Đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân trong mọi tình huống

Để chủ động ứng phó ảnh hưởng của bão số 3, các đơn vị y tế trên địa bàn Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án, điều kiện tốt nhất đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân trong mọi tình huống.
Khẩn trương triển khai đáp ứng công tác y tế ứng phó cơn bão số 3 Hỗ trợ dân tại các bến đò chống bão theo phương châm “4 tại chỗ” Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh: Cấm biển, ngư dân khẩn trương tránh bão số 3

Đồng bộ nhiều kế hoạch, phương án

Điển hình, tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, công tác phòng chống bão đã được triển khai khẩn trương. Bệnh viện đã tiến hành gia cố hệ thống cửa tại các khoa, phòng nhằm đảm bảo an toàn; đồng thời chủ động cắt tỉa cây xanh xung quanh khuôn viên để phòng nguy cơ gãy đổ, gây thiệt hại về người và tài sản.

Đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân trong mọi tình huống
Bệnh viện Đa khoa Mê Linh chủ động ứng phó ảnh hưởng của cơn bão số 3, đảm bảo công tác khám, cấp cứu cho người dân.

Đặc biệt, Bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với các tình huống bất thường do bão gây ra; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện phục vụ phòng chống bão; tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ và theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 cũng như hoàn lưu sau bão.

Đồng thời, Bệnh viện bố trí các kíp trực, đội phòng chống bão, đội xe và đội cấp cứu ngoại viện sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn khi có yêu cầu; thực hiện thu dung, cấp cứu và điều trị cho nạn nhân do mưa bão gây ra, các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ khi có lệnh điều động.

Đối với Khoa Cấp cứu, tăng cường cấp cứu thường trực tại khoa 24/24 trong suốt thời gian bão số 3 diễn ra, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho người bệnh gặp phải tai nạn hoặc tình trạng khẩn cấp. Bệnh viện cũng đã dự trù, đảm bảo cung ứng kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư và thiết bị y tế, đặc biệt đảm bảo trong các tình huống cấp cứu nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của người bệnh.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng yêu cầu các khoa, phòng tăng cường kiểm tra hệ thống điện, cấp - thoát nước, phòng chống cháy nổ; kịp thời khắc phục, sửa chữa các hạng mục xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng.

Bệnh viện cũng chú trọng đảm bảo nguồn điện ổn định cho các thiết bị y tế thiết yếu như máy thở, máy hồi sức, hệ thống theo dõi người bệnh không bị gián đoạn. Các nguồn dự trữ thực phẩm, nước sinh hoạt cũng được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ hoạt động liên tục của bệnh viện trong mọi tình huống. Đồng thời, phương tiện vận chuyển người bệnh cấp cứu luôn được đặt trong trạng thái sẵn sàng hoạt động.

Đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân trong mọi tình huống
Bệnh viện Đa khoa Vân Đình gia cố hệ thống cửa sổ, cửa ra vào tại các buồng bệnh, khoa phòng.

Tương tự, tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, công tác ứng phó với bão số 3 đã được chuẩn bị sẵn sàng. Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình Nguyễn Huy Thông, Bệnh viện đã xây dựng phương án đảm bảo nhân lực phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong mọi tình huống; đồng thời tăng cường dự trữ vật tư y tế, thuốc, hóa chất phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Công tác thường trực chuyên môn được duy trì 24/24 giờ, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh không bị gián đoạn và sẵn sàng tiếp nhận, xử lý các ca cấp cứu liên quan đến thiên tai, thảm họa.

Bệnh viện đã chủ động triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của bão số 3 đến hoạt động chuyên môn. Các khoa, phòng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm khả năng xử lý nhanh chóng, hiệu quả trong mọi tình huống khẩn cấp.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vân Đình cũng cho biết, đơn vị đã tiến hành kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất, từ hệ thống cửa sổ, cửa ra vào đến hệ thống điện, cáp truyền và các phòng bệnh, phòng làm việc để gia cố kịp thời tránh nguy cơ như bay tốc mái, đổ tường, ngập úng do hệ thống thoát nước quá tải...

Ngoài ra, Bệnh viện cũng đã tiến hành kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất, từ hệ thống cửa sổ, cửa ra vào đến hệ thống điện, cáp truyền và các khu vực phòng bệnh, phòng làm việc. Các điểm có nguy cơ mất an toàn được rà soát, gia cố kịp thời nhằm phòng tránh tình trạng tốc mái, đổ sập, ngập úng khi mưa lớn kéo dài.

Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Giám đốc Nguyễn Văn Thường cho biết, đơn vị đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 1357/KH-BVĐKĐG về công tác phòng, chống và ứng phó với cơn bão số 3, với phương châm “4 tại chỗ” gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Bệnh viện đã phân công cán bộ y tế trực sẵn sàng 24/24h để cấp cứu, vận chuyển nạn nhân; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Hệ thống cơ sở vật chất được kiểm tra toàn diện nhằm phòng ngừa các sự cố như tốc mái, ngập úng, mất điện. Đơn vị cũng đã dự trữ đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ người bệnh.

Đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân trong mọi tình huống
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phân công cán bộ y tế trực sẵn sàng 24/24h để cấp cứu, vận chuyển người bệnh.

Các kíp trực, đội phòng chống bão, đội xe và đội cấp cứu ngoại viện được bố trí thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới, ứng cứu người dân trên địa bàn khi có yêu cầu hoặc lệnh điều động.

Cùng với các bệnh viện trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã xây dựng các phương án chủ động phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão. Trung tâm đã thành lập 8 đội cơ động nhằm kịp thời hỗ trợ các xã, phường trong công tác phòng chống dịch bệnh, xử lý các tình huống y tế công cộng khẩn cấp.

Đặc biệt, Trung tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân chủ động phòng chống dịch bệnh như biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường sau lũ; cách xử lý nguồn nước sinh hoạt; cách nhận biết và phòng tránh một số bệnh hay gặp và một số dịch bệnh có thể bùng phát sau bão lũ..., giúp người dân chủ động trong phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe.

Để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong mùa mưa bão, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú trọng lựa chọn và chế biến thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh; sử dụng thức ăn đã được nấu chín và nước đun sôi. Cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Người dân cũng cần giữ vệ sinh cá nhân hằng ngày; rửa sạch và lau khô kẽ các ngón chân sau khi tiếp xúc với nước lũ, nước ô nhiễm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”; thu gom, xử lý xác động vật, gia cầm đúng quy định và theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân trong mọi tình huống
Người dân cần chú trọng công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Trường hợp các nguồn nước cấp như giếng khoan, giếng khơi bị ngập úng, cần tiến hành lọc và khử trùng trước khi sử dụng. Đồng thời, thau rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước và dùng hóa chất để khử trùng nước ăn uống, sinh hoạt theo đúng hướng dẫn.

Người dân cũng nên tích cực diệt loăng quăng, bọ gậy, muỗi để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tiêu chảy, viêm da… Khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Minh Khuê - Đức Vân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 24/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, cách làm và bảo đảm việc tổ chức bầu cử trên địa bàn phường được triển khai đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.

Tin khác

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng vi rút hợp bào hô hấp (RSV) công nghệ mới. Vắc xin do Tập đoàn dược phẩm GSK (Anh) nghiên cứu sản xuất, kịp thời bổ sung giải pháp hiệu quả cao giúp phòng ngừa chủ động, kịp thời cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh mạn tính, nguy cơ cao trước các bệnh hô hấp nguy hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động