Đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Những ngày vừa qua, các cơ quan chức năng, chính quyền các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tập trung làm thủ tục đăng ký mở tài khoản cho người dân. Mục tiêu phấn đấu hoàn thành việc mở tài khoản trước ngày 16/1, bảo đảm lợi ích tối đa cho người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội.
Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt: Không để người dân phải rút tiền nhiều lần 5 bước thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt Hà Nội tập trung lực lượng phục vụ mở tài khoản chi trả an sinh xã hội cho người dân

Tập trung hỗ trợ người dân

Thực hiện Công văn số 61/UBND-KSTTHC về mở đợt cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt, 21 phường của quận Đống Đa tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội đăng ký tài khoản để tiết kiệm thời gian, bảo đảm quyền lợi.

Đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Đoàn viên, thanh niên phường Thổ Quan (quận Đống Đa) hỗ trợ người cao tuổi tại điểm đăng ký mở tài khoản.

Tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Thổ Quan mấy ngày qua vẫn tấp nập người dân đến đăng ký tài khoản để nhận chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Ông Trần Hải (67 tuổi) là người khuyết tật phường Thổ Quan chỉ mất 5 phút đã đăng ký xong.

“Cách chi trả này đem lại sự thuận lợi cho tôi, giúp tiết kiệm thời gian, không phải ra phường ký nhận như trước. Tôi đến đây lại được các cháu thanh niên và cán bộ phường hỗ trợ làm rất nhanh chóng”, ông Hải chia sẻ

Trực tiếp hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Thổ Quan Vũ Hoàng Hiệp cho biết: “Trong 2 ngày 13 và 14/1, Đoàn Thanh niên phường huy động 30 người hỗ trợ người dân, từ việc kê khai thông tin ban đầu đến việc hỗ trợ về sức khỏe khi cần. Cùng với đó, do điều kiện thời tiết, tuổi cao, các bác không đến được phường, Đoàn phường sẽ có lực lượng cơ động đến tận nhà hỗ trợ”.

Tính đến chiều 13/1, phường Thổ Quan đã hỗ trợ lập tài khoản chi trả cho 200/420 người. Chủ tịch UBND phường Thổ Quan Nguyễn Anh Thu cho biết: “UBND phường, các tổ công tác 06 tại tổ dân phố huy động tối đa lực lượng phối hợp với công an tại cơ sở làm sạch dữ liệu đối tượng an sinh xã hội và phối hợp với ngân hàng tập trung quyết liệt làm thủ tục đăng ký tài khoản cho người dân, cả trong và ngoài giờ hành chính, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật để bảo đảm hoàn thành xong trước ngày 16/1”.

Cũng theo bà Nguyễn Anh Thu, việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt mang lại nhiều tiện ích cho cơ quan chức năng và đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như đa phần người có công, thân nhân người có công tuổi cao, không có tài khoản ngân hàng, không biết sử dụng điện thoại thông minh. Mặc dù còn có khó khăn nhưng phường đang đẩy nhanh tiến độ, làm sao để việc thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các trường hợp trên địa bàn phường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn được kịp thời.

Theo báo cáo của các phường trên địa bàn quận Đống Đa, đến ngày 13/1, đã có 80% đối tượng chính sách được hỗ trợ lập tài khoản. Quận Đống Đa đặt mục tiêu 100% người dân có tài khoản trước ngày 16/1 và được chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Đống Đa Nguyễn Đình Tiên cho biết, hiện trên địa bàn quận có hơn 7.000 người thụ hưởng chính sách an sinh xã hội. Việc chi trả trợ cấp qua tài khoản sẽ góp phần bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính trong thực hiện chính sách an sinh…

“Đối với các trường hợp gặp nhiều khó khăn hoặc không có khả năng giao dịch và nhận trợ cấp qua tài khoản, chúng tôi sẽ xây dựng các phương án, cách thức hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đơn giản và thuận tiện, qua đó góp phần thực hiện an sinh cho người dân, đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số”, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Đống Đa Nguyễn Đình Tiên cho biết thêm.

Đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản

Tại quận Hà Đông, từ tháng 5/2023, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố, UBND quận đã ban hành Công văn số 1017/UBND-LĐTBXH ngày 4/5/2023 (chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc quận, UBND phường) thực hiện chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Người dân quận Đống Đa được lực lượng chức năng hỗ trợ đăng ký tài khoản.

Thực hiện chỉ đạo của quận, UBND các phường tổ chức rà soát tài khoản đối tượng người có công, bảo trợ xã hội đã có sẵn hoặc hướng dẫn thủ tục ủy quyền cho người thân nhận thay; thực hiện đợt cao điểm vận động mở tài khoản đối với những trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng; tổ chức hội nghị tuyên truyền đến từng đối tượng, thân nhân và người được ủy quyền để thông tin về những lợi ích khi chuyển tiền qua tài khoản, thực hiện mở tài khoản ngân hàng miễn phí, cách thức đi rút tiền, cách sử dụng tiền qua chuyển khoản, quét mã QR…

UBND quận Hà Đông đã đề nghị các ngân hàng có phòng giao dịch trên địa bàn quận thực hiện hai nội dung để bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng. Cụ thể là, nghiên cứu, áp dụng các chính sách ưu đãi về thủ tục mở tài khoản, ưu đãi phí dịch vụ thanh toán khi các khách hàng thuộc đối tượng hưởng chính sách xã hội lựa chọn mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn quận. Đồng thời nghiên cứu, áp dụng miễn phí dịch vụ chi trả đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội khi trích tài khoản của phòng mở tại đơn vị để chi trả trợ cấp cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận… có chính sách ưu đãi.

