Ứng phó bão số 3: Phối hợp nhuần nhuyễn để bảo đảm an toàn cho người dân

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, dù dự báo tâm bão số 3 không đi vào Hà Nội, nhưng diễn biến rất phức tạp, do đó công tác chuẩn bị phòng chống bão số 3 từ Trung ương, đến Thành phố và các xã phải thông suốt.
Ứng phó bão số 3: Xe buýt, tàu điện linh hoạt điều chỉnh thời gian hoạt động hoặc tạm dừng Không để gián đoạn việc chi trả quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội

Chiều 21/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn 2 xã Xuân Mai và Trần Phú.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, diễn biến bão số 3 rất phức tạp, dù tâm bão không đi vào Hà Nội, nhưng hoàn lưu của bão đã gây mưa lớn trên diện rộng, khả năng xuất hiện lũ rừng ngang, nguy cơ cao gây úng ngập diện rộng tại nhiều địa phương... Do đó công tác chuẩn bị phòng chống cơn báo số 3 từ Trung ương, đến Thành phố và các xã phải thông suốt.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, năm nay là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vì vậy các địa phương, các ngành phải rà soát, hoàn thiện phương án và phân công các lực lượng để ứng phó với mưa bão một cách nhuần nhuyễn. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, với phương châm rõ người, rõ việc, để ứng phó với các tình huống mưa bão. Lực lượng, phương tiện, vật tư, để đối phó với tình huống mưa bão phải sẵn sàng và phối hợp với nhau theo đúng cơ chế vận hành.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ tình huống thiên tai nào. “Dù bộ máy mới còn nhiều việc phải kiện toàn, nhưng đây cũng là dịp kiểm tra năng lực chỉ huy, điều hành từ cơ sở. Càng trong khó khăn, càng phải gắn bó, hành động quyết liệt hơn nữa để bảo vệ dân”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nói.

Ứng phó bão số 3: Phối hợp nhuần nhuyễn để bảo đảm an toàn cho người dân
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo các sở, ngành làm việc với xã Xuân Mai và xã Trần Phú về ứng phó bão số 3. Ảnh: Kim Nhuệ

Về mặt lâu dài, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương nghiên cứu phương án bảo đảm an toàn cho người dân theo hướng bền vững ít nhất là 50 năm. Tính toán phương án di dời dân cư khu vực thấp trũng đến nơi ở mới an toàn, ổn định, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế cho khu vực người dân di chuyển. Xây dựng tuyến đê bền vững.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Nguyễn Anh Đức đã báo cáo với Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền sự chuẩn bị ứng phó với bão số 3 của địa phương.

Theo ông Nguyễn Anh Đức, để chủ động đối phó với bão số 3, xã Xuân Mai đã thành lập các tổ giúp việc cho Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự gồm 4 tiểu ban. UBND xã cũng đã rà soát các vị trí thường xuyên ngập lụt và bố trí nơi tránh trú, sơ tán (là các nhà văn hóa, trường học), để có thể tiếp nhận cùng lúc 6.555 người.

UBND xã đã ban hành Quyết định trưng tập lực lượng xung kích gồm 304 người và 4 tổ hỗ trợ sơ tán người và tài sản nếu mưa lũ xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp vật tư (dự kiến 25.000 bao tải, đất cát 1000m3, cùng áo phao, đèn pin, cùng với đó là phương tiện ô tô, máy xúc). Rà soát vật tư có thể huy động trong Nhân dân ( khoảng 99 thuyền, xuồng, 1.368 áo phao, 2 máy nổ). Hiệp đồng lực lượng với các đơn vị quân đội, công an (310 chiến sĩ). Tổng số lực lượng dự kiến huy động 614 người.

Ứng phó bão số 3: Phối hợp nhuần nhuyễn để bảo đảm an toàn cho người dân
Chủ tịch UBND xã Trần Phú Đỗ Hoàng Anh Châu đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân vùng ảnh hưởng lũ rừng ngang. Ảnh: Kim Nhuệ

Xã Xuân Mai được giao dự toán từ nguồn dự phòng năm 2025 là 880 triệu đồng, đến nay kinh phí bàn giao còn lại 462 triệu đồng, nên sẽ khó đảm bảo cho công tác chuẩn bị sẵn sàng phòng chống thiên tai (dự kiến khoảng 5.609 triệu đồng). Lực lượng quân đội, công an, y tế của xã còn thiếu các trang thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai như xuồng, áo phao, máy phun khử khuẩn và các loại vật tư y tế cần thiết khác. Qua đó, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai đề xuất kịp thời bố trí kinh phí và phương tiện cho công tác phòng chống thiên tai của địa phương.

Về phía xã Trần Phú, Chủ tịch UBND xã Đỗ Hoàng Anh Châu thông tin, trường hợp lũ lụt xảy ra, nhiều diện tích tự nhiên của Trần Phú sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng theo ông Đỗ Hoàng Anh Châu, chỉ có khoảng hơn 100 hộ dân thuộc thôn Khôn Duy bị ảnh hưởng trực tiếp, vì sinh sống phía ngoài đê Hữu Bùi.

Với phương án 4 tại chỗ, hiện xã Trần Phú đã huy động lực lượng (khoảng 300 người, 8 xe ô tô, cát sỏi, 10 xuồng cứu hộ. Đồng thời xã Trần Phú đã hợp đồng với các đơn vị cung ứng hậu cần, nhằm chủ động đối phó với các tình huống xấu.

Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô - Đại tá Phùng Chí Cao cho rằng, để ứng phó với cơn bão số 3, 2 xã Xuân Mai và Trần Phú (nói riêng), và các địa phương của Hà Nội (nói chung), cần thường xuyên theo sõi sát sao bản tin dự báo thời tiết, cần bố trí vị trí tập kết nguyên vật liệu và làm tốt công tác hậu cần. Nếu tình huống xấu xảy ra, cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ sẵn sàng ứng cứu…

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động