến đường xung quanh nơi tổ chức bầu cử...

Tại quận Nam Từ Liêm, Ủy ban nhân dân quận ban hành kế hoạch số 160/KH-UBND về đảm bảo công tác y tế, phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử. Theo đó, tất cả các đơn vị bầu cử xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, y tế phòng dịch bám sát chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Thành phố và quận. Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh chất lượng nước và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trước và trong thời gian bầu cử. Chuẩn bị sẵn các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu khẩn cấp trong các tình huống thảm họa, khủng bố, ngộ độc hàng loạt.

Công an quận chủ động phương án, bố trí lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu. Phối hợp tham gia đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh của quận tại các đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm theo pháp luật những trường hợp gây ảnh hưởng quá trình bầu cử, tập trung các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý những trường hợp nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật.

Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng Công an quận Đống Đa, cho biết, Công an quận tập trung nắm tình hình từ cơ sở liên quan đến quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý, giải quyết ổn định tại chỗ nhiều vấn đề, vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn, bức xúc trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự các Hội nghị hiệp thương, Hội nghị lấy ý kiến cử tri; xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu; chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử. Đồng thời, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ tốt nhất cuộc bầu cử, trọng tâm là ngày bầu cử.

Còn theo Trung tá Nguyễn Xuân Nam, Đội trưởng Đội An ninh, Công an quận Nam Từ Liêm, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đến thời điểm hiện tại không để phát sinh điểm nóng, điểm phức tạp trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng và Công an quận đã tích cực ra quân duy trì các mặt công tác thường xuyên khác như: Quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng kịp thời phát hiện những di biến động về nhân khẩu để rà soát, phát hiện những đối tượng vi phạm. Tuyên truyền, vận động giải tán các vụ công dân tập trung đông người góp phần ổn định tình hình trước thềm bầu cử, cũng như tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19…

Mới đây, tại phiên họp mở rộng lần thứ 3, Tiểu Ban đảm bảo an ninh trật tự trong công tác bầu cử, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện tại đang là thời điểm “nước rút”, hết sức quan trọng trong việc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội cần chủ động hơn nữa, tập trung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm tốt công tác nắm tình hình trên tất cả các lĩnh vực để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong Công an Thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả 3 cao điểm trấn áp tội phạm, tạo nền móng về an ninh trật tự khi bước vào cao điểm bảo vệ cuộc bầu cử. Triển khai thực hiện có hiệu quả Mệnh lệnh số 01 ngày 6/5 của Giám đốc Công an Thành phố về việc tăng cường rà soát, kiểm tra tạm trú nhằm chủ động phát hiện, xử lý kịp thời người nước ngoài nhập cảnh trái phép, tạm trú trên địa bàn Thành phố, không để dịch bệnh Covid-19 có cơ hội diễn biến phức tạp, bắt nguồn từ những đối tượng nhập cảnh trái phép, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, Công an Thành phố phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, nắm vững, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, các cơ sở kinh doanh có điều kiện và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ, góp phần để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động