Chia sẻ về phương thức chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt quận đang triển khai, bà Đỗ Thị Minh Loan - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hà Đông cho biết: Quận lựa chọn 3 ngân hàng để thực hiện dịch vụ chi trả không dùng tiền mặt. Đối với mỗi địa bàn tùy thuộc vào địa điểm đặt Phòng giao dịch, cây ATM của ngân hàng nào thì sẽ phối hợp với ngân hàng đó tiếp cận, vận động người thụ hưởng mở tài khoản, tạo điều kiện để người dân đi lấy trợ cấp gần nhất.

Tất cả các trường hợp không đi lấy được đều thực hiện thủ tục ủy quyền qua bộ phận Tư pháp; những trường hợp trẻ em hoặc tâm thần thì có người giám hộ làm đơn và được UBND phường xác nhận để mở tài khoản. UBND các phường cử cán bộ Tư pháp xuống tận nhà làm thủ tục ủy quyền đối các trường hợp cao tuổi, ốm đau không đi lại được. Các ngân hàng cử người xuống tận nhà làm thủ tục mở tài khoản cho các đối tượng này nếu có nhu cầu mở tài khoản chính chủ.

Hàng tháng từ ngày mùng 1 đến mùng 5, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phường rà soát toàn bộ đối tượng tăng, giảm trong tháng trước để điều chỉnh danh sách chi trợ cấp sát đối tượng, trường hợp tăng mới trong tháng đều vận động mở tài khoản luôn.

Từ tháng 7/2023, quận Hà Đông thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội tại 2 phường, đến tháng 10/2023 chi trả trên cả 17/17 phường.

Từ tháng 12/2023, thí điểm chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công tại 4 phường, dự kiến tháng 1/2024 chi trả không dùng tiền mặt cho tất cả người có công đã có tài khoản của cả 17 phường trên địa bàn quận.

Tính đến ngày 9/1, quận Hà Đông chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 7.779 người, trong đó người hưởng chính sách lĩnh vực người có công: 3.159 người; người hưởng lĩnh vực bảo trợ xã hội: 4.620 người. Quận Hà Đông có 7.001 người đã có tài khoản (90%); 778 người chưa có tài khoản (10%), quận phấn đấu đến ngày 15/1, 100% người dân hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản.

N.Hoa - P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”. Sự kiện khẳng định chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam là quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.

Tin khác

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Nestlé Việt Nam đẩy mạnh trách nhiệm cộng đồng, tiếp tục mở rộng đầu tư và đóng góp tích cực cho nền kinh tế

Nestlé Việt Nam đẩy mạnh trách nhiệm cộng đồng, tiếp tục mở rộng đầu tư và đóng góp tích cực cho nền kinh tế

Hơn ba thập kỷ gắn bó cùng Việt Nam, với cách tiếp cận “Tạo Giá trị Chung”, Nestlé luôn xem trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt” đúng dịp năm mới 2026

Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt” đúng dịp năm mới 2026

Tối 1/1/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt”.
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.
Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Sáng ngày 31/12, tại bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú và nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Sự kiện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Sở Công Thương Hà Nội thực hiện.
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Không chỉ là một sự kiện Giáng sinh mang màu sắc giải trí, “Starlit Yule: The Four Realms” do Event Club of PHC tổ chức đã trở thành không gian học tập kết hợp thực hành trải nghiệm, nơi học sinh trực tiếp sáng tạo, tham gia trò chơi, thưởng thức nghệ thuật và bộc lộ cảm xúc thông qua các hoạt động đa dạng, giàu tính tương tác.
Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu trong "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam"

Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu trong "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam"

“Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam” sẽ phát sóng 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ được yêu thích như NSND Thu Huyền, Phạm Thu Hà, Hoàng Bách, Hoàng Hải, Đức Phúc, Ca nương Kiều Anh...
Vân Đình: Khai mạc Hội chợ OCOP Mùa Xuân, lan tỏa giá trị nông sản địa phương

Vân Đình: Khai mạc Hội chợ OCOP Mùa Xuân, lan tỏa giá trị nông sản địa phương

Sáng 31/12, trong không khí phấn khởi những ngày cuối năm, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Vân Đình đã chính thức khai mạc Hội chợ OCOP Mùa Xuân 2025. Đây là một phần quan trọng trong chuỗi sự kiện “Vân Đình - Tinh hoa hội tụ”, không chỉ là nơi mua sắm mà còn là dịp để khẳng định giá trị hàng Việt ngay trên mảnh đất quê hương.
Chiêm nghiệm về giá trị của tri thức và "Đạo học ngàn năm" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chiêm nghiệm về giá trị của tri thức và "Đạo học ngàn năm" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Nhân dịp kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu (1070-2025), 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026) và chào đón năm mới 2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm nghệ thuật “Đạo học ngàn năm” tại Khu Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Xem thêm
Phiên bản di động